Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hệ thống xe buýt TP.HCM có thể hoạt động trở lại từ giữa tháng 11

Phóng viên - 26/10/2021 | 14:46 (GTM + 7)

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM vừa đề xuất mở lại hầu hết các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố sau ngày 15/11.

 Hệ thống xe buýt có trợ giá tại TPHCM dự kiến hoạt động trở lại từ giữa tháng 11/2021

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM vừa đề xuất với Sở Giao thông vận tải thành phố về việc khôi phục hoạt động xe buýt trong thời gian tới. Theo đó, quá trình này sẽ triển khai theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ bố trí tuyến phù hợp nhu cầu đi lại của người dân cũng như tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đề xuất khôi phục 16 tuyến xe buýt quan trọng từ ngày 25/10 đến ngày 1/11 nhằm kết nối với các đầu mối trung chuyển như bến xe liên tỉnh, bến xe buýt. Tiếp theo, kế từ ngày 8/11, dự kiến sẽ thêm 29 tuyến buýt trợ giá lăn bánh trở lại nếu tình hình chuyển biến tốt. Sau đó, các tuyến xe buýt chính như các tuyến hướng tâm, xuyên tâm, vành đai, tuyến có lộ trình độc đạo không có phương án tuyến khác thay thế, tuyến đi qua các khu công nghiệp, khu chế xuất, các tuyến đi qua chợ đầu mối cũng sẽ được khôi phục.

Giai đoạn tiếp theo, kể từ ngày 15/11 khôi phục thêm 41 tuyến còn lại trong mạng lưới xe buýt. Riêng các tuyến có sản lượng hành khách đi lại hầu hết là học sinh, sinh viên như tuyến số 50, 52, 86 sẽ được khôi phục theo kế hoạch tổ chức đi học lại của các trường. Thời gian phục vụ từ 4h đến 19h hằng ngày, số chuyến hoạt động bằng 70% số chuyến trước dịch.

Đối với các tuyến xe buýt không trợ giá, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố có văn bản đề nghị các doanh nghiệp vận tải đang khai thác rà soát phương tiện, nhân sự đảm bảo điều kiện hoạt động để đăng ký thời gian và phương án hoạt động các tuyến này.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp vận tải, trung tâm sẽ trình cấp thẩm quyền cho khôi phục hoạt động. Đối với các tuyến không trợ giá tỉnh liền kề, cần thống nhất phương án hoạt động với tỉnh lân cận trước khi có quyết định khôi phục.

Được biết kể từ ngày 5/10/2021, hoạt động xe buýt tại huyện Cần Giờ đã được khôi phục trở lại khi địa phương này là vùng xanh kiểm soát dịch bệnh. Đến ngày 25/10, tiếp tục có 8 tuyến buýt có trợ giá trên địa bàn TP.HCM được hoạt động trở lại với tần suất 54 chuyến/ngày.

Tuy nhiên theo ghi nhận thì người dân vẫn còn rất dè chừng với giao thông công cộng nói chung và xe buýt nói riêng, dẫn đến tình trạng hầu hết xe buýt lăn bánh với chỉ 1 vài khách trên xe.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //