Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hệ thống giao dịch mới trên sàn HOSE chính thức đi vào hoạt động

Phóng viên - 05/07/2021 | 21:17 (GTM + 7)

Từ hôm nay (5/7), hệ thống giao dịch mới do Sở GDCK TPHCM (HOSE) và FPT phối hợp xây dựng, chính thức vận hành. Các nhà đầu tư và chuyên gia chứng khoán đánh giá ra sao về ngày đầu tiên hệ thống được triển khai?

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Theo ghi nhận, tâm lý của các nhà đầu tư đều rất phấn khởi trong ngày đầu tiên Hệ thống giao dịch chứng khoán mới dành cho HOSE đi vào hoạt động, tuy nhiên, có ý kiến băn khoăn về sự hiển thị không nhất quán trên bảng điện tử của các CTCK. Một số nhà đầu tư chia sẻ:

"Ngày đầu tiên thì mình cảm thấy giao dịch dễ dàng hơn, lệnh đặt cũng như trả về rất nhanh".

"Theo mình thì quan sát trên bảng điện tử một số công ty chứng khoán thì có một cái là hiển thị không nhất quán khiến nhà đầu tư khá băn khoăn, còn lại mọi thứ giao dịch ổn".

Thực tếm thanh khoản cải thiện rõ rệt trong ngày đầu HOSE vận hành giải pháp kỹ thuật xử lý tình trạng quá tải của hệ thống giao dịch. Khối lượng khớp lệnh trên HOSE tăng thêm 18.4%, đạt 774,4 triệu đơn vị, đây cũng là quy mô lớn nhất mà HOSE ghi nhận kể từ đầu tháng 6.

Ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Kiến thiết Việt Nam chia sẻ, hệ thống mới vận hành nhanh hơn, phản ánh đúng thực trạng giao dịch thị trường:

"Hôm nay là ngày đầu tiên hệ thống mới của sàn HOSE đưa vào vận hành thì chúng tôi nhận thấy là hệ thống khá tốt về việc trả dữ liệu nhanh, làm cho bảng giá thể hiện thông tin đúng thực tế giao dịch trên thị trường. So với trước đây thì chỉnh được nhiều lỗi. Nói chung ngày hôm nay giao dịch rất trơn tru và tổng thanh khoản thị trường lên tới 28.000 tỷ mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Hi vọng thời gian tới hệ thống mới sẽ giúp thị trường có những thanh khoản và đạt những mốc cao mới".

Đồng tình quan điểm này, ông Bùi Nguyên Khoa, Trưởng nhóm Vĩ mô Thị trường của CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI) cho biết:

"Ngày đầu tiên hệ thông ở bên BSI chạy khá là tốt, bảng giá nhảy tốt và không vấp. Tuy nhiên, phần đặt lệnh khách hàng có một vài trục trặc khách hàng nhưng không đáng kể. Có thể thấy rằng hệ thống trên HOSE khá tốt và nếu có trục trặc thì chỉ là phần nhỏ".

Bên cạnh đó, nói về điểm cải tiến của hệ thống mới, đại diện Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS), ông Dương Dũng Triều cho biết, đơn vị tập trung vào 3 đầu việc chính.

Đó là, sửa phần mềm giao dịch chứng khoán của sàn Hà Nội (HNX) cho phù hợp với đặc tính giao dịch của HOSE, viết lại hệ thống giao tiếp với các công ty chứng khoán và tích hợp thêm phần mềm từ các đơn vị khác như: UBCKNN, Trung tâm Lưu ký chứng khoán...

Đại diện FPT IS cũng khẳng định, trong quá trình vận hành, đơn vị sẽ lắng nghe ý kiến góp ý từ các nhà đầu tư, chuyên gia, và CTCK để hệ thống được hoàn thiện:

"Với những cải tiến này thì chúng tôi đặt mục tiêu số lượng lệnh giao dịch có thể đạt 3-5 triệu/ngày. Chúng tôi cũng sẽ tiến tới việc bỏ cơ chế phân bổ lệnh, các CTCK sẽ đẩy lệnh theo đúng năng lực của họ đang có. Và chúng tôi cũng nhấn mạnh là việc chúng ta có thể làm chủ được hệ thống, giám sát, khắc phục sự cố và chúng ta biết được là lỗi ở đâu để khắc phục được ngay. Thậm chí, trong trường hợp thị trường gần quá tải chúng ta có thể biết trước để điều chỉnh kịp thời".

Trong một diễn biến mới nhất, mặc dù số lệnh xử lý được theo hệ thống mới mà FPT vận hành cho HOSE có thể xử lý tăng gấp 3-4 lần so với năng lực cũ, nhưng trong văn bản chỉ đạo mới ban hành, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vẫn giữ nguyên lô giao dịch tối thiểu 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền, theo quyết định đã đưa ra từ 4/1/2021.

Tin tức trong nước và quốc tế

# Trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều ngân hàng đang chạy đua bán tài sản đảm bảo như BĐS, ô tô… để giảm tỷ lệ nợ xấu. 

Còn lũy kế đến 30/6, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã mua được khoảng 10.000 tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường, số nợ này đã được xử lý 70%, còn 30%. 

# Kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 6 đạt 2,7 tỷ USD, giảm 24,7% so với tháng trước và là tháng ghi nhận mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. 

Và trong tháng 8 tới, các nhà mạng sẽ được cấp phép thí điểm dịch vụ Mobile Money sau hơn 2 năm chờ đợi. 

# Tổng sản lượng vận tải vận tải biển quốc tế do đội tàu biển Việt Nam vận chuyển đạt mức tăng trưởng 54% tính từ đầu năm. 

Và sau khi liên tục gửi thông báo giảm giá, đến đầu tháng 7, mỗi tấn thép trong nước đã giảm gần 2 triệu đồng so với cao điểm tăng giá phi mã giữa đầu tháng 5.

# Thống kê cảu Savills cho thấy, do dịch Covid-19, nếu như doanh thu của phân khúc nghỉ dưỡng, khách sạn và bán lẻ gần như cạn kiệt, thì các BĐS trung tâm dữ liệu lại chứng kiến nhu cầu tăng mạnh. 

Còn Theo Sở Du lịch Hà Nội, 6 tháng đầu năm, công suất trung bình sử dụng phòng khách sạn tại Hà Nội chỉ đạt khoảng 24%. Khoảng 750 cơ sở lưu trú du lịch đã tạm dừng hoạt động.

# Hà Nội sẽ tổ chức ngày hội “Livestream đặc sản vùng miền OCOP lần 2” vào ngày 10/7. Sự kiện nhằm kết nối giao thương gắn với việc tuyên truyền vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. 

Và hiện các tỉnh ở ĐBSCL đã bắt đầu thu hoạch lúa hè-thu sớm, nhưng cả năng suất và giá bán đều thấp, lợi nhuận không như kỳ vọng. 

# Giá vàng SJC đầu tuần tăng thêm 50.000 đồng, ở mức 57,25 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, vàng thế giới cũng tăng nhẹ lên mức 1.790 USD/oz, tăng 2,4 USD/oz so với chốt phiên giao dịch tuần trước. 

Và Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 là 1 USD đổi 23.141 VND, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. 

# Tôm Ấn Độ vừa bị Mỹ tạm áp thuế chống bán phá giá cao chưa từng thấy, với mức gần 5%. Theo thống kê, hiện Mỹ là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất thế giới.

Trung Quốc đang đàm phán mua nhà sản xuất chip lớn nhất của Anh là Newport Wafer Fab. Thỏa thuận được tiết lộ trong bối cảnh thế giới đang thiếu hụt chip, buộc các quốc gia phải độc lập hơn trong sản xuất chất bán dẫn. 

# Quỹ đầu tư lương hưu chính phủ của Nhật Bản đạt tỷ suất lợi nhuận đầu tư 25%, tương đương 339 tỷ USD, nhờ chứng khoán toàn cầu tăng mạnh. 

Đáng chú ý, sự bùng nổ của thị trường nhà ở tại Singapore đã tạm chững lại trong quý II/2021 sau khi các biện pháp phong tỏa được áp đặt trở lại làm chậm tốc độ tăng giá. 

# Xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm 21% trong 6 tháng đầu năm, đây là kết quả của việc đồng baht nội địa tăng giá và hạn hán. Còn tại Indonesia, nước này đang thúc đẩy sản xuất máy tính xách tay trong nước thông qua chính sách về yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa, qua đó thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp quốc gia. 

Thị trường chứng khoán

# Mặc dù tâm lý của các nhà đầu tư đều rất phấn khởi trong ngày đầu tiên Hệ thống giao dịch chứng khoán mới dành cho HOSE đi vào hoạt động, nhưng VN-Index vẫn có một phiên đầu tuần rung lắc mạnh.

# Kết phiên, chỉ số giảm hơn 9 điểm, còn mức 1,411.13 điểm, độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 582 mã giảm và 269 mã tăng. 

# Đáng chú ý, VCB, VIC và NVL là những cổ phiếu dẫn đầu nhóm đóng góp tiêu cực cho VN-Index. Ở chiều ngược lại, TCB, ACB và MWG là những trụ chính giúp chỉ số thu hẹp được đà giảm.

# Theo SSI Reseach, khối ngoại bán ròng hơn 68 tỷ đồng trên HOSE, giao dịch tập trung vào CTG, bên cạnh các đại diện khác của nhóm vốn hóa lớn như HPG, NVL,…Ở chiều ngược lại, NĐTNN ưu tiên mua ròng STB, VCB, VHM, MSN…

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

// //