Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội quyết tâm loại trừ lây nhiễm HIV qua đường tình dục

Phóng viên - 11/05/2019 | 19:38 (GTM + 7)

Chiều nay (11/5), tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội tổ chức lễ khởi động chiến dịch truyền thông “Không phát hiện = Không lây nhiễm” (K=K).

Tới tham dự lễ khởi động chiến dịch K=K có đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ, lãnh đạo Cục Phòng chống HIV/AIDS, Sở Y tế Hà Nội, Tổ chức Hợp tác phát triển Y tế Việt Nam.

Các đại biểu tham dự lễ khởi động chiến dịch truyền thông “Không phát hiện = Không lây nhiễm” (K=K)

Theo PGS.TS Phan Thị Thu Hương – Phó cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), K=K có thể hiểu là khi một người sống chung với HIV đang điều trị ARV có tải lượng virus không phát hiện trong máu (dưới 200 bản sao/mililit) trong ít nhất 6 tháng, thì không thể lây truyền HIV qua quan hệ tình dục.

Đây là phát hiện có tính đột phá, được 858 tổ chức và 97 quốc gia chứng thực, giúp khuyến khích xét nghiệm và điều trị HIV, qua đó ngăn chặn lây truyền HIV trong tương lai.

PGS.TS Phan Thị Thu Hương chia sẻ, K=K đồng nghĩa với việc người có HIV nếu có tải lượng virus được ức chế có đời sống tình dục hoàn toàn bình thường mà không lây nhiễm cho bạn tình, kể cả không dùng bao cao su. Vì vậy, vấn đề giảm kỳ thị, mặc cảm liên quan HIV cũng được giải quyết.

Trong khi đó, phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Khắc Hiền -Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định, Hà Nội xác định giải quyết vấn đề kỳ thị, cùng với việc xét nghiệm sớm và mở rộng điều trị là yếu tố then chốt giúp Hà Nội sớm kết thúc dịch AIDS. Sở Y tế Hà Nội cam kết và quyết tâm thực hiện các mục tiêu của chiến dịch K=K, chỉ tạo tăng cường công tác xét nghiệm HIV, tạo thuận lợi cho bệnh nhân tiếp cận điều trị ARV và theo dõi tải lượng virus.

TS Nguyễn Khắc Hiền bày tỏ cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ và phi chính thủ trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS.

Ông Daniel J.Kritenbrink – Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Đánh giá cao nỗ lực của Hà Nội, ông Daniel J.Kritenbrink – Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam dành tặng lời khen ngợi đến thành phố về sự hợp tác và nhiệt tình trong việc triển khai chiến dịch K=K.

Ông Daniel J.Kritenbrink nhận định: Việt Nam là nước đi đầu toàn cầu về K=K với việc áp dụng sớm những phát hiện này thông qua chính sách và các chương trình quảng bá.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ, ở góc độ cộng đồng, K=K có nghĩa là cần xóa bỏ sự kỳ thị HIV và không còn rào cản nào đối với việc biết được tình trạng HIV ở các nhóm quần thể đích và những người có nguy cơ. Còn ở góc độ cá nhân, K=K (U=U trong tiếng Anh) thực sự là bước đột phá. Người sống chung với HIV giờ đây có thể được điều trị và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh, mãn nguyện và vui vẻ mà không chịu đựng gánh nặng có thể lây truyền cho bạn tình.

Được biết, ngoài phần phát biểu và chương trình văn nghệ, lễ khởi động chiến dịch K=K còn có các gian hàng trưng bày thông điệp thu hút đông đảo giới trẻ tìm hiểu và chụp ảnh, check-in. Đây là sự kiện bắt đầu chuỗi hoạt động dài hơi mà Hà Nội dự kiến thực hiện về K=K trong năm 2019.

Lễ khởi động chiến dịch K=K còn có các gian hàng trưng bày thông điệp thu hút đông đảo giới trẻ tìm hiểu
Các bạn trẻ hào hứng tham dự lễ phát động

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị.

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Với triết lý kinh doanh xuyên suốt kể từ khi thành lập đến nay: “Mang nụ cười đến toàn thế giới - Nâng tầm cuộc sống với sản phẩm chất lượng”, Tập đoàn Sóng Thần (Magicwave) luôn có sự đầu tư lớn và không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm đồ dùng dành cho trẻ em ngày càng hoàn thiện hơn

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Sở GTVT Hà Nội thí điểm mô hình cổng trường an toàn tại 3 địa điểm, trong đó có cụm trường tiểu học, THCS, THPT Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

// //