Hội báo toàn quốc 2019: Đài Tiếng nói Việt Nam giành 18 giải, nhiều giải nổi bật
Phóng viên - 17/03/2019 | 0:00 (GTM + 7)
VOVGT - Chiều nay (17/03), Hội Báo toàn quốc 2019 bế mạc và Đài Tiếng nói Việt Nam giành 18 giải, trong đó có nhiều giải nổi bật...
Chiều nay (17/03), Hội Báo toàn quốc 2019 đã khép lại với nhiều kết quả tích cực. Phát biểu tại Lễ bế mạc, nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2019 nhấn mạnh, Hội Báo toàn quốc 2019 có quy mô lớn hơn hẳn các năm trước với nhiều tác phẩm báo chí tiêu biểu, thiết bị công nghệ báo chí hiện đại và các chương trình giáo dục đào tạo báo chí.
Khẳng định về vai trò quan trọng trong sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, ông Hồ Quang Lợi cho biết: "Hội Báo toàn quốc 2019 với 76 khu vực trưng bày, thu hút sự tham gia nhiệt tình của gần 200 đơn vị. Đây là sự kiện văn hoá báo chí lớn nhất cả nước, là cuộc hội tụ nghề nghiệp, văn hoá tinh thần đặc sắc của những người làm báo và công chúng cả nước."
Ngoài ra, Hội Báo toàn quốc 2019 đã đón nhiều lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, thành phố Hà Nội và một số địa phương tới tham quan, giao lưu với những người làm báo. Hàng ngàn lượt người đã tham quan, đọc báo và giao lưu với những người làm báo, tăng thêm sự gắn bó giữa báo chí với công chúng.
Hội Báo toàn quốc 2019 nổi bật với các diễn đàn, hội thảo, giao lưu, toạ đàm, triển lãm ảnh với nhiều chủ đề, thiết thực, chuyên sâu về nghề nghiệp. Không dừng lại ở đó, tại các gian trưng bày, các cơ quan báo chí cũng tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thu hút nhiều người quan tâm.
Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 76 Giải “Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc”. Gồm 2 giải đặc biệt, 19 giải A, 24 giải C; 43 giải "Chương trình phát thanh, chương trình truyền hình ấn tượng dịp Tết Kỷ Hợi", trong đó 35 giải đồng hạng truyền hình và 8 giải đồng hạng phát thanh. 20 giải đồng hạng “Giao diện đẹp" dành cho báo điện tử dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Ban tổ chức cũng trao 76 giải "Bìa báo Tết đẹp”, gồm 12 giải A, 26 giải B, 24 giải C và 14 giải khuyến khích. 23 giải đồng hạng cho"Công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí"; và 45 giải “Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai năm 2018”.
Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có gian trưng bày được đầu tư kỹ lưỡng và sáng tạo cùng với không gian tương tác với công chúng tham quan Hội Báo. Đặc biệt, gian trưng bày của VOV ấn tượng hơn với 4 loại hình báo chí: phát thanh, truyền hình, báo in và báo mạng điện tử.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trao 2 giải đặc biệt Giải “Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc” cho Đài Truyền hình Việt Nam và Đài TNVN.
Ngoài ra, Đài TNVN nhận 5 giải đồng hạng "Chương trình phát thanh, chương trình truyền hình ấn tượng dịp Tết Kỷ Hợi" cho các chương trình gồm: “Hào khí lạc hồng- khơi nguồn cảm hứng; chương trình “Làm sao để đưa thế giới vào Việt Nam”; Chương trình “Những trái tim sưởi ấm cuộc đời”; Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành” và Chương trình “Tết nguyên đán-Lễ hội đặc biệt của lòng người”.Đài TNVN cũng đạt 1 giải B, 1 giải C và 3 giải khuyến khích giải “Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai năm 2018”. Trong đó, 1 giải B tác phẩm “Nan giải phòng chống sạt lở ven biển”; 1 giải C tác phẩm “Sạt lở bờ sông đe dọa sư phát triển Đồng Bằng Sông Cửu Long”. 3 tác phẩm đạt giải khuyến khích là: Lời kêu cứu từ dòng Bắc Hưng Hải; Bến Tre vươn mình trong biến đổi khí hậu và Sống chung với rác chăn nuôi- người dân bức bối”.
Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?
Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.
Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.
Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.
Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.
Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.