Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Gói hỗ trợ 38 nghìn tỉ: Người lao động mong chờ, doanh nghiệp lo 'với' không tới

Phóng viên - 01/10/2021 | 11:32 (GTM + 7)

Tính đến nay, đã có gần 13 triệu lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi làn sóng COVID lần thứ tư tại nước ta, trong đó 1,2 triệu người thất nghiệp, 4,1 triệu người tạm ngừng sản xuất; hàng chục nghìn doanh nghiệp buộc phải cắt giảm nhân công.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Họ đều đang mong chờ sự hỗ trợ thiết thực để có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này, trong đó có gói hỗ trợ 38 nghìn tỉ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp kết dư theo Nghị quyết vừa được Chính phủ ban hành. Song, với điều kiện đưa ra như hiện nay, khoản hỗ trợ sẽ khó đến tay người cần.

Anh Nguyễn Văn Dũng, ở quận Hà Đông, Hà Nội nằm trong số những lao động bị cắt giảm do Công ty kinh doanh máy bơm cung cấp cho các Khu công nghiệp nơi anh làm việc bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid19. Từ đầu tháng 7, anh nghỉ việc ở nhà, không có thu nhập, trong khi hàng tháng vẫn phải chi trả chi phí sinh hoạt cho 3 người lớn và 2 trẻ nhỏ, khiến anh cảm thấy áp lực.

Khi biết thông tin Chính phủ dành 38 nghìn tỷ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp kết dư để hỗ trợ người lao động, anh Dũng rất mong chờ: "Với mức hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp tuy là con số rất nhỏ nhưng đã giúp cho chúng tôi đảm bảo cuộc sống tổi thiểu của mình trong thời gian dịch bệnh mà chưa có việc làm mới. Hình thức thanh toán qua ngân hàng cũng rất tiện lợi cho người nhận hỗ trợ".  

Theo Nghị quyết 116, tùy vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động sẽ được hỗ trợ từ 1,8 triệu đến 3,3 triệu đồng/ người. Người sử dụng lao động được miễn đóng phí bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong vòng 1 năm kể từ ngày ngày 01/10/2021.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Cty TNHH Quản lý Tòa nhà Việt (VietBuildings) đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của Chính phủ với nhiều chính sách hỗ trợ thời gian qua. Riêng với chính sách tại Nghị quyết 116, mức hỗ trợ dù không nhiều, nhưng chắc chắn giúp các doanh nghiệp phần nào vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Ông Tuấn mong chờ các các Bộ, ngành sớm có hướng dẫn cụ thể, để các khoản hỗ trợ sớm đến được tay người lao động: "Hy vọng với việc ban hành Nghị quyết 116 lần này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp người lao động được nguồn hỗ trợ từ quỹ của Chính phủ một cách nhanh chóng, thủ tục đơn giản, gọn nhẹ. Bộ Lao động thương binh xã hội sớm có hướng dẫn để làm sao người lao động được sớm nhận khoản tiền hỗ trợ để đảm bảo sự nhanh chóng thiết thực".

Vận tải hành khách gần như “đóng băng” hoàn toàn kể từ khi làn sóng Covid19 lần thứ tư tấn công, Công ty CP vận tải Điện Biên đã dừng hoạt động từ tháng 5/2021 nhưng hàng tháng vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ với ngân hàng và hỗ trợ người lao động. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Giám đốc Công ty rất mừng khi Chính phủ có thêm một chính sách hỗ trợ người lao động, DN.

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát, lập danh sách đối tượng lao động để làm việc với các cơ quan bảo hiểm, ông Mạnh rất băn khoăn về khả năng tiếp cận sự hỗ trợ này vì tiêu chí đưa ra rất khắt khe: "Doanh nghiệp phải đảm bảo trong sạch tất cả các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh , thực hiện đầy đủ nghĩ vụ đối với nhà nước thì mới nằm trong diện xét. Nếu mà những tiêu chí đó không điều chỉnh phù hợp với thực tiễn lao động, họ chỉ có dấu hiệu nợ nần mà không được cái đó thì điều đó trở thành bánh vẽ, rất là khó".

Cũng theo ông Mạnh, do ảnh hưởng của dịch Covid, từ 2 năm nay, các doanh nghiệp vận tải đang “thoi thóp” hoặc hoạt động cầm chừng. Phần đông doanh nghiệp đều nợ ngân hàng hoặc chưa thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ với nhà nước. Với thực tế này, các doanh nghiệp sẽ bị loại ngay từ vòng nộp hơ, và gói hỗ trợ dù hay nhưng không thể tiếp cận.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //