Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hậu Giang cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Nhật Minh - 18/05/2022 | 15:11 (GTM + 7)

Sáng 18/5, tại TP.HCM, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức buổi Họp báo công bố “Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022” với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp, phóng viên các cơ quán báo, đài trung ương và địa phương.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì buổi họp báo.

Toàn cảnh buổi họp báo công bố Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022 tại TP.HCM

Toàn cảnh buổi họp báo công bố Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022 tại TP.HCM

Trong những năm qua, tỉnh đã có những bước chuyển mình, phát triển vượt bậc trên các mặt kinh tế, văn hóa và xã hội. Các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội luôn ở mức cao. Đặc biệt, trong năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Hậu Giang là tỉnh có mức tăng trưởng cao, đứng thứ hai khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Để đạt được thành tựu trên, tỉnh Hậu Giang luôn sáng tạo, chủ động trong việc xây dựng chính sách, đề ra các giải pháp phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo ra lợi nhuận và hướng đến tăng trưởng bền vững.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Tỉnh cam kết luôn luôn đồng hành doanh nghiệp với khẩu hiệu “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”.

Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, do Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành là Trưởng ban, qua đó kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư; tổng hợp, tư vấn, hướng dẫn, cung cấp và thông tin về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh nhanh chóng, chính xác, thống nhất cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Với quan điểm, thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của Hậu Giang và khẩu hiệu hành động của tỉnh là “2 nhanh” và “3 tốt”, đó là “nhanh giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư” và “cơ hội tốt, chính sách tốt, hạ tầng tốt”.

Hậu Giang hướng đến nền nông nghiệp sạch, chất lượng cao

Hậu Giang hướng đến nền nông nghiệp sạch, chất lượng cao

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang xác định công tác thu hút đầu tư là một trong những giải pháp then chốt, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, với kỳ vọng thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước và các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội cho tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi họp báo, những thắc mắc xoay quanh công tác tổ chức hội nghị, những dự án kêu gọi và thu hút đầu tư của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, phóng viên đã được lãnh đạo tỉnh giải đáp cặn kẽ, thỏa đáng thể hiện sự cầu thị của Hậu Giang trong việc quảng bá tiềm năng, cơ hội, lợi thế cạnh tranh của Tỉnh đến với công đồng doanh nghiệp, đặc biệt là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Qua hội nghị, Hậu Giang mong muốn giới thiệu rộng rãi tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư và lựa chọn các doanh nghiệp tiềm năng cho dự án; tạo điều kiện cho nhà đầu tư tìm hiểu chủ trương chính sách, ưu đãi của tỉnh; kết nối các nhà đầu tư với nhau và với nhà khoa học, nhà quản lý.

Các hoạt động của Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022

Tuần lễ thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng năm 2022

- Thời gian: Ngày 15 đến 18/6/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang với 50 - 60 gian hàng với Chủ đề: “Thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2022”.

Ngày 16/6/2022:

- Buổi sáng: Tổ chức chuỗi sự kiện bên lề Hội nghị, bao gồm: Khai trương, khởi công, khánh thành các dự án đã và đang đầu tư có hiệu quả tại Hậu Giang.

- Buổi chiều: Tổ chức 05 Hội thảo về Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào Hậu Giang, bao gồm:

Hội thảo “Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực Công nghiệp” do Sở Công Thương và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện.

Hội thảo “Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực Nông nghiệp” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang thực hiện.

Hội thảo “Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực Đô thị” do Sở Xây dựng thực hiện.

Hội thảo “Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực Du lịch” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện.

Hội thảo “Xúc tiến đầu tư lĩnh vực công nghệ thông tin” do Sở Thông tin và Truyền thông và Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung thực hiện.

Ngày 17/6/2022 (buổi sáng):

Khai mạc Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //