Hà Nội: Bà hoả ghé thăm chợ Tó, nhiều tiểu thương mất trắng
Phóng viên - 23/09/2019 | 9:47 (GTM + 7)
Khoảng hơn 7h sáng ngày 23/9, mội vụ hoả hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chợ Tó nằm trên đường Cao Lỗ, thuộc huyện Đông Anh (Hà Nội) khiến nhiều tiểu thương mất trắng tài sản. Đây là lần thứ hai, khu chợ này bị cháy.
PV VOV Giao thông ghi nhận tại hiện trường
Khoảng hơn 7h sáng ngày 23/9, mội vụ hoả hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chợ Tó nằm trên đường Cao Lỗ, thuộc huyện Đông Anh (Hà Nội) khiến nhiều tiểu thương mất trắng tài sản. Người dân cho biết, một kiot trong chợ bỗng nhiên bùng cháy và lan sang những kiot bên cạnh.
Nhận được thông báo, lực lượng PCCC có mặt và huy động 15 xe cứu hoả tới hiện trường. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ nỗ lực cứu hoả, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.
Tuy nhiên rất nhiều kiot bị cháy rụi hoàn toàn gây thiệt hại lớn về tài sản của các tiểu thương. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.
Lực lượng chức năng lập tức phong toả Phía hai đầu đường Cao Lỗ để phục vụ công tác PCCC.
Đến 9h10' cùng ngày, ông Lê Quang Vinh - Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông huyện Đông Anh cho biết, vẫn hạn chế xe lưu thông vào đường Cao Lỗ để phục vụ chữa cháy.
Lực lượng PCCC vẫn đang túc trực tại hiện trường đề phòng đám cháy bùng phát trở lại
"Chợ này mỗi khi vào mua đồ không khác gì xông hơi, có lối đi bé tí mà treo đầy đồ và cả trên đầu. Nguồn điện thì chế/nối lung tung... Không kiểm tra kỹ cháy là tất nhiên" thính giả Trần Văn Khoa chia sẻ.
Đây là lần thứ hai chợ Tó bị cháy. Trước đó, 22h30 đêm 05/04/2015, chợ Tó cũng bị cháy tại dãy ki-ốt bán tạp hóa, gây thiệt hại hàng tỉ đồng. Lực lượng chức năng đã phải điều động máy xúc để phá sập 3 gian ki-ốt nhằm dập tắt triệt để nguồn cháy.
Trước đó, vào đầu tháng 04/2019, Công an huyện Đông Anh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ năm 2019, đặc biệt là trong mùa nắng nóng và thời tiết hanh khô.
Cụ thể, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Đông Anh tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, chủ động phòng ngừa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn PCCC. Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, huy động toàn dân tham gia phong trào “Toàn dân PCCC và cứu nạn cứu hộ”.
Đồng thời, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Đông Anh cũng đẩy mạnh các công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường quản lý, kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở, địa bàn trọng điểm như: chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chung cư mini, nhà trọ, nhà cao tầng, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn… hướng dẫn việc sử dụng bình chữa cháy đúng cách, kiểm tra thao tác và cách xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Đây là hoạt động thường xuyên của Đội nhằm giúp cho thành viên đội PCCC của các cơ sở nâng cao kỹ năng thực hành để có cách ứng phó linh hoạt khi có sự cố cháy xảy ra.
Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?
Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.
Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.
Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.
Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.
Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.
Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.