Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội và kế hoạch giảm rác trong cao điểm du lịch, hướng tới SEA Games 31

Hà Kiều - 27/04/2022 | 14:52 (GTM + 7)

Nhằm xây dựng một thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, là điểm đến hấp dẫn của bạn bè quốc tế, hướng tới chào mừng SEA Games 31, Hà Nội triển khai đợt cao điểm vệ sinh môi trường giảm rác với nhiều hoạt động thiết thực.

Cùng dự án chỉnh trang lại các tuyến phố trong quận, chị Hà, người dân tổ dân phố số 2, phường Lý Thái Tổ (Hà Nội cho biết cứ sáng thứ Bảy hàng tuần, mọi người lại tổ chức tổng vệ sinh dọn dẹp đảm bảo đường làng, ngõ, phố sạch đẹp.

'Dọc phố Hàng Tre 2 bên quét sạch sẽ. Có đội kiểm tra đấy. Ở phường tổ chức đi kiểm tra nhắc nhở người bán hàng vỉa hè, ai đổ rác ra đường nhắc nhở đổ rác đúng giờ quy định. Gần đây toàn khách sạn, du lịch trong này người ta biết mà', chị Hà nói.

Người dân ở khắp các khu phố cũng đều hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố, xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 do Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội phát động.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, tổ trưởng tổ dân phố số 2 phường Lý Thái Tổ, trước đây trong khu phố cổ có nhiều điểm tập kết rác nhưng nay đã dẹp bỏ bớt để người dân hình thành thói quen vứt rác đúng nơi, đúng giờ quy định:

'Theo sự chỉ đạo chung, tổ dân phố triển khai trong các phố, khu tập thể công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị chào đón SEA Games. Đến nhắc nhở từng hộ dân, vệ sinh, từng thùng rác sao cho sạch đẹp vì đây là khu phố cổ thực hiện sao cho nghiêm túc khi đón khách quốc tế vào', ông Hùng cho biết.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong dịp này, lực lượng chức năng cũng ra quân vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, trật tự, kỷ cương, an toàn với chủ đề: Vì một Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp”; tạo điểm nhấn trong cảnh quan đô thị và thu hút sự quan tâm của người dân đối với SEA Games 31.

Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: 'Quận cũng ra quân đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, việc quản lý trông giữ phương tiện trên địa bàn'.

Chị Vũ Thị Thủy, nhân viên vệ sinh công ty Urenco 5 làm việc tại trục đường từ sân bay vào trung tâm thành phố luôn duy trì vệ sinh môi trường; thu gom, vận chuyển hết rác thải phát sinh mỗi ngày. Sắp tới, chị sẵn sàng tham gia thực hiện các nhiệm vụ đột xuất.

Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội và các đơn vị tổ chức cùng triển khai kỳ SEA Games 31 hướng tới mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa với các hoạt động: Trang bị thùng rác phân loại, thay thế các băng rôn, khẩu hiệu hitflex bằng chất liệu vải canvas, hướng dẫn giảm nhựa tự nguyện trong sinh hoạt và quá trình tham gia sự kiện thể thao, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần như chai nước suối, bảng tên…

Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //