Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hàng trăm xe máy vô chủ chất đống tại 2 bến xe ở TP.HCM

Phóng viên - 24/12/2020 | 5:40 (GTM + 7)

Tại các bãi xe của bến xe Miền Đông và Miền Tây, (TP.HCM) có hàng trăm xe máy. Tuy nhiên đã nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm nay không thấy ai đến lấy khiến khiến phương tiện bị hư hỏng, gỉ sét và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Xe máy “vô chủ” chất đống ở nhà giữ xe bến xe Miền Đông. Ảnh: Lao động

Thời gian gần đây, có hàng trăm xe máy “vô thừa nhận” đang được chất đống tại các bến xe trên địa bàn TP.HCM.

Việc này dẫn đến nhiều hệ quả phát sinh như chiếm diện tích, ảnh hưởng đến doanh thu, nguy cơ cháy nổ và tốn kém chi phí quản lý…

Theo ghi nhận của phóng viên tại Bến xe miền Đông, lượng xe vô chủ được đơn vị quản lý chất đống và sắp xếp nhiều vị trí xung quanh 3 bãi giữ xe ở đây.

Những chiếc bình ắc quy lộ thiên, dây điện đứt ngang, dầu nhớt khô kẹo, bụi bám thành mảng, nhiều bộ phận của xe đã gỉ sét, thậm chí có xe đã mất hình dạng ban đầu.

Hiện bến có hơn 200 xe máy các loại, từ xe cũ nát đến xe tay ga đã gửi quá hạn từ vài tháng đến nhiều năm tại đây, nhưng không có ai đến nhận.

Việc này gây ảnh hưởng đến doanh thu của bến và công tác phục vụ hành khách, nhất là trong dịp cận Tết. Đặc biệt, các khu vực lưu trữ xe lại nằm gần khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Anh Nguyễn Văn Tứ - một hành khách gửi xe máy tại đây bày tỏ lo lắng: “Xe chất đống như vậy thì nguy cơ cháy nổ rất cao. Vào những thời điểm dịp tết, thì bến xe rất đông cho nên mỗi lần tôi gửi xe thì rất là cực. Diện tích bãi xe quá hạn này chiếm cũng khá lớn, nên tôi nghĩ bến xe cần có những biện pháp cụ thể và nhanh chóng hơn để giải quyết”.

Tương tự, Bến xe Miền Đông, tại Bến xe Miền Tây, trong bãi giữ có hàng trăm chiếc vô chủ, xếp chồng lên nhau. Số còn lại được đưa vào một kho riêng.
Tương tự, Bến xe Miền Đông, tại Bến xe Miền Tây, trong bãi giữ có hàng trăm chiếc vô chủ, xếp chồng lên nhau. Số còn lại được đưa vào một kho riêng. Ảnh: Dân Việt

Còn tại Bến xe miền Tây (quận Bình Tân), tính từ cuối năm 2017 đến nay, tại bãi giữ xe của Bến có khoảng 310 xe vô chủ. Để hạn chế ảnh hưởng đến khả năng khai thác, bến xe đã xây 1 nhà kho riêng để lưu trữ những phương tiện này.

Theo ông Trần Văn Phương (Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây), bến xe đã có văn bản gửi công an phường và Công an quận Bình Tân đề nghị hỗ trợ việc xử lý các xe này. Sau đó, công an sẽ làm việc, ghi lại số khung, số máy của từng xe để xác minh các xe này có liên quan đến vụ án trộm cắp gì hay không: “Hiện nay khoảng 310 chiếc, phải xây một cái nhà kho để riêng, còn cái bãi mình dành diện tích đó để giữ xe cho hành khách. Sau 365 ngày, kể từ ngày đăng báo mà người ta không đến lấy thì mình mới làm thủ tục bàn giao lại cho Phòng Tài chính của quận để đấu giá, bán thanh lý.”

Nói về các phương tiện vô chủ tại bến xe Miền Đông, ông Đỗ Phú Đạt (Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông) cho biết, vào mùa cao điểm, đặc biệt là dịp lễ tết, xe máy lấp đầy. 
Bãi giữ xe không còn chỗ trống nhưng cũng không biết di chuyển hơn 200 chiếc xe vô chủ đi đâu để lấy chỗ cho khách.

Chưa kể bến xe phải tốn chi phí thuê thợ vào cắt bình ắc quy, rút hết xăng để tránh xảy ra cháy nổ.

Ngay trong tháng 12, bến xe sẽ làm việc với công an phường và quận Bình Thạnh để có phương án xử lý.

“Thứ nhất, quá thời hạn thì giá giữ xe cũng khá cao. Thứ hai, thường những người ví dụ như là mất, hoặc như là như thế nào đó, nói chung là bỏ luôn, người ta không có lấy. Nói chung là cũng ảnh hưởng đến đơn vị, ví dụ như giảm diện tích về để xe, doanh thu. Thứ ba nữa là ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy của đơn vị", ông Đỗ Phú Đạt cho biết.

Thiết nghĩ, lực lượng chức năng cần đẩy nhanh công tác xử lý đối với những phương tiện “vô chủ” này, nhằm đảm bảo việc kinh doanh cho các doanh nghiệp, cũng như công tác cháy nổ, nhất là trong dịp cuối năm.

Ngoài ra, các bến xe cũng cần công bố đường dây nóng để các chủ phương tiện có thể liên hệ trực tiếp khi xe của họ đã quá hạn giữ.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //