Chợ là nơi kinh doanh, buôn bán đa dạng về các dịch vụ với nhiều mặt hàng dễ cháy. Chính vì vậy, theo cảnh báo của ngành chức năng, nguy cơ cháy, nổ tại các chợ vào thời điểm cận Tết là rất cao.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Chợ Phúc Thọ nằm ở vị trí ngay tại trung tâm huyện Phúc Thọ (Hà Nội) với diện tích khoảng 15.000m2, được đưa vào khai thác từ năm 2013. Đến nay, đa phần các hạng mục công trình của chợ đều đã xuống cấp. Đặc biệt, khu vực ki-ốt, nơi có cả trăm gian hàng đang hoạt động, chuyên buôn bán đồ gia dụng, vải vóc, quần áo, vàng mã... là các loại hàng hóa rất dễ gây cháy, nổ.
Trong khi đó, bên trong ki-ốt, một số tiểu thương trưng bày, chất hàng, treo hàng khá cao, che khuất hệ thống dây điện. Điều này rất nguy hiểm, dễ gây chập điện, bởi chỉ cần một tia lửa nhỏ bén vào hàng hóa, rất dễ bùng thành ngọn lửa lớn, khó kiểm soát.
Thậm chí, một số tiểu thương còn bày hàng hóa, để xe cộ choán hết lối đi, gây cản trở khi xe chữa cháy tiếp cận khu vực lồng chợ.
Theo ông Khuất Hữu Oanh, đại diện Tổ bảo vệ, quản lí chợ Trung tâm thị trấn Phúc Thọ, trong năm 2021 vừa qua, sau một khoảng thời gian dài ngưng hoạt động vì dịch bệnh, hệ thống điện tại các sạp hàng trong chợ xuống cấp theo thời gian (rạn nứt vỏ, hở mối nối, gãy ống nhựa bảo vệ bên ngoài…), các bình chữa cháy xách tay và một số hệ thống máy bơm chữa cháy bị hư hỏng mà không được tiểu thương hoặc ban quản lý chợ phát hiện, sửa chữa, thay thế kịp thời. Đây là một trong những nguy cơ dẫn dến cháy, nổ.
“Bên cạnh đó, vào dịp cận Tết Nguyên đán 2022, nguy cơ cháy còn đến từ việc nhập, trữ số lượng lớn hàng hóa, nhất là các loại hàng dễ cháy như vải, giấy hàng mã…”, ông Khuất Hữu Oanh cho biết thêm.
Xác định rõ những nguy cơ cháy tại các chợ trên địa bàn, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Phúc Thọ đã tích cực tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, đôn đốc các hộ tiểu thương kinh doanh về các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng nguồn điện, sắp xếp hàng hóa, thắp nhang, đốt vàng mã dịp lễ, Tết.
Riêng với ban quản lý chợ, cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, củng cố đội PCCC cơ sở, lưu ý bảo dưỡng phương tiện PCCC đúng quy định…
Sau khi được lực lượng chức năng trực tiếp kiểm tra, góp ý và nhắc nhở về công tác đảm bảo an toàn PCCC, chị Lê Thị Thu và chị Nguyễn Thị Sáng, tiểu thương kinh doanh quần áo thời trang tại chợ Trung tâm thị trấn Phúc Thọ cho biết:
“Rất cảm ơn các đồng chí cảnh sát PCCC đã xuống tận nơi để tuyên truyền. Sau ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chủ động trang bị, mua thêm bình chữa cháy xách tay. Ngoài ra, phải sắp xếp gọn gàng hàng hóa, tắt các thiết bị điện trước khi rời khỏi ki-ốt để cùng nhau đảm bảo an toàn cháy, nổ”.
Để hạn chế nguy cơ cháy tại chợ Trung tâm thị trấn Phúc Thọ và các hộ kinh doanh sát chợ, Trung tá Phan Anh Trường – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Phúc Thọ cũng cho biết, Công an huyện đã lên kế hoạch kiểm tra an toàn PCCC trước Tết Nguyên đán 2022. Qua đó, nhằm phát hiện kịp thời và yêu cầu khắc phục ngay những sai phạm, thiếu sót có thể gây ra cháy, nổ.
“Đồng thời, với các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định về an toàn PCCC, đoàn kiểm tra sẽ yêu cầu người đứng đầu khắc phục ngay. Thậm chí, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng”.
Có thể thấy, để chủ động phòng, chống và kịp thời ứng phó với các sự cố cháy nổ có thể xảy ra, ngoài sự chủ động, tích cực của lực lượng PCCC và Ban quản lý chợ… thì mỗi hộ kinh doanh cần nâng cao ý thức tự giác, thực hiện nghiêm các nội quy, quy định… chung tay đảm bảo an toàn PCCC chợ là bảo vệ sức khỏe, tài sản của chính mình./.
Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.
Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,
Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.
Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.
Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.
Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.