Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hoãn phiên xét xử vụ bạo hành bé gái 8 tuổi, chờ một bản án thích đáng

Dương Nghĩa - 21/07/2022 | 16:12 (GTM + 7)

Sự chú ý đặc biệt của người dân với phiên tòa này một lần nữa cho thấy sự bức xúc, phẫn nộ của dư luận đối với hành vi bạo hành trẻ em, và mong chờ một bản án thật đích đáng với những kẻ thủ ác, để răn đe và chặn đứng các mầm mống của tội ác.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Người dân tập trung bên ngoài phiên tòa từ rất sớm để theo dõi. Ảnh: Nhất Hoàng

Người dân tập trung bên ngoài phiên tòa từ rất sớm để theo dõi. Ảnh: Nhất Hoàng

7h20 sáng nay, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, người tình của Thái) trong vụ bạo hành khiến bé Vân An (8 tuổi, con riêng của Thái) mới chính thức diễn ra tại TAND TpHCM, nhưng trước đó đã có hàng ngàn người dân tập trung về đây theo dõi.

Có mặt từ rất sớm, chị Nguyễn Thị Lệ, ngụ tại Quận Bình Thạnh, Tp.HCM mong muốn phiên tòa tới đây sẽ có một bản án thích đáng, đúng người đúng tội để làm gương cho những người khác trong xã hội:

“Cô mong muốn phiên tòa này xét xử đúng người đúng tội vì bé Vân An còn nhỏ quá, sẽ làm gương cho những người khác. Cháu mới có 8 tuổi, cháu vô tội cháu đâu có biết gì đâu mà hành hung cháu còn hơn cầm thú, tra tấn thời trung cổ nữa.”

Theo dõi thông tin vụ việc trên đài báo, bà Lê Thanh Thủy, ngụ tại Quận 10, Tp.HCM cho rằng, cần thay đổi tội danh với đối tượng Nguyễn Kim Trung Thái vì những hành động mà bị cáo này đã gây ra đối với chính con ruột của mình.

“Người dân không thể chấp nhận loại người như vậy đâu. Ngay cả con của họ mà họ còn đối xử như vậy thì đối với những người khác họ không có tình cảm đâu.  Người dì ghẻ cũng không đáng trách bằng cha ruột của bé, cha ruột mới đáng tội”, bà Thuỷ nói.

Chỉ khoảng 1 tiếng sau khi bắt đầu, HĐXX đã hội ý và quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ án cho VKS để điều tra bổ sung. Cụ thể, đối với yêu cầu giám định tỷ lệ thương tích của bé Vân An ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021, HĐXX xác định đây là việc bắt buộc theo Bộ luật Tố tụng Hình sự, nhưng không thể thực hiện ngay phiên toà:

“Đối với kiến nghị về quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại về việc xác định bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm tội giết người và bị cáo Nguyễn Võ Huyền Trang phạm tội gây thương tích, sau khi điều tra bổ sung thì hội đồng xét xử sẽ căn cứ vào điều 298 bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 xét xử theo tội danh mà viện kiểm soát truy tố chính vì vậy HĐXX hoãn phiên tòa sơ thẩm.”

Đây cũng là một trong những nội dung được các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại kiến nghị, đồng thời đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung để xem xét bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người.

Trước thông tin HĐXX yêu cầu trả hồ sơ, điều tra bổ sung, nhiều người dân đã đồng tình. Ảnh: Nhất Hoàng

Trước thông tin HĐXX yêu cầu trả hồ sơ, điều tra bổ sung, nhiều người dân đã đồng tình. Ảnh: Nhất Hoàng

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ- Chi hội trưởng chi hội luật sư hội bảo vệ quyền trẻ em Tp.HCM cho biết: “Trong suốt quá trình chúng tôi nghiên cứu những hình ảnh và những kết luận pháp y cũng như những lời khai tại cơ quan điều tra thì chúng tôi thấy rằng chủ tọa nên trả hồ sơ điều tra bổ sung chuyển tội danh Nguyễn Kim Trung Thái sang tội danh đồng phạm giết người theo điều 123 bộ luật hình sự 2015 đã sửa đổi bổ sung năm 2017 thì mới tương xứng với hành vi tàn độc của bị cáo trong trường hợp này”.

Ghi nhận các diễn biến bước đầu của phiên tòa sáng nay và các quyết định của HĐXX, Luật sư Phạm Thành Tài – Văn phòng Luật sư Phạm Danh cho rằng, việc tòa trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung là bình thường và cần thiết trong các trường hợp có yêu cầu từ phía Luật sư bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của bị hại.

“Việc tòa án trả lại hồ sơ điều tra bổ sung là việc bình thường của tòa án thôi, trong quá trình xét xử nếu tòa thấy vấn đề không rõ ràng hoặc là làm rõ vấn đề nào đó trong phiên tòa mới phát sinh mà tòa án không thể xử lý ngay được thì tòa án bắt buộc phải trả hồ sơ điều tra bổ sung”, Luật sư Phạm Thành Tài cho biết

Trước đó tòa dự kiến mở phiên xử kín do bị hại dưới 18 tuổi bị bạo hành, theo thông tư 02/2018 của TAND Tối cao, quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi.

Sau quyết định này, phía bị hại cùng luật sư cho biết họ không yêu cầu xét xử kín. Cạnh đó, dư luận cũng có nhiều ý kiến trái chiều về việc xử kín vụ án. Do vậy, ngày 11/7, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đã quyết định chuyển từ xử kín sang công khai vụ án này. 

Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //