Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hốt hoảng khi con biết hẹn hò

Phóng viên - 10/10/2020 | 8:00 (GTM + 7)

Chuyện trẻ con yêu sớm có trong diễn đàn của hầu hết các phụ huynh con học từ cấp hai trở lên, nhất là cuối cấp hai đầu cấp ba. Với nhiều bố mẹ, đó là một việc nghiêm trọng, không thể chấp nhận, vì sẽ khiến con mất tập trung, học hành sa sút.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Với nhiều bố mẹ, con yêu sớm là một việc nghiêm trọng, không thể chấp nhận, vì sẽ khiến con mất tập trung, học hành sa sút. 

Chưa kể, yêu sớm trong khi chưa có đủ kiến thức, kỹ năng về sức khỏe sinh sản, dễ dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề.

Đi họp phụ huynh mà cô giáo gọi riêng ra để trao đổi về chuyện con mải yêu, sao nhãng học hành, thì các ông bố bà mẹ lại càng sốt lên xình xịch, về nhà “sạc” ngay cho một trận, rồi cấm đoán, rồi theo dõi, rồi tìm mọi cách ngăn chặn từ xa.

Phản ứng lại sự ngăn cấm của bố mẹ, có trẻ im lặng chôn vùi tình cảm, lao đầu vào học cho bố mẹ thỏa lòng. Có trẻ chuyển hình thức “hoạt động” vào bí mật. Có trẻ lại phản ứng cực đoan, không yêu đương mà cũng chẳng thiết học hành. Có trẻ, khi đã đến tuổi trưởng thành và rất nhiều năm sau, vẫn không thể tìm lại cảm giác yêu đương, bởi tổn thương quá nặng trong tình cảm đầu đời.

Các bố mẹ thân mến, thời nào cũng vậy thôi, đến tuổi đến thì, tình cảm với người khác giới sẽ bắt đầu nảy nở. Huống hồ thời nay, độ tuổi dậy thì ở trẻ đang ngày càng đến sớm, do tác động của rất nhiều yếu tố, từ chế độ dinh dưỡng, sự thiếu lành mạnh của thực phẩm, cho đến sự không phù hợp của các sản phẩm nghe nhìn. Mà trẻ lớn sớm, đương nhiên sẽ yêu sớm.

Tình yêu tuổi học trò tất nhiên có thể khiến cho trẻ khó tập trung hơn, dễ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Mà chẳng cứ học trò, tuổi nào yêu chẳng thế! Nhưng cùng vì yêu, các bạn tìm cách làm cho mình đẹp lên, hoàn thiện lên trong mắt người đối diện. Điều đó rõ ràng là tốt!

Vậy nên, thay vì tìm mọi cách ngăn cấm, bố mẹ nên cố gắng làm bạn với con, để con chia sẻ với mình nhiều hơn, hướng dẫn con biết đâu là giới hạn nên có của tình yêu ở lứa tuổi này, và để cùng con vượt qua cả những xáo trộn, biến cố trong chuyện tình cảm.

Tôn trọng, tế nhị và khéo léo để cùng con khôn lớn trưởng thành, hay can thiệp thô bạo để rồi làm trẻ tổn thương, thậm chí mất con chỉ vì con yêu sớm… điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào lựa chọn của mỗi bậc phụ huynh.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 9/10 tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Áp lực đáo hạn trái phiếu năm nay của nhóm bất động sản vẫn tương đối lớn, trong đó, nhiều doanh nghiệp sẽ phải thanh toán hàng nghìn tỷ đồng đến hạn cho nhà đầu tư.

// //