Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Go Green, lan tỏa thông điệp sống xanh ngay từ ghế nhà trường

Phóng viên - 10/05/2021 | 6:21 (GTM + 7)

Trong khi chất tẩy rửa và nhiều loại hóa chất, chất thải khác đang “âm thầm” gây hại tới môi trường thì hiểu biết của người dân về mối nguy hại này còn rất hạn chế. Chính vì vậy, hoạt động của các CLB vì môi trường là rất cần thiết và đáng quý để thay đổi

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Sau những giờ lên lớp, công việc mà Phan Vân Anh, Chủ nhiệm CLB Thang Long Go Green, thường làm và yêu thích mỗi ngày là lên ý tưởng, thiết kế hoạt động và lan tỏa thông điệp “sống xanh” tới bạn bè. Thang Long Go Green là CLB chính thức của Trường THPT Thăng Long (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), là nơi giao lưu, học hỏi giữa các bạn trẻ yêu và mong muốn bảo vệ môi trường. 

Vân Anh chia sẻ, chỉ sau hơn 1 năm hoạt động, CLB đã thu hút hơn 3.500 người theo dõi trên mạng xã hội Facebook và giúp cho nhiều học sinh có cái nhìn hoàn toàn khác về bảo vệ môi trường:

"Cây cối trong trường thì luôn luôn xanh mướt tại vì được chăm sóc, tưới nước mỗi ngày. Những quả pin của mic giáo viên cũng như điều khiển trong lớp học không còn vứt bừa bãi và tập kết tại nơi tập trung pin của CLB. Khi các bạn học sinh mua đồ thì không sử dụng túi nilon cũng như các đồ dùng một lần. Đó chính là những hành động xanh mà học sinh trong trường và các thầy cô hưởng ứng rất nhiệt tình".

Hoạt động “Pin trao tay, quà liền tay” của Thang Long Go Green đã thu về 40 kg pin

Những bản tin về ô nhiễm môi trường thường xuyên lên sóng là điều thôi thúc các thành viên trong CLB tích cực chia sẻ các kiến thức và tình yêu thiên nhiên. Chụp ảnh “sống ảo” và cái chết thực của sao biển; Lãng phí thực phẩm: Lãng phí công sức thu gom, xử lý; Túi tự hủy sinh học có thật sự tốt hay không?;… là những chủ đề, góc nhìn mới được CLB đề cập, thú hút hàng trăm bình luận, chia sẻ từ thầy cô và học trò.

Thang Long Go Green cũng kết nối với các CLB xanh khác của các trường THPT trên địa bàn Hà Nội

Vân Anh cho biết thêm, không chỉ hoạt động trong nội bộ trường, Thang Long Go Green còn kết nối với rất nhiều CLB vì môi trường khác của các trường THPT trên địa bàn Hà Nội, để thông điệp “sống xanh” được lan tỏa mạnh mẽ ngay từ ghế nhà trường: 

"Chúng mình tổ chức hoạt động thường niên “Pin trao tay, quà liền tay”, thu được hơn 40kg pin. Tiếp đó, chúng mình có sự kiện nhặt rác trên phố đi bộ Hồ Gươm. Các đội chơi đã thu về được 30kg chai lọ và rác thải. Một số CLB là Think Green của trường Trần Nhân Tông, Hi Green của trường Kim Liên. Các CLB luôn tương tác với nhau để đưa ra một bài đăng tốt nhất và truyền tải thông điệp đến mọi người".

“Today Go Green - Tomorrow Evergreen” (tạm dịch là: Bảo vệ môi trường hôm nay, ngày mai môi trường mãi mãi xanh) không chỉ là khẩu hiệu của Thang Long Go Green nói riêng và các CLB vì môi trường khác nói chung, đó còn là thông điệp của thế hệ công dân mới muốn truyền tải đến cộng đồng.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //