Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Ngày đầu hàng quán thực hiện giãn cách khách hàng

Phóng viên - 19/08/2020 | 17:05 (GTM + 7)

Hôm nay (19/8), các nhà hàng ăn uống, quán cà phê tại Hà Nội chính thức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như: giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m, khuyến khích có vách ngăn giữa các chỗ ngồi, nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ngày đầu hàng quán thực hiện giãn cách khách hàng
Các tấm nhựa bằng mica trong suốt, cao 40 -50 cm, ngăn cách chỗ ngồi giữa các bàn ăn

Tại một cửa hàng ăn uống có địa chỉ số 68 Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội), ngay từ đêm qua, cửa hàng này đã lắp các tấm nhựa bằng mica trong suốt, cao 40 -50 cm, ngăn cách chỗ ngồi giữa các bàn ăn. Theo chủ cửa hàng, những vách này được cửa hàng lắp với giá trên 4 triệu đồng nhưng dùng được trong thời gian dài. Mỗi bàn to được dựng các tấm ngăn chia thành 4 góc, bàn nhỏ chia làm 2 ngăn, mỗi ngăn dành cho 1 người người. Khách hàng vẫn có thể di chuyển và trò chuyện qua vách ngăn trong suốt.

Chủ cửa hàng này cho biết: “Nghe nói giãn cách khách hàng phải có vách ngăn nên mình phải đi tìm hiểu các nhà xem nhà nào có thì mình đi học hỏi rồi mình về làm để giãn cách cho người bán hàng cũng yên tâm, người dân đi ăn uống cũng được yên tâm hơn”.

 

Khách hàng vẫn có thể trò chuyện qua vách ngăn trong suốt.
các tấm nhựa bằng mica trong suốt, cao 40 -50 cm, ngăn cách chỗ ngồi giữa các bàn ăn
Sắp xếp các bàn ăn có khoảng cách ít nhất 1m để đảm bảo sự an toàn, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Ghi nhận trong ngày hôm nay, nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê trên các tuyến phố Hà Nội như phố Phủ Doãn, Tôn Đức Thắng, Văn Miếu, Lê Duẩn, Nguyễn Thái Học... đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều chủ cửa hàng đã tự thuê thợ lắp các tấm kính chắn, kính nhựa bằng mica, sắp xếp các bàn ăn có khoảng cách ít nhất 1m để đảm bảo sự an toàn, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Đối với các cửa hàng, quán cà phê thường xuyên có lượng khách lớn trong ngày, để đảm bảo sự an toàn cho các thực khách, nhiều cửa hàng đã chủ động trang bị nước rửa tay khô, đo thân nhiệt cho khách. Đồng thời, khuyến cáo khách hàng mua đồ mang về để tránh tụ tập đông người, hạn chế trường hợp lây nhiễm bệnh.

Chị Hải Anh, một chủ quán cà phê tại phố Thái Phiên (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Vì quán cũng không được rộng lắm, nhà có khoảng hơn 20m thì cũng chỉ được 10 người thôi, còn chúng tôi sẽ bán đồ uống mang về. Sự giãn cách cũng làm ảnh hưởng đến cửa hàng, kinh tế sẽ không được ổn định lắm nhưng bây giờ vì dịch thì chúng tôi cũng phải chấp hành để mọi người tự bảo vệ bản thân mình”.

sắp xếp các bàn ăn có khoảng cách ít nhất 1m để đảm bảo sự an toàn, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Để đảm bảo sự an toàn cho các thực khách, nhiều cửa hàng đã chủ động trang bị nước rửa tay khô.

Còn theo anh Trung Nguyên, người dân tại phường Nhân Chính (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Sáng nay chúng tôi cũng tự bảo nhau là ngồi ăn thì chọn quán vắng, vừa đảm bảo cho mình, vừa để tránh trường hợp vi phạm quy định của TP. Vậy nên sáng nay chúng tôi chỉ dám ăn sáng thôi, còn đi cafe thì tôi chọn phương án mua về chứ cũng không dám ngồi để đảm bảo an toàn. Theo tôi nghĩ đây không phải vấn đề về xử phạt mà nó nằm ở việc tự mình giữ cho bản thân mình và cho chính người thân trong gia đình thôi”.

Tuy nhiên, tại một số tuyến phố vẫn còn nhiều quán ăn, cà phê vẫn chưa thực hiện tốt việc giãn cách cần thiết. Việc người dân ngồi sát nhau tại các quán ăn tiềm ẩn nhều nguy cơ lây lan bệnh dịch COVID-19.

Vẫn còn nhiều quán ăn, cà phê vẫn chưa thực hiện tốt việc giãn cách cần thiết.

Lực lượng chức năng của các phường cũng đã ra quân đi kiểm tra, nhắc nhở từng cửa hàng cần tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt giãn cách xã hội và phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình kinh doanh. Những hàng quán nào chưa thực hiện giãn cách sẽ được yêu cầu ký cam kết để làm theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Thành phố.

Anh Trần Hòa, cán bộ UBND phường Hàng Mã cho biết: “Khó khăn hiện nay là có một số hộ kinh doanh vẫn còn nhận thức tương đối yếu, lợi dụng thời gian ngoài giờ, hoặc giờ tối có lượng khách đông hơn giờ hành chính, khoảng cách đôi lúc không đảm bảo, đồng thời lực lượng phường tương đối mỏng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục bám sát địa bàn và giám sát tối đam có hiệu quả nhất tránh tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng”.

Những ý tưởng lắp vách ngăn nhựa như của tài xế công nghệ hay của những cửa hàng ăn tại Hà Nội là những sáng kiến thiết thực, có hiệu quả trong việc giãn cách, đảm bảo an toàn cho khách hàng khi ăn uống tại các cửa hàng ăn. Việc bố trí những vách ngăn nhựa này cần được nhân rộng hơn nữa nhằm hạn chế tiếp xúc phòng dịch Covid-19 cho người dân.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 19/8 tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024 đã gần trôi qua và số liệu về đăng ký doanh nghiêp từ đầu năm tiếp tục phát đi tín hiệu về những khó khăn chưa vơi nhiều trong cộng đồng kinh doanh.

// //