Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội ngày thứ 3 giãn cách: Nội thành thông thoáng trật tự, cửa ngõ vẫn còn khó khăn

Phóng viên - 26/07/2021 | 18:10 (GTM + 7)

Hôm nay (26/7), ngày thứ 3 TP. Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, đường sá và các khu vực công cộng nội thành đã thông thoáng, nhưng cửa ngõ vẫn còn ùn tắc một vài nơi qua chốt kiểm soát dịch bệnh.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Cách đây 3 ngày, khi hay tin Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, Chị Nguyễn Thị Giang, ở khu đô thị Xa La, Hà Đông vội đi mua lương thực thực phẩm và không khỏi bất ngờ vì lượng người đi chợ quá đông: “Ngày đầu người dân đi chợ rất đông,có khi còn không chen vào được, mọi người toàn đứng sát nhau. Tất cả mọi người đều đeo khẩu trang hết rồi đấy, nhưng tôi nghĩ vẫn không an toàn nên phải nhờ lực lượng chức năng đi vào giãn cách mọi người ra".

Tình trạng tương tự cũng đã diễn ra tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn thủ đô như Chợ Cống Vị, quận Ba Đình; chợ Bưởi, quận Tây Hồ, chợ Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, chợ Đền Lừ, chợ Phùng Khoang, quận Thanh Xuân.

Tuy nhiên sang ngày thứ hai và thứ ba, lượng người đi chợ đã giảm hẳn. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, sống tại phường La Khê, quận Hà Đông ghi nhận: “Riêng buổi sáng ngày thứ 2, việc mua bán diễn ra bình thường và giữ được khoảng cách. Tại khu vực cổng chợ có lực lượng chức năng phường tuyên truyền hướng dẫn người dân sát khuẩn khi vào chợ và đảm bảo thực hiện giãn cách theo quy định".

Sau khi một khu chợ dân sinh trên địa bàn phường Phúc Xá, quận Ba Đình đã bị phong tỏa do có liên quan đến một ca F0, Ban chỉ đạo phòng chống dịch đã đặc biệt siết kiểm soát an toàn tại khu vực chợ Long Biên- nơi xe luồng xanh vẫn được phép ra vào chở hàng hóa.

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng công an phường Phúc Xá cho biết: “Đối với người bán hàng, lực lượng công an phường phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Quản lý chợ hàng ngày kiểm tra các kiot bán lẻ, ký cam kết cũng như xử phạt đối với những chủ cơ sở hay những người lao động đến không thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế".

Ngày đầu tiên giãn cách (24/7) tại 2 chợ dân sinh lớn là chợ Phùng Khoang (Nam Từ Liêm) và chợ Hà Đông, lượng người tới mua thực phẩm đông đúc gây nên tình trạng ách tắc, chen chúc trong chợ.

Theo ghi nhận của PV VOVGT, tại các tuyến phố, khu dân cư, nơi công cộng, lực lượng chức năng thường xuyên có mặt, nhắc nhở người dân về việc chấp hành quy định giãn cách.

Tính đến cuối ngày hôm qua 25/7, đã có gần 300 trường hợp bị xử lý với số tiền xử phạt gần 600 triệu đồng, trong đó có 239 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 5 cơ sở kinh doanh không thiết yếu vẫn mở cửa và 52 trường hợp khác vi phạm phòng chống dịch.

Các hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu đều đóng cửa theo quy định. Đường sá đã cơ bản thưa vắng trong ngày đầu tuần.

Để khắc phục tình hình giao thông tại các chốt kiểm dịch cửa ngõ thành phố, Hà Nội đã tăng cường lực lượng chức năng làm việc tại các chốt trọng điểm, bố trí điểm quay đầu trước chốt, thông báo liên tục về luồng tuyến.

Đến sáng nay (26/7), vẫn còn tình trạng ùn tắc kéo dài tại chốt kiểm dịch cầu Phù Đổng - Cầu Thanh Trì, theo hướng đi Trung tâm thành phố, và đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tìm hướng tháo gỡ.

Lái xe Hoàng Kiên đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, quyết liệt của lực lượng chức năng: “Mình thấy, cơ quan chức năng làm chuẩn. Hôm nay cũng đỡ hơn hôm thứ Bảy. Thứ Bảy ùn dài hơn, đi ra vào cũng đỡ hơn tương đối, so với hôm thứ 7 đỡ hơn 70%".

Qua tổng đài và Fanpage VOV Giao thông, nhiều lái xe cũng bày tỏ mong muốn, thông tin về các điều kiện ra vào thanh phố, các phương án phân luồng tránh đi qua Hà Nội cần được thông báo rộng rãi, liên tục trên các kênh để người dân chủ động, tránh tình trạng dồn ứ giao thông tại các chốt kiểm dịch.

Ngoài ra, vẫn còn hiện tượng tài xế khó truy cập hoặc chờ đợi vài ngày mà chưa có phản hồi về việc chấp thuận đi vào luồng xanh, đã có những dấu hiệu khai báo thiếu trung thực để được vào luồng xanh, đòi hỏi cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh và lưu thông hàng hóa.

---

Nghe thêm Nhật ký Đô thị trên Apple Podcast:

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //