Được trải nhựa, mở rộng giáp với trục giao thông lớn, nhưng thay vì khung cảnh thông thoáng, nhiều đoạn trên đường Sa Đôi (phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại bị bao phủ bởi phế thải xây dựng và rác sinh hoạt tràn lan.
Tình trạng đổ trộm rác diễn ra ngang nhiên khiến cảnh quan đô thị xuống cấp, đồng thời gây bức xúc cho người dân sống và lưu thông qua khu vực.

Gạch vỡ, bê tông, hoa quả thối rữa cùng hàng loạt rác thải sinh hoạt đang bủa vây trên đường Sa Đôi. Dọc tuyến đường, không khó để thấy nhiều đoạn đã trở thành bãi rác bất đắc dĩ, rác ngổn ngang, bốc mùi nghiêm trọng, trực tiếp ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt và mỹ quan đô thị của người dân nơi đây.
Được biết, ngoài là nơi dân cư sinh sống, khu vực này tập trung chủ yếu các hộ kinh doanh và xưởng sản xuất vật liệu quy mô nhỏ. Tại các đoạn đường ít nhà dân, rác ngổn ngang như nơi không chủ.


Rác lấn vỉa hè, lối đi, thậm chí ngay tại nhà dân, phế thải chất thành từng đống lớn


Là dân cư lâu năm tại phường, hàng ngày sinh sống, buôn bán hàng ăn sáng tại đây, chị Thu Hằng cho biết: “Nhiều khi mưa ngập, rác nổi lềnh bềnh trôi tắc cả cống, dân lại phải ra dọn. Như nhà tôi, rác bịt tắc thì phải tự khơi thông để nước kịp thoát, nếu cứ đổ ra ô nhiễm như thế ảnh hưởng cả dân ở lẫn người đi đường”.

Chị Khánh Hòa, lo ngại sự ảnh hưởng từ việc ô nhiễm môi trường đến sức khỏe gia đình, chị chia sẻ: “Bốc mùi rất hôi thối, không chỉ rác xây dựng đâu nó còn là hoa quả hỏng thải ra nên mùi không bao giờ bớt đi được”.
Không chỉ phản ánh về tình trạng rác thải tồn đọng, nhiều người dân cho rằng việc đổ trộm vẫn diễn ra thường xuyên bởi tuyến đường còn tồn tại những điều kiện thuận lợi để các đối tượng lợi dụng như khu vắng dân cư sống, nhiều bãi đất trống, không có các biển báo cấm và quy định phạt vi phạm,...

Nhiều lần bức xúc vì tình trạng rác đổ trộm không giảm bớt mà ngày càng nghiêm trọng, bà Nguyệt cho hay:
“Rất muốn là sống ở đâu thì sạch sẽ ở đó nhưng mà ở đây thường thường chủ ít, cho thuê xưởng thì nhiều, nhiều người họ không có ý thức nên đổ trộm, rồi một số người buôn bán không được thì vứt ra đây hoặc dân nơi khác ra thấy tiện thì vứt, phải làm sao để có những biển cấm hoặc các hình thức phạt, thì may ra đỡ ảnh hưởng người dân”.

Không được kiểm soát chặt chẽ, hành vi đổ trộm rác tràn lan, để rác bủa vây giữa nơi đô thị phản ánh những bất cập trong công tác quản lý môi trường tại đây.
Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đổ trộm, bố trí các điểm tập kết phế thải đúng quy định, đẩy mạnh giám sát và nâng cao ý thức của người dân là vô cùng cấp thiết.
Điều người dân mong mỏi không chỉ là một tuyến đường sạch đẹp, mà còn là những biện pháp đủ mạnh để chấm dứt vòng luẩn quẩn "dọn rồi lại đổ", trả lại không gian sống xanh sạch, an toàn cho khu vực.
