Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Diễn tập dập tắt đám cháy giả định trên phố Phó Đức Chính

Phóng viên - 28/07/2020 | 10:36 (GTM + 7)

Sáng 28/7/2020, tại số nhà 202 Phó Đức Chính (phường Nguyễn Trung Trực), Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quận Ba Đình đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư, có nguy hiểm cháy nổ cao, ngõ nhỏ xe chữa cháy không tiếp cận được.

Phương án giả định tình huống diễn tập là vào khoảng 8h sáng, một đối tượng say rượu đã ném xăng vào nhà số nhà 202 Phó Đức Chính gây cháy.

Lúc này có 2 người bị mắc kẹt ở trong nhà, không thoát ra được. Sau đó, người dân đi ngang qua phát hiện ra vụ cháy, nên đã hô hoán, gọi điện thông báo tới lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Hình ảnh đám cháy (giả định) khởi phát tại con ngõ nhỏ trên phố Phó Đức Chính
Hình ảnh đám cháy (giả định) khởi phát tại con ngõ nhỏ trên phố Phó Đức Chính

Sau khi nhận được tin báo cháy, lãnh đạo UBND phường nhanh chóng huy động nhân lực xuống hiện trường và chỉ huy cho các lực lượng triển khai nhiệm vụ.

Với sự tham gia của các lực lượng là đại diện địa bàn dân cư, tổ dân phố, CA phường, bảo vệ dân phố, lực lượng tự quản, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, trạm y tế phường…; cùng các thiết bị, vật tư tại chỗ như: bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, xe máy chữa cháy…, chỉ sau chưa đầy 15 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Các lực lượng tại chỗ tiến hành chữa cháy

Trực tiếp tham gia buổi diễn tập, anh Trịnh Thái Sơn – Tổ dân quân tự vệ Phường Nguyễn Trung Trực chia sẻ: “Buổi diễn tập hôm nay rất quan trọng, để khi có đám cháy xảy ra, trong quá trình đợi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, lực lượng chữa cháy tại đìa bàn như mình có thể sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập tắt đám cháy ngay từ ban đầu”.

Mỗi một lần diễn tập như hôm nay là một lần chúng tôi được nâng cao kiến thức về phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư. Chúng tôi cũng mong rằng, UBND quận và phường sẽ tiếp tục tổ chức các phương án cụ thể như vậy, đặc biệt là ở các ngõ nhỏ, đường nhỏ”, bà Phạm Thị Ngọc Hoan – Hội viên Hội phụ nữ Phường Nguyễn Trung Trực cho biết.

Bà Nguyễn Trịnh Tuyết Thanh – Phó Chủ tịch UBND Phường Nguyễn Trung Trực

Theo bà Nguyễn Trịnh Tuyết Thanh – Phó Chủ tịch UBND Phường Nguyễn Trung Trực, việc diễn tập phương án chữa cháy giúp tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về PCCC và CNCH tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về PCCC&CNCH, cho nhân dân trên địa bàn phường.

“Thời gian tới, phường Nguyễn Trung Trực sẽ quyết tâm khắc phục thiếu sót, tiếp tục hoàn thiện các phương án PCCC và CNCH để góp phần giảm thiếu đến mức thấp nhất về người và tài sản, đảm bảo ANTT trên địa bàn phường”, bà Nguyễn Trịnh Tuyết Thanh cho biết thêm.

Đại úy Nguyễn Đức Thắng – Phó Trưởng Công an quận Ba Đình

Còn theo Đại úy Nguyễn Đức Thắng – Phó Trưởng Công an quận Ba Đình, đây là cơ hội tốt để tập trung xây dựng và củng cố lực lượng PCCC tại chỗ, nhất là lực lượng bảo vệ, dân phòng tại các địa bàn dân cư, tổ dân phố, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, được trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ cần thiết, hoạt động có hiệu quả.

Đại úy Nguyễn Đức Thắng cũng khẳng định, buổi diễn tập đã nâng cao khả năng hiệp đồng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của các lực lượng cơ sở. Trong thời gian tới đây, để công tác PCCC&CNCH tiếp tục được triển khai sâu rộng, tăng cường ý thức, nhận thức của toàn hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân về công tác phòng chống cháy nổ.

Một số hình ảnh diễn tập phương án PCCC&CNCH tại phường Nguyễn Trung Trực (Q. Ba Đình, Hà Nội)


 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //