Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: CSGT và TTGT giúp tài xế xe bồn chữa cháy

Phóng viên - 06/04/2020 | 6:33 (GTM + 7)

Vào khoảng 17h30 chiều 5/4, Đội CSGT số 9 cùng với lực lượng TTGT trong khi làm nhiệm vụ tại chốt phòng dịch số 14 cầu Đồng Quang, Quốc lộ 32 đã phát hiện xe bồn chở hóa chất BKS 19C – 15016 bốc cháy khi đang lưu thông.

Chiếc xe bồn chở hóa chất đang bốc cháy khi lưu thông
Chiếc xe bồn chở hóa chất đang bốc cháy khi lưu thông

Ngay lúc đó, tổ công tác gồm Thượng úy Đinh Công Kiên, Trung úy Nguyễn Trung Dũng cùng ông Lương Mai Khang thuộc Đội TTGT huyện Hoài Đức đã nhanh chóng báo cho lái xe, và nhanh chóng dập lửa. Đồng chí Đào Văn Ban, đội trưởng đội TTGT huyện Hoài Đức ( Hà Nội) cho biết:

“Trong khi anh em thực hiện nhiệm vụ phòng chống Covid 19 thì phát hiện xe ô tô cháy lốp sau, anh em cùng lực lượng CSGT đã vẫy xe lại, người thì mang nước, người dùng cành cây nhanh chóng dập tắt chỗ cháy của xe”.

Lực lượng công an hỗ trợ giúp lái xe chữa cháy xe bồn
Lực lượng công an hỗ trợ lái xe chữa cháy xe bồn

Lái xe Lê Duy Hóa cho hay, bản thân anh khi đang lái xe cũng không biết phương tiện của mình gặp sự cố. Phải đến khi lực lượng chức năng cho dừng xe, đồng thời nhanh chóng cùng lái xe dập lửa bằng mọi cách có thể, anh Hóa mới giật mình nhận ra mình vừa mới lâm vào tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”. Anh Hóa hết sức cảm động trước sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng:

“Tôi xin cảm ơn các đồng chí làm việc tại đầu cầu Đồng Quang, các chiến sĩ CSGT, TTGT. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, làm được nhiều điều ý nghĩa, giúp đỡ được nhiều trường hợp như của tôi. Xin cảm ơn!”

Sự việc cháy xe bồn chở hóa chất tại cầu Đồng Quang là một tình huống hết sức nguy hiểm, chỉ cần chậm trễ một chút thì có thể hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Rất may lực lượng chức năng đã rất trách nhiệm, nhanh chóng giải quyết.

Một hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân, giúp người dân yên tâm trên mọi hành trình của mình.

Tags:
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Không khó để bắt gặp đủ các hàng quán bán đồ ăn sáng ở Hà Nội ngày nay. Lật giở về quá khứ, thói quen ăn sáng của người Hà Nội phải chăng là lê la quán xá hay đã biến thiên theo thời gian?

Truy đuổi trên đường

Truy đuổi trên đường

Việc quy định cụ thể hoạt động truy đuổi để ngăn chặn một số hành vi vi phạm TTATGT không chỉ gây áp lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn trở thành lực cản trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giao thông, an toàn xã hội.

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Thiếu cơ chế chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia khiến nhiều ý kiến đang băn khoăn về tính hiệu quả của việc xây dựng chính phủ số.

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Tại các khu – cụm công nghiệp, việc triển khai các mô hình “Cụm liên kết an toàn PCCC” như những cái “bắt tay” của các doanh nghiệp, để cùng chung sức đẩy lùi “bà hỏa”.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

// //