Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hết cảnh tập trung chờ tiêm nhờ ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

Phóng viên - 15/07/2021 | 6:10 (GTM + 7)

Người dân có thể đăng ký, quản lý thông tin sức khỏe và phản ứng sau tiêm thông qua ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

Giao diện app Sổ sức khỏe điện tử. Ảnh: Hải Đăng

Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử (SKĐT) vận hành như thế nào? Người dân được hưởng lợi gì khi sử dụng ứng dụng này? Phóng viên VOVGT đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Vĩnh Quý, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel).

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

PV: Thưa ông, ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử (SKĐT) sử dụng công nghệ nào? Cách thức vận hành ra sao? 

Ông Ngô Vĩnh Quý

Ông Ngô Vĩnh Quý: Sổ SKĐT là ứng dụng di động giúp người dân theo dõi sức khỏe khi tiêm chủng vaccine COVID-19.

Ứng dụng được xây dựng với mục tiêu giúp người dân chủ động đăng ký tiêm chủng, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân, chủ động cập nhật các phản ứng sau tiêm. Ứng dụng hỗ trợ tất cả các nền tảng Android, IOS và website. 

Chúng tôi áp dụng nhiều công nghệ mới như công nghệ phân tích dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo… để nhận diện hình ảnh, chữ viết hay công nghệ chatbox… để cùng một lúc hỗ trợ nhiều người (VD như thông báo lịch tiêm, nhắc lịch, hỏi tình hình sức khỏe sau tiêm…)

Nền tảng này cơ bản đã hoàn thiện và tiếp tục được nâng cấp và tối ưu để làm sao chạy xuyên suốt từ tháng 7/ 2021 đến hết quý I/2022.

PV: Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử có điểm gì khác biệt so với ứng dụng quản lý tiêm chủng cho trẻ dưới 6 tuổi trước đây?

Ông Ngô Vĩnh Quý: Hệ thống hồ sơ sức khỏe là một hệ thống tổng thể, bao trùm các loại. Có khoảng 40 bệnh án được ứng dụng trong Hồ sơ sức khỏe điện tử để cho người dân thuộc loại bệnh án nào cũng có thể cập nhật thông tin.

Hệ thống sẽ lưu thông tin từ lúc sinh ra cho tới lúc mất đi. Còn ứng dụng quản lý tiêm chủng cho trẻ em chỉ có tính năng quản lý tiêm chủng, là phần mềm tương tác với mẹ trẻ em khi đến độ tuổi tiêm chủng và là công cụ để các bác sĩ tổ chức tiêm.

PV: Ứng dụng Sổ SKĐT này có vai trò như thế nào trong công tác điều hành và quản lý tiêm chủng? 

Ông Ngô Vĩnh Quý:  Trong Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam, ứng dụng Sổ SKĐT có vai trò rất quan trọng sau hoạt động tiêm. 

Đối với người dân, ứng dụng này tạo sự tiện lợi, đơn giản cho người dân tiếp cận, đăng ký và thực hiện việc tiêm vaccine. Mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe, một app trên mobile với nhiều tính năng phục vụ ngắn hạn và dài hạn.

Không chỉ phục vụ cho hoạt động tiêm vaccine, ứng dụng Sổ SKĐT còn tạo sự tiện lợi, nhanh chóng cho người dân khi đi khám, đặt lịch tư vấn hay thanh toán khi chữa bệnh, thực hiện đăng ký các dịch vụ khác….

Chỉ cần 1 hồ sơ sức khỏe người dân sẽ giải quyết vấn đề sức khỏe và nhu cầu của người dân trong tương lai.

Ứng dụng này hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, điều hành hoạt động tiêm chủng. Cán bộ y tế thực hiện công tác tiêm thì cũng sẽ tiêm trên phần mềm thuộc nền tảng này. 

Còn các cán bộ quản lý các cấp, từ cấp tỉnh đến cấp huyện rồi cấp Trung ương, Bộ, Ban ngành, Ban chỉ đạo đều sử dụng nền tảng này để giám sát toàn bộ thông tin, hoạt động của chiến dịch tiêm chủng nhằm điều phối hoặc đưa ra những quyết định kịp thời.

PV: Việc phân bổ lịch tiêm qua ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử được thực hiện như thế nào? Những người đăng ký trước có được tiêm trước hay không?

Ông Ngô Vĩnh Quý: Trên nền tảng này cung ứng những tính năng sàng lọc trước khi tiêm, sàng lọc bệnh nền khi người sử dụng đăng ký, khai báo thông tin bệnh nền.

Sau khi khai báo, đăng ký xong, Bộ Y tế có quy trình sàng lọc và duyệt đối tượng tiêm để đảm bảo an toàn, sau đó mới có kế hoạch tiêm cho từng nhóm đối tượng ưu tiên. 

Quy trình tiêm chủng là quy trình chuẩn chỉnh và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tiêm. Và những bước đó phải làm rất là tốt.

Đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật ở các đơn vị của Tập đoàn Viettel đã nỗ lực làm việc không kể ngày đêm trong vòng 1 tháng để hoàn thiện ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

PV: Khi người dân đăng ký tiêm qua ứng dụng này có khắc phục được tình trạng tập trung đông người tại khu vực tiêm không thưa ông?

Ông Ngô Vĩnh Quý:  Ứng dụng này sẽ giải quyết được những bất cập nêu trên. Toàn bộ quá trình đăng ký tiêm, xét duyệt tiêm, lên kế hoạch tiêm và dựa trên số lượng và năng lực của từng điểm tiêm, cơ sở tiêm sẽ quyết định được mỗi buổi tiêm được bao nhiêu người.

Hệ thống sẽ phân biệt được và nhắn tin hẹn người được tiêm đến. VD cơ sở này đáp ứng 200 người đăng lý, 100 người đầu tiên sẽ được nhắn hẹn buổi sáng và 100 người tiếp theo hẹn buổi chiều.

Quá trình này đảm bảo tốt cho giãn cách và người dân được chủ động thời gian, không phải chờ từ sáng đến chiều để tiêm.

PV: Thời gian vừa qua có rất nhiều người dân đã được tiêm vaccin covid nhưng trên dữ liệu của hệ thống chưa cập nhật, ông có thể lý giải điều này?

Ông Ngô Vĩnh Quý: Chúng ta chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn trước đây chúng ta có vaccine; nhưng nền tảng đang hoàn thiện, chưa được nhập lên hệ thống.

Nền tảng này mới được khai trương và đưa vào sử dụng nên chúng ta có một giai đoạn giao thoa, có nghĩa là những dữ liệu tiêm trước đây, Bộ Y tế sẽ chỉ đạo các đơn vị nhập thông tin và cung cấp cho người dân.

Còn những đợt tiêm tiếp theo sử dụng bằng nền tảng và khi sử dụng nền tảng, toàn bộ thông tin của người dân cũng như thông tin, kết quả tiêm sẽ được cập nhật trên hệ thống. Chúng ta có một giai đoạn giao thoa giữa trước đây và bây giờ.

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel được Bộ Thông tin truyền thông giao nhiệm vụ xây dựng nền tảng quản lý thông tin tiêm chủng COVID-19 gồm 4 hệ thống chính: (1) Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, (2) Cổng công khai thông tin tiêm chủng Covid-19, (3) Hệ thống hỗ trợ công tác Tiêm chủng Quốc gia và (4) Trung tâm đáp ứng (MCC).

PV: Hiện nay ứng dụng Sổ SKĐT đã được thực hiện tại những địa phương nào? 

 Nền tảng quản lý thông tin tiêm chủng nói chung và ứng dụng sổ SKĐT đã sẵn sàng để hoạt động trên toàn quốc. Chính phủ đang ưu tiên thực hiện tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, những nơi ưu tiên phân bổ vaccin. 

Trước đó, khi nền tảng quản lý thông tin tiêm chủng chưa được công bố, ứng dụng này đã thử nghiệm tại một số nơi ở TP.HCM và đã hoạt động tốt.

Dự kiến, trong đợt tiêm sắp tới, TP.HCM sẽ được ứng dụng nền tảng này hỗ trợ vào quá trình tiêm. Kế hoạch cụ thể sẽ do chính quyền thành phố quyết định.

Hiện TP. Hà Nội đang tích cực chuẩn bị cho công tác tiêm vaccine COVID-19 và lên kế hoạch chi tiết.

Hiện chúng tôi đang đào tạo, tập huấn và phổ biến thông tin về nền tảng quản lý thông tin tiêm chủng cho địa phương để Hà Nội có thể sớm ứng dụng nền tảng này cho đợt tiêm sắp tới.

PV: Xin cảm ơn ông

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

// //