Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội thí điểm điều trị F0 tại cơ sở: Người dân mong đợi, quận huyện sẵn sàng

Phóng viên - 19/11/2021 | 6:22 (GTM + 7)

Ngay sau khi Hà Nội quyết định thí điểm thành lập cơ sở thu dung, điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ ở 5 quận huyện, các địa phương được chọn đã tích cực chuẩn bị để sớm đưa các cơ sở này vào hoạt động.

Nhiều người dân, đặc biệt là các F0 bày tỏ sự vui mừng, vì mô hình sẽ giảm tải cho các bệnh viện dã chiến, giúp phân tầng điều trị một cách phù hợp, đồng thời giúp quá trình theo dõi điều trị của F0 được thuận lợi, chủ động hơn.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa

Trở về nhà sau hơn 10 ngày điều trị tại bệnh viện dã chiến, anh Bùi Trọng Tuyên, ở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội kể: Do trong xưởng có người mắc COVID-19 nên toàn bộ những người cùng làm được đưa đi xét nghiệm. Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng anh Tuyên không nghĩ mình mắc COVID, bởi ngoài bị ho khan nhẹ, anh không hề có cảm giác mệt mỏi hay triệu chứng gì khác.

Anh Tuyên rất phấn khởi nếu có những cơ sở thu dung, điều trị cho những người F0 thể nhẹ, không triệu chứng: "Em cảm thấy thế rất hợp lý, mình trong giai đoạn nhẹ, cảm thấy bình thường nên cho vào trung tâm cách ly, điều dưỡng bình thường".

Tương tự, anh Đỗ Việt Anh, ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội cũng mắc Covid khi người cùng làm xét nghiệm dương tính với COVID-19, mà gần như không triệu chứng: "Hôm đầu tiên cổ họng hơi rát thôi, người ta test thì người ta bảo dương tính thì đưa đi cách ly thôi. Nếu nhẹ, cho cách ly ở xã phường thì cũng là cái tốt vì cũng gần và những người nhẹ đi với nhẹ, nặng đi với nặng, người ta dễ điều trị hơn".

Theo Trung tâm phòng chống bệnh tật (CDC) Hà Nội, ngoài huyện Thanh Trì, còn có 4 quận huyện khác gồm: Long Biên, Hoài Đức, Sóc Sơn và Mỹ Đức được thí điểm điều trị F0 thể nhẹ tại quận huyện với tổng quy mô 1.150 giường. Công tác thu dung, điều trị F0 theo phương châm “4 tại chỗ”  dược sự hướng dẫn của Sở Y tế Hà Nội.

Theo khảo sát của VOV Giao thông, đến thời điểm này, toàn bộ 5 quận huyện đã chuẩn bị xong về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác thu dung, điều trị. Sau buổi tập huấn tại huyện Sóc Sơn vào ngày mai (19/11), các cơ sở y tế này có thể tiếp nhận các ca F0 thể nhẹ.

Trao đổi với VOV Giao thông, đại diện Trung tâm Y tế dự phòng các huyện: Hoài Đức, Sóc Sơn, Mỹ Đức cho biết, đều sẵn sàng và đang tích cực chuẩn bị cho việc tiếp nhận các ca F0 không triệu chứng.

Ông Phạm Như Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận Long Biên cho biết: "Khảo sát ban đầu có thể đáp ứng 120 gường bệnh. Cơ sở này cũng đảm bảo thông thoáng, cơ sở vật chất đã được Sở Y tế chấp thuận và hiện nay đã có phương án để thu dung bệnh nhân vào đây".

Ông Nguyễn Văn Năm, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện Mỹ Đức cũng bày tỏ tự tin: "Ngày mai chúng tôi tham quan, diễn tập ở Sóc Sơn, về chúng tôi sẽ triển khai và sớm nhất có thể đón được sau khi về 1-2 ngày hoặc đầu tuần sau".

Đánh giá về việc thí điểm điều trị F0 thể nhẹ tại quận, huyện, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho rằng, điều này là phù hợp, chỉ các trường hợp có triệu chứng nặng và cần phải chăm sóc y tế mới đến bệnh viện: "90% nhẹ và không có triệu chứng thì nên cách ly ngoài bệnh viện, trong đó có việc tại nhà, khách sạn, các khu ấn định sẵn. Xác định 2 cái đích, đích 1 là làm sao không để lây cho người khác, thứ 2 là nếu cần chăm sóc y tế. Nếu đạt được 2 đích đó sẽ tốt".

Theo Bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Xanh- Pôn (Hà Nội), trong bối cảnh số ca mắc F0 đang có dấu hiệu gia tăng, và có thể còn tiếp tục tăng nhanh, nếu chỉ dồn vào những tuyến điều trị chuyên biệt sẽ đe dọa gây quá tải hệ thống y tế: "Không có cách nào tốt hơn là chủ động để F0, bệnh nhân nhẹ, bệnh nhân không triệu chứng điều trị tại các trung tâm y tế quận và huyện, thậm chí chúng ta sẽ triển khai đến trạm y tế xã và sau này có thể điều trị F0 không triệu chứng và F0 nhẹ ở nhà để giảm tải cho hệ thống y tế".

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, từ việc cách ly F0 tại quận huyện, cần sớm tính đến việc cách ly F0 không triệu chứng tại nhà. Điều này sẽ góp phần giảm tải cho hệ thống y tế, tự dự phòng đến điều trị, qua đó sẽ chủ động trong việc phòng chống Covid và thực hiện sống chung với Covid một cách an toàn.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //