Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hồ sơ 114: Đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền PCCC tại quận Thanh Xuân

Phóng viên - 02/01/2022 | 20:23 (GTM + 7)

Từ lâu hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC luôn gắn liền với địa bàn, khu dân cư trong việc nắm tình hình và tuyên truyền phòng chống cháy nổ.

Mới đây, tại địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội), người dân rất ấn tượng với hình ảnh những nữ cảnh sát PCCC “gõ cửa từng nhà” để phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Các chiến sĩ PCCC nữ tuyên truyền an toàn cháy nổ đến từng hộ dân
Các chiến sĩ PCCC nữ tuyên truyền an toàn cháy nổ đến từng hộ dân

Theo chân Đại úy Nguyễn Thị Thu Hằng – một người phụ nữ nhỏ nhắn, duyên dáng, với nụ cười tươi như chính tình yêu của chị với nghề. Dường như bộ quân phục chữa cháy không làm giảm đi chút nào sự nhiệt huyết trong từng lời chia sẻ của chị, khi nhắc nhở người dân các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

“Hàng ngày, chúng tôi chuẩn bị hệ thống loa lưu động, tờ rơi để đi đến từng nhà dân và các hộ kinh doanh tuyên truyền PCCC. Công việc này tuy khá vất vả vì dịch bệnh vẫn còn phức tạp, hoặc khi thời tiết không thuận lợi. Nhưng với chúng tôi, sự an toàn của người dân luôn được đặt lên trên hết”, Đại úy Nguyễn Thị Thu Hằng tâm sự.

Cầm trên tay tờ rơi “Quy trình xử lý khi có cháy nổ xảy ra” từ các chiến sỹ PCCC Quận Thanh Xuân, chị Nguyễn Thị Dung – chủ một cửa hàng kinh doanh trên phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, nhận xét: “Mình thấy Công an phường và đội PCCC Quận tuyên truyền rất kỹ lưỡng, nhiệt tình, tờ rơi khuyến cáo về PCCC có nhiều thông tin chi tiết và bổ ích”.

Hệ thống loa phát thanh lưu động tuyên truyền PCCC của Công an Quận Thanh Xuân
Hệ thống loa phát thanh lưu động tuyên truyền PCCC của Công an Quận Thanh Xuân

Còn với bà Phạm Thị Quyến – kinh doanh đồ gia dụng trên phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, mỗi khi tranh thủ nghỉ ngơi khi không có khách tới mua hàng, bà lại có thời gian để lắng nghe “Hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC” từ hệ thống loa phát thanh lưu động của lực lượng PCCC Công an Quận Thanh Xuân:

“Từ khi có dịch bệnh Covid-19, tôi không tham gia được các buổi tập huấn PCCC, nên tôi thấy công an Quận triển khai hệ thống loa phát thanh lưu động là rất hữu ích. Tôi vừa ngồi bán hàng vừa nghe được kiến thức chữa cháy, nghe nhiều rồi cũng sẽ nhớ, vì ‘mưa dầm, thấm lâu” mà!”.

Đó chỉ là một trong những hình thức tuyên truyền mới và sáng tạo được Công an Quận Thanh Xuân thực hiện trong nhiều năm qua. Nhờ đó, đã lan tỏa rộng rãi các kiến thức về PCCC tới đông đảo tầng lớp nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp.

Đại úy Lê Đình Đạt – Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quận Thanh Xuân cho rằng: “Công tác tuyên truyền PCCC bằng loa phát thanh và tờ rơi đã góp phần giúp cho người dân thực hiện đầy đủ các quy định an toàn cháy nổ. Đặc biệt, giúp họ nhận thức được trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC”.

Cán bộ, chiến sỹ PCCC Thanh Xuân chuẩn bị hệ thống loa lưu động trước khi tuyên truyền
Cán bộ, chiến sỹ PCCC Thanh Xuân chuẩn bị hệ thống loa lưu động trước khi tuyên truyền

Ngoài ra, để việc tuyên truyền đạt hiệu quả, trước đó Công an quận Thanh Xuân đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát khu vực phương pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC đến các hộ dân.

Theo Thiếu tá Trịnh Thanh Tuấn – Phó trưởng Công an phường Nhân Chính (Thanh Xuân): “Sau khi nhận kế hoạch từ Công an Quận, chúng tôi đã lấy lực lượng cảnh sát khu vực làm nòng cốt để tuyên truyền sâu rộng với các hộ gia đình, đặc biệt là các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Qua đó, chuyển tải những thông điệp trên đến người dân sẽ đạt được kết quả tốt nhất trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và PCCC nói riêng”.

Thực hiện Kế hoạch số 687/KH-CAHN-PC07 của Công an TP Hà Nội và Kế hoạch số 305/KH-UBND của UBND quận Thanh Xuân về Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô, tết Dương lịch và tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an quận Thanh Xuân đã triển khai thực hiện rất nhanh chóng và quyết liệt.

Công tác tuyên truyền PCCC bằng loa phát thanh và tờ rơi tại Quận Thanh Xuân
Công tác tuyên truyền PCCC bằng loa phát thanh và tờ rơi tại Quận Thanh Xuân

Và thực tế, nhờ việc đổi mới các hình thức tuyên truyền đã đem lại những hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an toàn cháy nổ trên địa bàn. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thắng – Phó trưởng Công an Quận Thanh Xuân: “Báo cáo hàng năm tính đến ngày 1/12 về số vụ cháy trên địa bàn cho thấy, Quận Thanh Xuân không có cháy nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, số vụ cháy và sự cố cháy nổ đều giảm”.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, đặc biệt là thời điểm trước và tết Nguyên đán  Nhâm Dần 2022, với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy”, Công an Quận Thanh Xuân sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH trong các tầng lớp nhân dân và người đứng đầu cơ sở sản xuất, kinh doanh.

“Việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, làm sao để mọi người dân và người đứng đầu các tổ chức, đơn vị phải hiểu rõ về nguy cơ cháy nổ cũng như tạo thành thói quen trong sinh hoạt, sản xuất với các biện pháp phòng ngừa hiệu quả”, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân
Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân

PCCC&CNCH là trách nhiệm của toàn xã hội. Bởi vậy, mỗi hành động, ý thức chủ động trong phòng ngừa cháy, nổ của mỗi chúng ta sẽ mang lại hiệu quả trong việc PCCC, để cháy nổ không còn là hiểm họa cho toàn xã hội./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

CSGT không công khai “kế hoạch, chuyên đề”, người dân vẫn có quyền giám sát

CSGT không công khai “kế hoạch, chuyên đề”, người dân vẫn có quyền giám sát

"Quyền giám sát các lực lượng thực thi pháp luật là quyền của người dân. Việc giám sát theo kế hoạch chuyên ngành là câu chuyện giám sát trong các báo cáo. Còn trong hoạt động thường ngày, với mỗi sự kiện chúng ta đều có thể giám sát theo quy định".

Chưa thanh toán, cắt điện: Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mất an toàn

Chưa thanh toán, cắt điện: Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mất an toàn

Tối 12/4, nhiều tài xế phản ánh đến đường dây nóng của VOV Giao thông về việc một số nút giao lớn trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây tối om, khiến tầm nhìn bị sụt giảm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham gia lưu thông trên tuyến này.

Lùng bùng chuyện quản lý lộ trình xe khách

Lùng bùng chuyện quản lý lộ trình xe khách

Trong khi lộ trình tuyến cố định được giao cho Sở GTVT hai đầu tuyến chấp thuận, trên cơ sở khảo sát, đề xuất của doanh nghiệp vận tải, thì việc thay đổi lộ trình tuyến lại phải chờ quyết định của Bộ GTVT, khiến hiệu quả khai thác bị ảnh hưởng.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Nuôi con gì? Ăn con gì?

Nuôi con gì? Ăn con gì?

Với người Việt, việc ăn thịt chó mèo hay nuôi chó mèo để giết thịt là chuyện hết sức bình thường từ xưa tới nay, và có thể nói rằng với lịch sử ẩm thực của người Việt, thịt chó mèo như một phần nét văn hóa ẩm thực… Nhưng rồi thói quen nào cũng sẽ thay đổi cùng với thời gian và nhận thức.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

// //