Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Dừng bán 600 biệt thự cũ

Hải Bằng - 19/04/2022 | 18:32 (GTM + 7)

Liên quan đến việc bán 600 biệt thự cũ tại nội thành, Chánh văn phòng UBND TP. Hà Nội cho biết sẽ tạm dừng bán để rà soát tổng thể.

Ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Xây dựng Hà Nội thông tin tại buổi họp báo

Ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Xây dựng Hà Nội thông tin tại buổi họp báo

Chiều 19/4, Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về công tác quản lý, sử dụng các biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954. Tại cuộc họp báo, ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Xây dựng Hà Nội cho biết, công tác quản lý biệt thự cũ được tính từ mốc ngày 28/9/1998, khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 189 cho phép Hà Nội bán biệt thự thuộc sở hữu nhà nước.

Đối chiếu với hồ sơ quản lý của công ty TNHH MTV quản lý nhà TP Hà Nội, 600 căn biệt thự được phép bán có đan xen sở hữu với từng biệt thự một. 600 biệt thự có 5686 hộ, tương đương những hợp đồng thuê do công ty TNHH MTV quản lý nhà ký, hện đã bán được cho 4973 hộ.

Việc bán 600 biệt thự cũ theo đúng quy định của pháp luật. Các biệt thự này đan xen sở hữu gồm 5.686 hộ ký hợp đồng thuê. Hà Nội đã ký hợp đồng bán với 4.973 hộ, hiện nay còn 713 hộ, tương đương 713 hợp đồng chưa bán gồm 563 ngôi chính và 150 ngôi phụ.

“Còn 713 hộ chưa có điều kiện mua biệt thự trước đây, Sở tiếp tục đề xuất cho phép bán các biệt thự này. Việc bán biệt thự dành cho những phần diện tích đã bố trí cho các hộ gia đình đang sử dụng ổn định có quyết định thuê nhà, phân phối nhà trước đây. Giá bán nhà được thực hiện theo quy định của Nghị định 61, Nghị định 99 và Nghị định 30; mỗi một vị trí có một cách tính theo vị trí của từng hợp đồng, không có giá chung cho tất cả”, ông Mạc Đình Minh thông tin.

Ông Trương Việt Dũng, Chánh văn phòng TP. Hà Nội cho biết sẽ tiến hành tạm dừng việc bán để rà soát tổng thể.

Ông Trương Việt Dũng, Chánh văn phòng TP. Hà Nội cho biết sẽ tiến hành tạm dừng việc bán để rà soát tổng thể.

Tại buổi họp, sau khi nghe một số ý kiến, câu hỏi từ các phóng viên, Ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội cho biết: “Trên thực tế, trong thời gian qua, HN đã thực hiện bán 1 số khu biệt thự. Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP, chúng tôi xin được thông tin lại: TP sẽ tạm dừng bán các căn biệt thự cổ này để rà soát tổng thể, có báo cáo chi tiết cụ thể với các cấp có thẩm quyền. Sau khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin kịp thời đến cơ quan báo chí và truyền thông rõ ràng, cụ thể”.

Hiện trên địa bàn TP. Hà Nội có 1.216 biệt thự, gồm 367 biệt thự thuộc sở hữu nhà nước, 732 biệt thự thuộc sở hữu hỗn hợp giữa nhà nước với các hộ dân hoặc giữa các hộ dân với nhau; 117 biệt thự thuộc sở hữu tư nhân.

Trong đó, các biệt thự cũ chủ yếu được xây dựng trước năm 1954 và ở các vị trí đẹp, chủ yếu nằm ở các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Tây Hồ; có kiến trúc kiểu Pháp hoặc kết hợp giữa kiến trúc phương Tây và Á Đông./.

Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

// //