Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Gõ cửa sàn 01/2: Anh sẽ chính thức đề nghị gia nhập CPTPP

Phóng viên - 01/02/2021 | 9:02 (GTM + 7)

Vương quốc Anh vừa thông báo, hôm nay (01/2) sẽ chính thức đề nghị gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hiện, Hiệp định thương mại này cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss cầm hồ sơ xin gia nhập CPTPP (Ảnh: Nikkei Asian Review)
Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss cầm hồ sơ xin gia nhập CPTPP (Ảnh: Nikkei Asian Review)

Tin tức trong nước và quốc tế

Vương quốc Anh vừa thông báo, hôm nay ( 01/2) sẽ chính thức đề nghị gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hiện, Hiệp định thương mại này cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề thương mại quốc tế của Anh Liz Truss nhấn mạnh :

"Đây là cách để chúng tôi phục hồi nền kinh tế và CPTPP rất quan trọng đối với nước Anh bởi vì nó sẽ giúp cho chúng tôi quyền tiếp cận sâu vào thị trường 9 nghìn tỷ, nhưng cũng vì nó giúp Vương quốc Anh đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình rộng rãi hơn và giúp chúng tôi linh hoạt hơn . Anh cam kết đối với tiến trình gia nhập CPTPP và chúng tôi muốn thấy nhiều cơ hội hơn".

Tuy chỉ chiếm 13% trên tổng số GDP của nền kinh tế toàn cầu, CPTPP được nhìn nhận là một thiết chế mậu dịch tự do trên phạm vi sâu rộng. 

Và mới đây, tại Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos 2021 (WEF), nhiều nhà lãnh đạo thế giới đưa ra nhận định, Triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu vẫn chưa có gì chắc chắn, bất chấp các gói cứu trợ hàng nghìn tỷ đôla Mỹ trên toàn thế giới.  

Trong khi đó, mặc dù thị trường tiêu dùng của Trung Quốc gặp không ít khó khăn, nhưng các quan chức Trung Quốc mới đây khẳng định nước này sẽ trở thành quốc gia có thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới trong vài năm tới. 

# Các nhà đầu tư nên khám phá Việt Nam” là nội dung của bài viết trên trang tài chính finanzen.net của Đức. Theo bài báo, Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia đạt mức tăng trưởng vượt kỳ vọng trong năm 2020 và có thể khép lại một năm đầy biến động với việc đạt mức tăng trưởng kinh tế dương.

Còn trang tin chuyên về chứng khoán boerse-online.de của Đức đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam, đồng thời cho rằng đã đến lúc các nhà đầu tư nên tìm tới Việt Nam. 

# Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp thời gian gần đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo cung – cầu các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ chống dịch như khẩu trang, thiết bị y tế, nhằm tránh tình trạng đẩy giá lên cao, trà trộn hàng giả, không đảm bảo chất lượng.

Đồng thời, ông Đặng Hoàng An khẳng định, không có tình trạng khan hiếm các mặt hàng khẩu trang: "Hiện nay qua theo dõi thì năng lực sản xuất khẩu trang đang rất thừa. Trong nước năng lực sản xuất thì dư thừa và trên thế giới nhu cầu cũng không sốt như trước nữa. Thế nhưng có thể do đạo đức kinh doanh, hoặc không phải tăng giá do trục lợi mà có thể do khu vực đấy cung không đủ, hàng hóa khan hiếm do đứt đoạn do xe cộ vận chuyển gây ra việc hàng hóa giá lên".

Và trong bối cảnh phòng, chống đại dịch vẫn là yếu tố cốt lõi, theo các chuyên gia kinh tế, chuyển đổi số là cú huých quan trọng đối với các doanh nghiệp.

Do đó, Tiến sĩ Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, Chính phủ cần xây dựng, triển khai sớm Chiến lược chuyển đổi số kết hợp với các gói kích thích kinh tế: "Cùng với việc tác động của đại dịch Covid 19 giúp thúc đẩy chuyển đổi số mà chúng ta lại vừa mới ban hành Chiến lược chuyển đổi số, thì nên chăng có sự hỗ trợ, có sự kết hợp giữa các gói với nhau để tạo ra được cái đồng hiệp lực hay là cái tác động cộng hưởng chung thì nó sẽ tốt hơn".

# Tiếp đà năm 2020, bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam tháng đầu tiên năm 2021 nổi lên với rất nhiều điểm sáng. Theo ước tính của Tổng cục thống kê ước tính Việt Nam xuất siêu 1,3 tỷ USD trong tháng 1/2021 chủ yếu nhờ vào khối FDI. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính của tháng 1/2021 đạt 27,7 tỷ USD, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

# Ở lĩnh vực bất động sản, 12 tháng qua thị trường căn hộ dịch vụ ghi nhận hàng nghìn căn bị bỏ trống, giá thuê giảm 21% so với năm 2019. Cụ thể, báo cáo thị trường căn hộ dịch vụ tại TP HCM của Savills cho thấy, 4 quý vừa qua là giai đoạn đầy khó khăn khi hàng loạt chỉ số về giá thuê, nguồn cầu và số căn trống đều sa sút do tác động của Covid-19. (VTV)

# Đối với thị trường vàng, sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1.848,1 USD/ounce. Trong nước, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng ở mức 56,2 và 56,72 triệu đồng/lượng

# Theo khảo sát hàng tuần mới nhất của Kitco, dù giá vàng dự kiến tăng cao hơn trong tuần nhưng một số nhà phân tích cho rằng đây không phải là thời điểm nhà đầu tư nên chú ý tới kim loại quý này. 

Thông tin chứng khoán

Trải qua một tuần giao dịch biến động, S&P 500 giảm -3.3% về 3,714.24 điểm. DJIA và NASDAQ cùng chung trạng thái với mức giảm -3.3% và -3.5%, lần lượt về ngưỡng 29,982.62 điểm và 13,070.7 điểm.

Trong nước, sau nhịp hồi phục từ phiên giảm sâu ngày 19/01/2021, diễn biến tiêu cực tiếp tục quay lại với VN Index khi thị trường đón nhận nhiều thông tin kém khả quan. 

VN Index giảm điểm trong 4 phiên đầu tuần, trong đó phiên ngày 28/1 chứng kiến mức giảm gần tối đa biên độ của chỉ số. Đây là phiên giao dịch phản ánh thông tin về các ca nhiễm Covid-19 mới tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Kết thúc tháng 1, VN Index giảm -4.3% so với thời điểm cuối năm 2020, chủ yếu do áp lực từ tuần giao dịch cuối tháng.

Cũng theo nhận định của SSI Research, dưới góc nhìn kỹ thuật, vận động trong phiên cuối tuần cho thấy nhịp hồi phục này mang mục tiêu test gap (khoảng trống hình thành trong phiên giảm sâu 28/01) và hiện chưa cho tín hiệu xác nhận đà tăng quay trở lại. Nếu muốn xác nhận quay lại với đà tăng, VN Index cần tiếp đà tăng giá và vượt lên vùng kháng cự 1.090 – 1.100 điểm với thanh khoản tích cực.

Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của Covid-19 trong những ngày gần đây, kết hợp với vận động đi xuống của chứng khoán Hoa Kỳ có thể sẽ tạo ra những áp lực nhất định tới vận động của VN Index trong ngày 01/02. Vùng hỗ trợ mạnh đối với chỉ số hiện nằm quanh vùng 1.025 – 1.030 điểm.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

// //