Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Học sinh đi học trở lại từ 4/5

Phóng viên - 29/04/2020 | 19:06 (GTM + 7)

Hà Nội đồng ý cho phép học sinh, sinh viên các trường bậc THCS, THPT đến Đại học bắt đầu đi học trở lại từ 4/5, còn bậc mầm non, tiểu học sẽ đi học sau đó 1 tuần, từ 11/5.

Học sinh, sinh viên các trường bậc THCS, THPT đến Đại học sẽ bắt đầu đi học trở lại từ 4/5, còn bậc mầm non sẽ đi học sau đó 1 tuần, từ 11/5
Học sinh, sinh viên các trường bậc THCS, THPT đến Đại học sẽ bắt đầu đi học trở lại từ 4/5, còn bậc mầm non sẽ đi học sau đó 1 tuần, từ 11/5

Liên quan đến vấn đề thời gian học sinh đi học trở lại mà dư luận đang quan tâm, UBND TP. Hà Nội đã đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông (bao gồm học viên học chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên), các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trực thuộc Thành phố trở lại học tập theo kế hoạch từ ngày 04/5/2020 (thứ Hai).

Riêng trẻ em trường mầm non, học sinh tiểu học trở lại học tập sau đó 1 tuần, từ ngày 11/5/2020 (thứ Hai).

Còn đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng, trung tâm tư vấn du học. Thông qua đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong trường học của Bộ Giáo dục và đào tạo, nếu đảm bảo an toàn sẽ tổ chức hoạt động trở lại từ ngày 04/5/2020 (thứ Hai).

Ngoài ra, UBND TP.Hà Nội cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thông báo đến các đơn vị và tổ chức để triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương, các Bộ, ngành liên quan và Thành phố nhằm đảm bảo môi trường an toàn tuyệt đối khi học sinh, sinh viên đến trường.

Trước đó, đã có một số địa phương quyết định cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học vì Covid-19. Ngày 23/4, học sinh khối lớp 9 và 12 tại 4 tỉnh thành trở lại trường gồm: Hải Phòng, Yên Bái, Hải Dương, Gia Lai. Tỉnh Điện Biên cũng quyết định cho học sinh các cấp trở lại đi học từ 27/4. 

Hay ngày 20/4, Cà Mau đã cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học lại bình thường. Cùng ngày, Thái Bình cũng cho các học sinh lớp 9 và học sinh khối THPTđi học trở lại.

Ngày 21/4, học sinh khối THCS và THPT của Thanh Hóa cũng đã đi học trở lại.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //