Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Giỏ quà không rác, Tết an lành

Phóng viên - 04/01/2022 | 15:28 (GTM + 7)

Năm nay, để hạn chế rác thải, các giỏ quà Tết bằng mây tre, cói, bìa các tông với tiêu chí thân thiện với môi trường mà vẫn đảm bảo công năng sử dụng đang ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Nhiều giỏ quà tết được làm từ những vật liệu thân thiện với môi trường như tre, nứa... - Ảnh: Q.Định/Tuổi trẻ

Giỏ quà Tết không có nilon không bao bì. Cái gì vứt đi cũng thành rác nhưng tái sử dụng lại thành bền vững. Hũ thủy tinh đựng đồ đấy hết lại refill thì ổn hơn túi nilon. Dưới mỗi hộp có giấy nhắn tay mong bạn tái sử dụng lại đồ. Hạn chế rác thải nhựa là một việc nhưng bao bì thay thế phải bền vững, phải tái sử dụng lại được. 

Những giỏ quà Tết không rác không còn xa lạ với chị Nguyễn Thị Thịnh ở Hà Nội mỗi mùa cuối năm. Đây là dịp chị trao gửi món quà ý nghĩa cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp theo một cách mộc mạc nhưng vẫn đủ trang trọng với giỏ quà có bao bì thân thiện với môi trường. 

Xu hướng “Giỏ quà Tết không rác” được ưa chuộng hơn trong năm nay với nhiều kiểu dáng mẫu mã. Cửa hàng của Linh Phạm tại TPHCM chuyên bán thực phẩm an lành cũng đã giới thiệu đến khách hàng mẫu giỏ quà Tết bằng cói, cỏ bàng khéo léo đựng các hũ mứt, trái cây sấy khô, các loại hạt... tốt cho sức khỏe, giá cả phù hợp: 

Năm ngoái em cũng làm giỏ quà như thế rồi, giỏi cói, lá bàng. Giỏ quà tối giản nhất có thế, những cái gì đưa vào set quà đều dùng được không lãng phí, không thải ra môi trường, tái sử dụng được nếu có thải ra cũng dễ phân hủy. Các sản phẩm bên trong ít bao bì, một số loại bắt buộc có bao bì để bảo quản tốt. Em thấy mọi người càng theo xu hướng xanh rất nhiều, mọi người bán giỏ quà tết nhiều lắm. 

Cách thiết kế giỏ quà tiết kiệm bao bì với mong muốn lan tỏa thông điệp vì môi trường xanh cũng giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn, hạn chế xả rác thải ra môi trường trong dịp ý nghĩa như ngày Tết.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //