Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Gói hỗ trợ 844 nghìn tỷ đồng: Cần có tiêu chí sát thực, tránh đánh đố doanh nghiệp

Phóng viên - 08/12/2021 | 19:05 (GTM + 7)

Nhóm nghiên cứu của Thường trực Ủy ban Kinh tế và các chuyên gia đề xuất gói hỗ trợ về tài khóa và tiền tệ khoảng 844.000 tỉ đồng để phục hồi, phát triển kinh tế trong năm 2022 - 2023. Vậy, đề xuất này liệu có khả thi, và có thể giúp gì cho phục hồi, phát

Phóng viên VOV Giao thông đối thoại với chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long xung quanh các câu hỏi này:

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

PV: Ông nhận định như thế nào về gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế 844 nghìn tỷ đồng? 

Ông Ngô Trí Long: Đề xuất này so với các nước còn thấp, nhưng trong bối cảnh nguồn lực quốc gia của mình hạn hẹp, việc đưa ra gói hỗ trợ này là cần thiết.

Ngoài việc giúp đỡ, tạo thêm cú hích để phục hồi phát triển kinh tế thì vấn đề quan trọng là phục vụ bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo an toàn sức khỏe trong phòng chống dịch.

Bởi lẽ trong điều kiện nguồn lực có hạn, đồng thời dư địa cũng còn rất lớn, nên nếu chúng ta dốc toàn bộ nguồn lực của mình tập trung vào đây mà giả sử nếu có những sự cố, diễn biến dịch còn kéo dài thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phục hồi và phát triển kinh tế của mình.

Vì thế gói này tạm thời chấp nhận được. 

PV: Trong bối cảnh 2 năm vừa qua nguồn lực chi chống dịch rất lớn, vậy ngân khố quốc gia liệu có cân đối được nguồn lực này hay không?

Ông Ngô Trí Long: Theo tôi khi đã đưa ra thì đã phải có những tín toán hết sức bài bản, kỹ càng, cân đối nguồn lực thu chi, nguồn lực huy động trong nước và ngoài ngước.

Đặc biệt trong nước có thể phát hành trái phiếu, cổ phần hóa, thoái vốn tại các DN nhà nước hoặc có những nơi DN nhà nước còn dư thừa vốn thì phải đưa về để tập trung vào vấn đề này.

PV: Để gói hỗ trợ này thực thi hiệu quả, theo ông cần rút kinh nghiêm từ những gói hỗ trợ trước đây như thế nào?

Ông Ngô Trí Long: Những gói hỗ trợ gần đây cái chính là tiêu chí đưa ra không sát thực, tiêu chí đưa ra có tính chất hình thức.

Cho nên với nguồn lực có hạn, nếu chúng ta không đặt ra các tiêu chí thực sự có tác dụng thiết thực thì tính khả khi của nó cũng sẽ không có.

Vấn đề quan trọng đầu tiên là cơ quan chức năng là phải xây dựng tiêu chí làm sao cho phù hợp, để giải quyết những khó khăn trong bối cảnh hiện nay.

Và sau khi đã ban hành thì vấn đề thực thi, kiểm tra, giám sát phải hết sức chặt chẽ. 

PV: Xin cảm ơn ông!

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //