Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu, siêu thị cam kết không tăng giá

Phóng viên - 19/07/2021 | 16:39 (GTM + 7)

Ngay sau khi UBND TP. Hà Nội ban hành công điện triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, chiều và tối 18/7, khá đông người dân đến các siêu thị, Trung tâm thương mại để mua sắm, khiến nhiều quầy, kệ hết hàng...

Tuy nhiên, theo ghi nhận của VOVGT, vào sáng 19/7, hàng hóa đã được lấp đầy. Tại một số siêu thị lớn, khu vực quầy thanh toán thậm chí vắng hơn ngày thường. 

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Trước đó, chiều 18/7, tại buổi làm việc giữa, Sở Công thương Hà Nội với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn, về phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, các đơn vị phân phối cho biết, đã tăng lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu từ 30-50%.

Các siêu thị, nhà sản xuất cũng cam kết không tăng giá bán ở thời điểm này, sẵn sàng mở cửa thêm giờ phục vụ người dân, ngay cả khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Ông Nguyễn Thái Dũng, Tổng Giám đốc BRG Retail cho biết, doanh nghiệp đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp để tăng lượng dự trữ hàng hóa tại từng điểm bán lên khoảng 300% và tăng gấp 10 lần tại kho hàng trung tâm.

Ông Dũng khẳng định, các hệ thống bán lẻ đã xây dựng phương án bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu với mức giá không đổi và người dân không cần tích trữ:

"Có thể khẳng định là không thiếu, ở đây vấn đề là do tâm lý người dân. Chẳng có ai mua 3-5 thùng mì tôm, cả nhà ăn có khi mấy tháng không hết, thế nhưng vẫn cứ mua. Vấn đề là cần giải quyết yếu tố tâm lý, chứ không phải thiếu đồ ăn hàng ngày. Nếu người dân mua đủ để ăn thì hàng hóa không thiếu. Chính vì vậy công tác truyền thông giúp người dân bình ổn tâm lý là rất quan trọng".

Theo bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Nội, từ sáng 18/7, lượng khách tới siêu thị đông hơn ngày thường, lượng hàng mua tăng từ 30 - 40%. Tuy nhiên, do dự trù trước lượng hàng hóa gấp 3 lần nên siêu thị vẫn đáp ứng đủ nhu cầu: "Tại miền Bắc, hiện tại trung tâm phân phối Bắc Ninh của chúng tôi lượng hàng hóa rất dồi dào và đầy đủ, cả về hàng tươi sống cũng như hàng khô. Để đảm bảo cung ứng cho thị trường Hà Nội hiện tại, chúng tôi có 6 siêu thị Co.opmart và trên 40 cửa hàng Co.op Food do đó lượng hàng hóa rất dồi dào".

Bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho hay, thành phố đã xây dựng kịch bản và lượng hàng hóa phục vụ các khu vực bị cách ly theo cấp độ từ 1 đến 5 để đảm bảo cung ứng trong mọi tình huống. 

"Tại thời điểm này Hà Nội tương đối yên tâm với nguồn hàng đang dự trữ ở mức tăng trưởng từ 30% đến 50%. Nếu trong điều kiện sức mua tăng nóng 1 vài ngày thì khả năng cung ứng hàng hóa vẫn dồi dào, ít nhất trong 7- 9 ngày sau đó tiếp tục ổn định theo chuỗi cung ứng mới cho người dân. Hầu hết các hệ thống đều có sự chủ động về nguồn hàng, kho dự trữ tại tỉnh, cũng như dự trữ tại hệ thống phân phối, đảm bảo cung ứng ngay khi sức mua tăng nóng".

Đại diện Sở Công thương cũng cho hay, Sở đã đề nghị Tổng công ty vận tải Hà Nội hỗ trợ các doanh nghiệp đưa hàng hóa từ các tỉnh về Hà Nội và từ kho tới điểm bán trên toàn thành phố, phối hợp với cục Quản lý thị trường, tăng cường kiểm tra, kiểm soát không để xảy ra hiện tượng đầu cơ găm hàng, tăng giá.

---

Nghe thêm Nhật ký Đô thị trên Apple Podcast:

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //