Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Đang xác minh nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ nổ bình gas

Phóng viên - 04/01/2022 | 8:21 (GTM + 7)

Sáng 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai (Công an TP. Hà Nội) cho biết đang xác minh làm rõ nhân thân nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ nổ bình gas ở phường Định Công tối 3/1.

Theo thông tin từ Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, khoảng 21h30 ngày 3/1, Công an phường Định Công, quận Hoàng Mai nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại nhà trọ ở địa chỉ H4, cuối nghách 79, ngõ 18 phố Định Công Thượng, quận Hoàng Mai xảy ra tiếng nổ lớn, rồi lửa và khói bốc lên.

Đây là ngôi nhà thuê trọ của vợ chồng anh Phạm Huy H. (SN 1994) và chị Trần Thị T. (SN 1994), cùng trú tại xã Phú Lãi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; tạm trú tại địa chỉ trên.

Ngay sau đó, người dân và Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Hoàng Mai đã dập tắt được đám cháy.

Trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt, lực lượng chức năng phát hiện anh H. và chị T. đã tử vong trong nhà trọ. Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường đã phát hiện thêm thi thể thứ 3.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định là nổ khí gas thoát ra ngoài phòng trọ, làm chết 3 nạn nhân. Cơ quan Công an đang xác minh nhân thân người thứ 3, nghi là em trai anh H. Vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai khẩn trương điều tra.

PV VOV Giao thông sẽ tiếp tục thông tin liên quan đến vụ việc....

Một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn:

Căn nhà trong ngách 79, ngõ 18 Định Công Thượng, quận Hoàng Mai (Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo người dân sinh sống quanh hiện trường, vào khoảng 21h30 ngày 3/1, họ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn, một lúc sau thì những tấm lập Fibro xi măng  từ căn nhà văng ra và rơi xuống mái của những căn nhà bên cạnh, có tấm rơi vào nhà dân cách đó hàng trăm mét.

Ngay sau đó người dân chạy ra ngoài thì thấy khói lửa bốc lên từ căn nhà trong ngách 79, ngõ 18 Định Công Thượng và cùng nhau hô hoán dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng có mặt dập tắt đám cháy. Ảnh: Người dân cung cấp.

Anh Lê Tuấn P là một trong những người dân sống gần căn nhà xảy ra vụ cháy cho biết, “ Sau tiếng nổ lớn chúng tôi đã chạy ra và hô hào dập lửa. Có khả năng trong nhà có người mắc kẹt, nhưng do ngọn lửa quá lớn không thể vào”. 

Khoảng 23h30’ xe cứu thương có mặt tại hiện trường. Ảnh: Phúc Tài

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phối hợp với người dân dập lửa.

Đến khoảng 22h đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Cũng theo ghi nhận của PV VOV Giao thông tại hiện trường, khoảng 23H30’ xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường và lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ ngách 79 ngõ 18 Định Công Thượng. 

Được biết, căn nhà nơi xảy ra vụ việc được 1 cặp vợ chồng thuê trọ

2 vợ chồng thuê trọ tại căn nhà đã mắc kẹt khi vụ nổ xảy ra. 2 xe cứu thương được điều đến đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Nguyên nhân vụ việc được xác định ban đầu là nổ bình ga. Hiện tại cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Tags:
Ý kiến của bạn
Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

17h - 18h thường là khoảng thời gian chật kín phương tiện tại các trạm sạc xe điện sau một ngày cạn pin di chuyển. Ít điểm, các trạm sạc lại rải rác khiến nhiều tài xế sốt ruột chờ đợi hoặc phải chia nhau giờ sạc.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

// //