Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hoa giấy có phù hợp trồng ở dải phân cách đường trong đô thị?

Phóng viên - 09/11/2019 | 7:26 (GTM + 7)

Sau rất nhiều lần VOVGT phản ánh, thì hàng hoa giấy ở dải phân cách giữa trên đường Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã được cắt tỉa. Trước đó, gần 1 tháng liên tục, hoa giấy ngả ra đường, chiếm hết nửa làn đường ô tô.

Hoa giấy có phù hợp trồng ở dải phân cách đường trong đô thị?
Hoa giấy mọc um tùm, che khuất tầm nhìn phương tiện giao thông.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ngày 2/11 vừa qua, sau rất nhiều lần VOVGT phản ánh, thì hàng hoa giấy ở dải phân cách giữa trên đường Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã được cắt tỉa. Nhưng trước đó, gần 1 tháng liên tục, tình trạng hoa giấy ngả ra đường, chiếm hết nửa làn đường ô tô, khiến nhiều thính giả bức xúc phản ánh: 

# Nó ra hết nữa đường, hết một nửa làn mép trái, đường đó nếu đi được là đi 3 làn ô tô, xe máy vẫn đi thoải mái, nhưng bây giờ chỉ được 2 làn rưỡi ô tô thôi, thành ra xe máy đi không được, ô tô đi không được thì xe máy phải đi lên vỉa hè.

# Dải phân cách thường không bao giờ có dải phân cách to mà đất lại không có nhiều để cây bám rễ sâu được và trồng ở giữa như vậy kể cả nó gió hướng nào nó đổ ra thì thực sự rất nguy hiểm.

# Dàn hoa giấy của các bạn ấy lâu ngày không cắt tỉa thì nó trùm ra phải đến 1 mét đến hơn 1 mét của lòng đường rồi. Mà các bạn ấy để nó gai góc, quệt qua thì xe ô tô không dám đi vào cái làn của mình được, toàn phải đi nửa làn nọ và làn kia.

Anh minh hoa

Đáng chú ý, theo khảo sát của phóng viên VOVGT, hoa giấy còn được trồng ở dải phân cách nhiều tuyến phố như Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long, đường Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Trần Phú, đường Võ Nguyễn Giáp... gây khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Nhiều người không khỏi băn khoăn, hoa giấy có phù hợp để trồng ở đường đô thị?

Trả lời câu hỏi này, Bà Phạm Kim Thu, Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, cây hoa giấy là chủng loại cây trồng trong đô thị và phù hợp với Quyết định 19 của UBND TP. Hà Nội bởi đó là loại cây khỏe, có nhiều hoa nên tạo được cảnh quan đô thị. Để tránh ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, việc cắt tỉa phải được tiến hành thường xuyên, hàng tháng, thậm chí hàng tuần, và thực hiện vào ban đêm nếu tuyến đường có mật độ phương tiện giao thông cao: "Thực ra cây hoa giấy rất phù hợp, bởi bản chất nó là cây leo, nó sinh trưởng không phải dưới tầng thấp mà trên tầng cao, khi mình duy tu và làm giàn cho cây bám lên thì nó sẽ trên tầng cao và hoàn toàn không ảnh hưởng đến giao thông."

TS Phạm Anh Tuấn, Bộ môn Kiến trúc cảnh quan, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng cho rằng, cây hoa giấy dễ phát triển trong điều kiện ít đất nên được phép trồng trong đô thị để trang trí cho đường phố. Nhưng do đặc tính phát triển nhanh, nên hoa giấy cần được chăm sóc, cắt tỉa liên tục:

"Thực tế với đường phố thì hoa giấy là cây tốt, ra hoa mà lại không phải chăm sóc. Tất nhiên một trong những tiêu chí trông cây đường phố là phải an toàn thì cái đấy là phải giải pháp kỹ thuật như thế nào để khống chế cây phát triển hoặc có định hướng."

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội – đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cây xanh trên địa bàn Hà Nội cho biết, với các dự án trồng cây xanh trên địa bàn Hà Nội, sau khi được các quận thực hiện sẽ bàn giao về Thành phố, sau đó Sở Xây dựng Hà Nội sẽ giao cho các đơn vị có chức năng chăm sóc, duy tu, nếu đơn vị nào chậm trễ trong việc cắt tỉa, chăm sóc, Thành phố sẽ căn cứ vào hợp đồng để xử phạt:

"Các đơn vị được giao duy trì là phải cắt tỉa. Chúng tôi cũng mọt là thông qua thông tin báo chí hai là kiểm tra thực tế chúng tôi cũng yêu cầu họ thực hiện."

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho biết, giàn hoa giấy trên đường Nguyễn Hoàng do Ban Quản lý dự án quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư và hiện chưa được bàn giao về Thành phố. Việc để hoa giấy chìa ra đường, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông thuộc trách nhiệm của UBND quận Nam Từ Liêm.

Vị đại diện này cũng đề nghị quận Nam Từ Liêm sớm bàn giao các dự án trồng cây xanh trên địa bàn về Thành phố để quản lý, duy tu, duy trì một cách thống nhất./.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Những năm gần đây, lòng sông Hồng bị xói mòn. Việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đang tác động rất lớn đến khả năng lấy nước của tất cả các hệ thống thủy lợi.

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM), nhưng Võ Văn Ngân cũng được biết đến là “điểm nóng” ngập nước. Sau 3 năm thi công, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập ở đoạn đường dài 2,5km với tổng số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu khởi sắc trong quý I/2024

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu khởi sắc trong quý I/2024

Thống kê trong 3 tháng đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành đạt hơn 14,8 nghìn tỷ đồng, trong đó, riêng TPDN Bất động sản chiếm tỷ trọng 43%.

Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới đảo chiều đi xuống

Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới đảo chiều đi xuống

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu trong ngày hôm qua (26/3). Chốt ngày, chỉ số MXV-Index của 3/4 nhóm mặt hàng trong sắc đỏ kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,58% xuống 2.223 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở ở mức hơn 5.200 tỷ đồng.

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 26/3/2024 về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Dù Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định đối với xe hoán cải, song với sự ra đời ngày càng nhiều xe nhà ở di động ngày càng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng để quản lý riêng loại hình phương tiện này.

// //