Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hậu Giang: Liên tiếp xảy ra dông lốc, làm tốc mái, sập nhiều nhà dân

Phóng viên - 29/07/2021 | 11:45 (GTM + 7)

Khoảng 3 giờ sáng ngày 29/7 mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm tốc mái hoàn toàn 7 căn nhà, 5 căn tốc mái một phần tại tuyến dân cư vượt lũ xã Tân Thành, nhiều cây ăn trái bị gió quật ngã đổ.

Mưa lớn kèm theo dông lốc làm tốc mái nhiều nhà dân
Mưa lớn kèm theo dông lốc làm tốc mái nhiều nhà dân

Ngay sau sự việc xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương đã xuống hiện trường phối hợp UBND xã điều động dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể cùng với người dân tham gia khắc phục, dọn dẹp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống.

Ông Cao Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy cho biết: “Xã xuống với ấp cùng với bà con khắc phục lại, cây ăn trái bị tróc gốc, khắc phục nhà xong rồi thống kê vườn cây ăn trái, qua đợt này mới họp hội đồng để xét”.

Hiện đang vào mùa mưa nên tình trạng dông lốc vẫn diễn biến phức tạp. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ nay đến 2/8, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ rất mạnh kết hợp rãnh thấp hoạt động mạnh, do đó hình thành các mây đối lưu phát triển mạnh và tạo ra các trận mưa giông với cường bộ mạnh.

UBND xã điều động dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể cùng với người dân tham gia khắc phục, dọn dẹp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống
UBND xã điều động dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể cùng với người dân tham gia khắc phục, dọn dẹp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống

Trong các trận mưa giông thời gian xuất hiện mưa giông ngắn, gió giật trong giông đạt cấp 6, cấp 7 nhưng  gây sập và tốc mái một số nhà dân và công trình công cộng.

Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang lưu ý: "Bà con phải thường xuyên đề phòng, tránh là chính, kiểm tra nhà ở công trình,  gia cố, chằng chống những công trình có nguy cơ sập đỗ, tốc mái. Đặc biệt là tuân thủ phương châm 4 tại chỗ"

Từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Hậu Giang xảy ra dông lốc làm sập 12 căn nhà, 54 căn nhà tốc mái làm thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //