Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Sau 21h, nhiều hàng quán đóng cửa, nhiều nơi vẫn phớt lờ

Phóng viên - 03/11/2021 | 9:19 (GTM + 7)

UBND TP Hà Nội đã ban hành các biện pháp áp dụng chung cho toàn thành phố tương ứng cấp độ dịch cấp 2.

Đối với nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) vẫn được bán hàng tại chỗ, không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách, chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine/đã khỏi bệnh.

Đặc biệt, phải đóng cửa nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước 21h hàng ngày.

Theo ghi nhận của PV Kênh VOV Giao thông, trong tối ngày 2/11 là ngày đầu tiên áp dụng kế hoạch của TP Hà Nội, nhiều hàng quán trên địa bàn một số phường, quận đã chấp hành nghiêm theo kế hoạch của thành phố, tuy nhiên, vẫn còn một số trường hơp chưa chấp hành nghiêm chỉnh.

Tại Phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, khoảng 20 phút trước giờ quy định đóng cửa của TP,  lượng chức năng thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành theo đúng kế hoạch.
Bà Nguyễn Trịnh Tuyết Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trung Trực cho biết: Ngay sau khi thành phố ban hành Kế hoạch số 243/KD-UBND quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", bằng nhiều hình thức khác nhau như qua hệ thống loa truyền thanh, các nhóm Zalo,.... UBND phường đã tuyên truyền sâu, rộng tới người dân để nắm bắt và thực hiện.
Hiện tại trên địa bàn phường Nguyễn Trung Trực có hơn 350 cơ sở kinh doanh, trong đó có hơn 50 cửa hàng ăn uống. Việc mua bán được diễn ra dựa trên nguyên tắc phòng chống dịch, khách  đến mua hàng phải quét mã QR Code, cả người bán và mua đều phải đeo khẩu trang,...
Đánh giá về buổi tuần tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trong tối 2/11, theo Trung tá Nguyễn Công Thành, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Trung Trực, đa phần các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường chấp hành khá tốt quy định của thành phố. Còn đối với các trường hợp chưa chấp hành, trước mắt lực lượng công an phường sẽ tạm nhắc nhở nếu tiếp diễn sẽ kiên quyết xử phạt theo đúng quy định.

Các cửa hàng ăn uống tất bật dọn hàng cho kịp đóng cửa trước 21h

Ở một số địa bàn khác của TP Hà Nội  vẫn còn cửa hàng bán đồ ăn, uống mở cửa hoạt động sau 21h, điển hình như tại quán bán đồ ăn ở đường Đê La Thành
... hay tại một quán cà phê trên phố Văn Cao
Cũng tại phố Văn Cao có khá nhiều bạn trẻ tụ tập ngồi thành từng nhóm không đeo khẩu trang, nói chuyện cười đùa
Hay tại một quán cà phê trong phố Phạm Huy Thông, đã sau 21h nhưng vẫn mở cửa

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //