Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội tiêm vaccine đợt 5, lên kịch bản cho 10.000 ca bệnh

Phóng viên - 30/07/2021 | 7:07 (GTM + 7)

Các quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã bước vào chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt thứ năm, mở rộng tiêm chủng cho mọi người dân. Cùng với đó, Hà Nội cũng đang gấp rút lập bệnh viện dã chiến, chuẩn bị kịch bản khi số ca bệnh tăng cao.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân tại phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội chiều 27-7 - Ảnh: Tuổi trẻ
Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân tại phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội chiều 27-7 - Ảnh: Tuổi trẻ

Sau hai ngày triển khai, đến sáng 29/7, điểm tiêm chủng tại Trường THCS Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội tiếp tục tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 300 người dân. Do đã lập danh sách từ trước, hẹn giờ cụ thể nên người dân đến khai báo y tế, làm thủ tục sàng lọc trước tiêm và ngồi chờ không bị ùn ứ, đảm bảo giãn cách an toàn.

Một số người cao tuổi chia sẻ:

“Chính sách Chính phủ như thế rất tốt. Nguyện vọng muốn tiêm để chống Covid”

“Tôi làm nghề lái xe, công ty cũng cho tiêm nhưng chưa được nên mình cứ tiêm ở đây, sau này cầm giấy thì không cần tiêm ở công ty nữa”

“Tôi bị bệnh huyết áp, tiểu đường thể nhẹ nên chẳng vấn đề gì, đi tiêm là tốt thôi”

Tương tự, ở Trung tâm y tế quận Đống Đa, công tác tiêm chủng diễn ra trật tự, êm thuận. Hầu hết người trong danh sách tiêm rất vui mừng và an tâm:

"Mình xác định được đi tiêm trong thời điểm dịch bệnh rất căng thẳng trên cả nước đã là một may mắn rồi”

“Cũng do cơ địa mình không có dị ứng với chất gì, nên mình cảm thấy bình thường. Sau tiêm sức khỏe không thấy vấn đề gì”.

Bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn- Giám đốc Trung tâm y tế quận Đống Đa cho biết, đối tượng được tiêm bám sát Nghị quyết 21 của Chính phủ, gồm lực lượng chống dịch như y tế, công an, phóng viên, tổ COVID cộng đồng, làm việc trong lĩnh vực điện nước, vận tải hàng hóa thiết yếu: “Chúng tôi dự kiến mỗi bàn tiêm khoảng 130-150 người/ngày. Mỗi điểm tiêm có 2-3 dây chuyền tiêm, đảm bảo trong vòng 3 ngày sẽ tiêm hết 5.000 vắc xin. Đồng thời, chúng tôi xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin 25.000 liều đã được nhận bắt đầu trong cuối tuần tới và hoàn thành trong vòng 1 tháng”

Trong đợt tiêm thứ năm của Hà Nội, đã có 600 nghìn vaccine Moderna, Pfizer và Astrazeneca được phân bổ cho 30 quận, huyện, thị xã. Mục tiêu của thành phố là nâng cao năng lực tiêm lên tối đa 200.000 mũi/ngày, hướng tới tháng 3/2022 sẽ tiêm được 70% dân số, khoảng 5,1 triệu người.

Theo ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thành phố cũng đang gấp rút chuẩn bị địa điểm làm bệnh viện dã chiến. Ngoài 10 dự án nhà tái định cư được dự trù chuyển đổi công năng khi cần thiết, hiện trường quân sự Thủ đô, 3 tòa nhà ký túc xá Pháp Vân-Tứ Hiệp với tổng hơn 2.500 giường bệnh đã sẵn sàng chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến để tiếp nhận bệnh nhân triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng: “Chúng tôi sẽ giao cho một bệnh viện đảm trách vận hành mỗi bệnh viện dã chiến. Mục tiêu là tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế, phát hiện sớm khi có dấu hiệu chuyển triệu chứng trung bình và nặng cho các bệnh viện chuyên khoa”

Các bệnh viện dã chiến này là tầng đầu tiên trong mô hình điều trị 4 tầng với phương châm 4 tại chỗ của Hà Nội. Tầng 2 sẽ điều trị bệnh nhân triệu chứng trung bình, có bệnh nền ở các bệnh viện đa khoa tuyến quận, huyện. Tầng 3 và 4 gồm các bệnh nhân nặng và rất nặng, nguy cơ tử vong cao được điều trị tại bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Thường, giám đốc bệnh viện đa khoa Đức Giang, thời gian tới, bệnh viện sẽ được chuyển đổi thành trung tâm hồi sức tích cực với quy mô 500 giường bệnh: “Chúng tôi đã khảo sát, lên kịch bản toàn bộ các toàn nhà, xem nơi nào dùng thở máy, thở ô xi, theo dõi bệnh nhân nặng. Chúng tôi rà soát toàn bộ nhân lực, cố gắng đào tạo nhanh nhất bác sĩ, điều dưỡng có thể làm hồi sức tích cực, cứu chữa bệnh nhân kịp thời”

Phương án hiện tại của Hà Nội là sẵn sàng thu dung 1.000 ca bệnh, sắp tới sẽ tiếp tục xây dựng kịch bản 5.000, 10.000… đến 50.000 giường bệnh.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //