Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2022 "Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui"

Thanh Toàn - 15/07/2022 | 13:46 (GTM + 7)

Ngày 15-16/7, Hậu Giang tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2022. Với chủ đề "Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui", mục tiêu xây dựng Hậu Giang trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của ĐBSCL, phấn đấu trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá so với cả nước.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: “Đối với Hậu Giang thì ưu đãi lớn nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với doanh nghiệp khi những vấn đề doanh nghiệp gặp khó thì mình phải tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp họ gỡ những khó khăn đó.

Thứ 2, vào đầu tư ở Hậu Giang thì ở Hậu Giang có 8 đơn vị hành chính thì 7 đơn vị hành chính được hưởng các chính sách đặc biệt khó khăn cho nên về thuế, các khoảng khác họ được hưởng rất nhiều theo luật đầu tư.

Chúng tôi đều có sự thống nhất giữa lãnh đạo và cấp cao nhất đến thấp nhất ở trong tỉnh là phải quán triệt quan điểm “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui” và sự thành công của doanh nghiệp là sự thành công của tỉnh”.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang kiểm tra hội trường, Trung tâm hội nghị tỉnh nơi diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang kiểm tra hội trường, Trung tâm hội nghị tỉnh nơi diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư

Chiều 15/7, Hậu Giang tổ chức 5 hội thảo: Hội thảo Xúc tiến đầu tư và kết nối cung cầu sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin. 4 Hội thảo Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào 4 lĩnh vực là Công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch. Đây là chuỗi các hoạt động nằm trong chương trình hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh.

Sáng 16/7, tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2022, UBND tỉnh Hậu Giang sẽ trao 12 chứng nhận quyết định chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 18.959 tỉ đồng, tổng diện tích 290ha. Ký biên bản ghi nhớ với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn, mở ra cơ hội phát triển mới cho Hậu Giang.

Một trong 3 đột phá chiến lược trong giai đoạn tới đó là cải cách mạnh mẽ hành chính, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Muốn vậy, phải chuyển hẳn từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ, thay vì cho phép, cấp phép sang được phục vụ và nhận thức một văn hóa, một ngôn ngữ, một tuyên ngôn và một hành động làm mục tiêu chung.

Lấy cam kết 2 nhanh, 3 tốt. Đó là nhanh giải phóng mặt bằng, nhanh về thủ tục đầu tư; 3 tốt là cơ hội tốt, chính sách tốt và hạ tầng tốt. Chuyển tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ, tức là phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Từ đó, hướng mọi cơ chế, chính sách đem đến trải nghiệm tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân.

Năm 2022 tỉnh kêu gọi đầu tư 87 dự án với quy mô đầu tư dự kiến 30.265ha, với tổng mức đầu tư 48.175 tỉ đồng. Cụ thể kêu gọi 9 dự án vào khu công nghiệp; 7 dự án vào cụm công nghiệp; 21 dự án nông nghiệp; 31 dự án đô thị; 8 dự án du lịch. Tỉnh cam kết luôn đồng hành với doanh nghiệp với khẩu hiệu “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”.

Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //