Vẫn còn một số trường hợp vẫn không mang đầy đủ giấy tờ khi ra đường, thậm trí còn vi phạm luật giao thông.
Bắt đầu từ 15h ngày 16/8 Công an TP Hà Nội triển khai 6 tổ công tác liên ngành gồm Cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và công an địa bàn… kiểm soát chặt người ra đường không có lý do tại 12 quận nội thành Hà Nội.
Ngày 17/8 phóng viên Kênh VOV Giao thông đã có mặt tại tổ công tác liên ngành Y2 – phụ trách địa bàn quận Ba Đình và Tây Hồ để ghi nhận công tác kiểm tra của lực lượng.
Thiếu tá Ngô Tuấn Nam, cán bộ đội CSGT đường bộ số 2, phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, tổ trưởng tổ Y2 cho biết, ngay sau khi nhận được phương án, kế hoạch của ban chỉ đạo, lực lượng tổ Y2 đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng giấy đi đường của người dân.
"Về kế hoạch sẽ phối hợp với các lực lượng của quận, ủy ban và các đội giao thông đóng trên địa bàn. Tổ kiểm soát giám sát, sử dụng giấy đi đường của các doanh nghiệp cấp cho đúng đối tượng, đối tượng ra đường có mục đích hay không, để xử lý nghiêm, tránh tình trạng lợi dùng giấy phép ra đường không có lý do. Thứ 2 là để đấu tranh, phòng chống tội phạm. Thứ 3 là xử lý người tham gia giao thông không chấp hành luật an toàn toàn giao thông dân đến tình trạng tai nạn giao thông", Thiế tá Nam cho biết.
Chỉ sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ, tổ công tác liên ngành Y2 đã kiểm tra được hơn 150 phương tiện, đa phần người dân đều chấp hành mang đầy đủ giấy tờ cá nhân, giấy đi đường,… Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp vẫn không mang đầy đủ giấy tờ khi ra đường, thậm trí còn vi phạm luật giao thông.
Anh Nguyễn Đức Hoàng, ở quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết: "Kiểm tra mình không có giấy tờ xe và không có giấy ra đường hợp pháp. Mình rất ý thức được việc đấy, chỉ khi nào cần thiết mới ra đường thôi. Sau việc này mình sẽ thực hiện đầy đủ vấn đề phòng chống dịch, đầy đủ giấy tờ khi ra đường".
Đối với các trường hợp kiểm tra không đầy đủ giấy tờ đi đường tổ kiểm soát sẽ bàn giao cho UBND phường. Còn đối với các trường hợp vi phạm quy định về tham gia giao thông lực lượng CSGT sẽ trực tiếp xử. Thiếu tá Ngô Tuấn Nam cho biết: "Đối với các trường hợp có hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm, xử lý đúng lỗi đúng tội. Đối với trường hợp vi phạm về dịch bệnh, không có lỗi vi phạm giao thông chúng tôi sẽ bàn giao cho UBND phường để xử lý về phòng chống dịch bệnh".
Trường hợp người dân trên đường đi đến cơ sở khám chữa bệnh, đi lấy thuốc, lực lượng của tổ liên ngành cũng tạo điều kiện để người dân được nhanh chóng di chuyển. Chị Vũ Thị Uyên, ở Hưng Yên chia sẻ: "Tôi đang đi ra viện Nhi trung ương để lấy thuốc cho con, con tôi bị u não hơn một năm. Là một công dân thì tôi luôn chấp hành các quy định luật pháp của nhà nước. Đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh như thế này càng phải chấp hành tốt".
Theo thống kê sơ bộ, chỉ sau 2 ngày xuống đường xử lý, Tổ Y2 đã kiểm tra được gần 500 phương tiện, qua đó phát hiện, xử lý các lỗi vi phạm chủ yếu là không đầy đủ giấy tờ khi ra đường và các lỗi vi phạm giao thông như không đội mũ bảo hiểm.
Dự kiến, 6 tổ liên ngành sẽ hoạt động bắt đầu từ ngày 16/8 đến hết ngày 23/8 và tùy vào điều kiện tình hình dịch sẽ kéo dài thêm thời gian hoạt động.
Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.
Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.
Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,
Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.
Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.
Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.
Ngoài đề nghị gỡ nút thắt về việc thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch, đáng chú ý Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM còn đề xuất tăng lợi nhuận định mức từ 10% lên 15% với doanh nghiệp tự tạo lập quỹ đất