Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Đa số quán bia thực hiện nghiêm phòng chống dịch

Phóng viên - 13/05/2021 | 19:22 (GTM + 7)

Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 ngày một phức tạp, TP. Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng hoạt động nhà hàng bia, quán bia, bia hơi. Đồng thời giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường có nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Một quán bia tạm đóng cửa trên phố Kim Ngưu (ảnh chụp chiều 11/5/2021). (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Một quán bia tạm đóng cửa trên phố Kim Ngưu (ảnh chụp chiều 11/5/2021). (Ảnh: TTXVN)

Ngay trong chiều ngày 11/5, lực lượng chức năng các địa phương của Tp. Hà Nội đã đồng loạt tổ chức kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh bia, quán bia vỉa hè. Tại một số tuyến phố trung tâm của thủ đô, hầu hết, các nhà hàng, quán bia đã tạm dừng hoạt động, dọn dẹp, lau chùi bàn ghế, rửa bát đũa, cốc chén và "đóng cửa" tạm thời sau yêu cầu của thành phố. Nhiều người dân cũng tự ý thức được về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nếu tụ tập quá đông người tại các địa điểm này:

“Cấm uống bia thì cũng giống như các quán cafe, phở, cấm là đúng thôi. Cũng không thể biết được người đối diện mình là ai, F0 hay F1 cho nên là tốt nhất không tụ tập”.

“Ủng hộ chủ trương cấm quán bia vỉa hè để đảm bảo chống dịch được tốt nhất”.

“Quy định của nhà nước thì tất cả mọi người phải chấp hành, cốt là đảm bảo an toàn cho tất cả người dân”.

“Đương nhiên nhà nước nói nói thì mình phải chấp hành, mình sẽ không mở chui, đã có lệnh nghỉ thì phải nghỉ”.

Chị Trần Thị Trang, chủ cửa hàng bia hơi tại đường Hồng Hà (Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) cho biết, ngay khi nhận được yêu cầu tạm đóng cửa quán bia, chị cùng gia đình đã dọn dẹp, rửa cốc chén, lau chùi bàn ghế... sẵn sàng tạm dừng hoạt động, phòng chống dịch COVID-19.

“Như yêu cầu của TP nhà tôi chỉ bán mang về chứ không bán bia tại chỗ và bán trong nhà. Cả nước phòng chống COVID-19 rất khó khăn thì mình cũng phải chung tay đóng góp để đẩy lùi dịch, nếu mở ra sẽ tràn lan, không biết COVID-19 sẽ bùng phát đến đâu. Cho nên gia đình tôi và người dân cũng chấp hành đầy đủ”, chị Trang cho biết.

Một quán bia tạm đóng cửa trên phố Quán Sứ (ảnh chụp chiều 11/5/2021). (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Một quán bia tạm đóng cửa trên phố Quán Sứ (ảnh chụp chiều 11/5/2021). (Ảnh: TTXVN)

Ghi nhận của phóng viên, mặc dù còn tồn tại bất cập khi một số cửa hàng vẫn còn hoạt động sau khi thông báo dừng kinh doanh, nhưng có sự vào cuộc của cơ quan chức năng, các cửa hàng kinh doanh bia, quán bia hơi đã đồng thuận dừng hoạt động.

Chị Nguyễn Thanh Huyền, chủ cửa hàng bia tại đường Trần Phú (Hà Nội) cho biết: “Là người kinh doanh, chúng tôi vẫn lo đến thu nhập hàng ngày; nhưng trước tình hình dịch bệnh, tất cả người dân cả nước đề phòng tránh dịch thì chúng tôi cũng sẽ tuân thủ tất cả chỉ thị, chỉ đạo của TP cũng như của phường, đóng cửa quán để phòng dịch cho bản thân mình và người dân”.

Cũng kể từ khi có thông báo chỉ đạo của TP. Hà Nội, các quận huyện trên địa bàn thủ đô đã tổ chức nhắc nhở, tuyên truyền đến từng cơ sở trong diện tạm dừng đóng cửa để kịp thời nắm bắt và thực hiện. Việc phản ứng nhanh, quyết liệt, hạn chế tụ tập đông người nơi công cộng cũng được coi là yếu tố quan trọng trong phòng chống dịch bệnh lây lan trong thời điểm này.

Thượng uý Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an phường Phúc Xá cho biết, lực lượng Công an phường đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng y tế cơ sở ra quân, rà soát tất cả các quán bia hơi, chợ cóc, chợ tạm... trên địa bàn.

Bên cạnh các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, lực lượng công an phường Phúc Xá cũng mạnh tay xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm trong công tác phòng chống dịch. Do đó, cơ bản người dân và các tiểu thương trên địa bàn phường đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của thành phố.

 “Ngay sau khi nhận được văn bản của TP, Công an phường đã tham mưu cho UBND phường tổ chức lực lượng triển khai lực lượng tuyên truyền tạm dừng, đóng cửa các quán bia hơi, hàng quán lấn chiếm lòng đường vỉa hè để đảm bảo công tác giãn cách phòng chống dịch bệnh.

Với đặc thù địa bàn là người lao động, với nghề chính là bán hàng, kinh doanh tại gia đình. Vậy nên phòng chống COVID-19 sẽ tổ chức tuyên truyền sau đó mới có biện pháp cứng rắn hơn nếu như cơ sở chưa chấp hành”, Thượng uý Nguyễn Tuấn Anh cho biết.

Bên cạnh tạm dừng kinh doanh nhà hàng bia, bia hơi, chợ tạm, chợ cóc, UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu người không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử.

Đây được xem là quyết định hết sức đúng đắn của UBND TP. Hà Nội trong thời điểm dịch COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024 đã gần trôi qua và số liệu về đăng ký doanh nghiêp từ đầu năm tiếp tục phát đi tín hiệu về những khó khăn chưa vơi nhiều trong cộng đồng kinh doanh.

// //