Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Phòng dịch nghiêm ngặt trong ngày đầu học sinh lớp 9 trở lại trường

Phóng viên - 22/11/2021 | 14:05 (GTM + 7)

Vào sáng 22/11, các trường THCS ở 17 huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đã đón học sinh lớp 9 trở lại trường học.

Ngày 20/11, UBND TP.Hà Nội đã chấp thuận đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục cho phép học sinh lớp 9 của 17 huyện, thị xã trở lại trường bắt đầu từ ngày 22/11.

Theo đó, tại các đơn vị xã/phường/thị trấn của 17 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2; trong 14 ngày tính đến thời điểm 16/11 không có các ca F0 trong cộng đồng, mỗi xã/thị trấn chọn 1 trường THCS cho học sinh khối 9 học trực tiếp từ ngày 22/11. Các khối còn lại học trực tuyến. Cấp mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà.

hoc-sinh di hoc tro lai
Ghi nhận của PV vào sáng 22/11, tại trường THCS Tam Đồng (Mê Linh), toàn bộ học sinh khối 9 đã đồng loạt trở lại trường sau thời gian dài phải học online tại nhà.
hoc-sinh di hoc tro lai-15-1-
Các học sinh đến trường đều được kiểm tra thân nhiệt đầy đủ trước cổng trường học.
hoc-sinh di hoc tro lai-12
Bà Trần Thị Thu Hằng – Hiệu trưởng trường THCS Tam Đồng cho biết: “Ngày hôm qua, sau khi nhận được thông báo trường sẽ được dạy lại vào 22/11, chúng tôi đã lên phương án phân luồng, đo thân nhiệt, cũng như bố trí nước sát khuẩn, các phòng y tế, phòng cách li để chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh đến học”.
hoc-sinh di hoc tro lai-14-1-
“Vào sáng nay 22/11, ngày từ tiết học đầu tiên là tiết chào cờ, các lớp học đều dành thời gian trao đổi cho các em học sinh về phòng chống dịch khi đi học. Đối với khối lớp 9 sẽ giảng dạy buổi sáng, buổi chiều trường sẽ dạy online cho các khối 6-7-8” -  Bà Trần Thị Thu Hằng nói.
hoc-sinh di hoc tro lai-13
Trường cũng đã thực hiện phương án phân luồng thành 3 luồng đi cho 3 lớp được dạy học trở lại vào sáng nay.
hoc-sinh di hoc tro lai-14
Theo bà Trần Thị Thu Hằng, ở khối lớp 9 chúng tôi giảng dạy 3 lớp vào sáng nay với tổng số 120 em học sinh, nhưng do 1 em đang diện F2 phải cách ly ở nhà và 1 em ốm thông thường, chỉ có 118 em học sinh đến học. Đối với em học sinh đang diện F2 phải cách li tại nhà, trường cũng đã bố trí dạy online đảm bảo việc học.
hoc-sinh di hoc tro lai-2-1-
Chào cờ đầu tuần của các em học sinh khối lớp 9 trường THCS Tam Đồng.
hoc-sinh di hoc tro lai-1
Em Nguyễn Thị Lan Anh, học sinh lớp 9A1, trường THCS Tam Đồng chia sẻ: "Sau một thời gian khá dài phải học trực tuyến, em cảm thấy rất vui và hào hứng khi được quay trở lại trường gặp gỡ bạn bè, thầy cô. Đặc biệt năm nay chúng em lại là cuối cấp nên rất cần phải đến trường để tích lũy những kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới".
hoc-sinh di hoc tro lai-4
Trong tiết chào cờ buổi sáng đầu tuần, các giáo viên tại lớp đã trao đổi cho các em học sinh rõ về việc phòng chống dịch khi quay trở lại học tập.
hoc-sinh di hoc tro lai-2
Ông Nguyễn Văn Hậu – trưởng phòng GD huyện Mê Linh cho biết: “Trong chiều 21/11, phòng GD huyện Mê Linh cũng đã thành lập 3 đoàn kiểm tra tất cả các trường được phép dạy học trở lại và sáng nay ở mỗi điểm trường đều bố trí 1 cán bộ của phòng đến hỗ trợ các trường đón học sinh”.
hoc-sinh di hoc tro lai-3
“Theo thống kê của chúng tôi, hôm nay sẽ có 1.031 học sinh lớp 9 đến học ở 23 lớp học của 7 trường trên địa bàn huyện Mê Linh. Nhưng do có 1 số học sinh đang thuộc đối tượng F2 phải cách ly ở nhà và 1 số khác ốm thông thường chưa đến trường được nên tính đến thời điểm này số học sinh đến học tập tại trường đạt khoảng 80%” - Ông Nguyễn Văn Hậu cho biết thêm.
hoc-sinh di hoc tro lai-7
Tiết học môn thể dục của học sinh lớp 9 diễn ra đảm bảo quy định giãn cách nhưng vẫn vô cùng sôi nổi, vui vẻ trong nhà thể chất của trường.
hoc-sinh di hoc tro lai-8
Được biết, trong hôm nay 22/11 các huyện, thị xã được phép cho học sinh lớp 9 đi học trở lại bao gồm: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa và Sơn Tây.

Cũng trong sáng nay (22/11), nhiều địa phương tại Hà Nội tổ chức diễn tập quy trình xử lý ca nghi mắc COVID-19 khi Hà Nội cho học sinh đến trường trở lại tại buổi diễn tập ở tại trường.

Trong đó, 12 cán bộ, giáo viên được phân công làm nhiệm vụ hướng dẫn học sinh đảm bảo giãn cách, đo thân nhiệt và hướng dẫn học sinh vào các lớp học.

1
, Ghi nhận tại trường THCS Liên Ninh (Thanh Trì) vào sáng (22/11), có 7 lớp 9, với 280 học sinh. Nhà trường đã cho học sinh đến trường theo các khung giờ, mỗi khung giờ lệch nhau 10 phút để đảm bảo giãn cách, an toàn phòng chống dịch
2
Tất cả học sinh đến trường đều được kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn
3
---
4
Học sinh khi vào trường sẽ được phân luồng để vào lớp học
5
Trường hợp giả định: Sau khi phát hiện trường hợp có thân nhiệt bất thường, cán bộ y tế sẽ tiếp nhận, hướng dẫn học sinh vào khu vực cách ly tạm thời
6
---
7
Nhân viên y tế sẽ điều tra dịch tễ, chỉ định lấy mẫu test nhanh COVID-19, và tiếp tục lấy mẫu PCR, CDC Hà Nội theo đúng quy định
8
Tại các lớp học đều được trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, đảm bảo công tác phòng chống dịch
9
Học sinh đảm bảo đeo khẩu, giữ khoảng cách...
10
Toàn huyện Thanh Trì đã hoàn thiện toàn bộ các khâu đảm bảo phòng chống dịch để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại vào ngày 23/11

 

 

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

// //