Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Giáo viên Hậu Giang hăng hái tham gia chống dịch

Phóng viên - 06/09/2021 | 8:15 (GTM + 7)

Giữa những ngày dịch bệnh, bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế, thì còn sự đóng góp rất lớn của các tình nguyện, đặc biệt là các thầy cô giáo. Tất cả cùng chung tay để dịch bệnh sớm bị đẩy lùi.

Thầy cô giáo ở Hậu Giang tham gia chống dịch

Đã nhiều ngày qua, bất kể nắng, mưa, ông Phùng Huy Định, giáo viên trường trường Tiểu học Trường Long Tây 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vẫn tích cực sát cánh cùng anh em tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A. 

Ông Phùng Huy Định chia sẻ: Trong thời gian hè, công việc của giáo viên không nhiều nên ngoài thời gian đăng ký trực chốt, vợ chồng tôi và các đồng nghiệp còn đăng ký tình nguyện tham gia lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cộng đồng trong cả 3 đợt của tỉnh vừa qua. Khi địa phương và xã hội cần thì mình sẵn sàng tham gia. Mới đầu thì hơi lo, nhưng thấy công việc ý nghĩa, thấy thương y bác sĩ, các lực lượng ngày đêm chống dịch rất nên động viên nhau cố gắng.

16 năm gắn bó với công việc gõ đầu trẻ, đây có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ với người giáo viên này. Công việc trực chốt tiếp xúc với nhiều người nên để đảm bảo an toàn, anh và vợ phải gửi con cho nhà ngoại chăm sóc. Khó khăn, vất vả là thế nhưng ông Phùng Huy Định cùng các đồng nghiệp của mình vẫn quyết tâm vượt qua khó khăn với mục tiêu không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.    

Trong bộ đồ bảo hộ kín mít, găng tay và kính chống giọt bắn luôn thường trực, thuần thục các thao tác lẫy mẫu, nếu không được kể, ít ai biết rằng ông Tô Thanh Hải hiện là giáo viên Trường tiểu học Trường Long Tây 1, huyện Châu Thành A. Không chỉ thực hiện lấy mẫu khá chuyên nghiệp, ông còn hướng dẫn lại cho các đồng nghiệp khác. 

“Lần đầu đi lấy mẫu xét nghiệm hơi hồi hộp, sợ không làm được. Nhưng làm vài lần thì thấy tự tin hơn. Chỉ cần làm đúng kỹ thuật đã được hướng dẫn và tuân thủ các bước thì sẽ cho kết quả chính xác. Người dân địa phương hợp tác với chúng tôi”, ông Tô Thanh Hải nhớ lại.

Thầy cô giáo Hậu Giang tham gia công tác lấy mẫu

Cái nắng của ngày hè như thử thách sức chịu đựng của ông Tô Thanh Hải và các nhân viên y tế. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má, có khi cay xè cả mắt nhưng ai cũng vui vì được góp sức mình cho quê hương. 

Vất vả, nguy hiểm là thế nhưng ai khi cần là những thầy cô trong tổ lấy mẫu luôn có mặt kịp thời. Căng thẳng, hồi hồp chờ đợi kết quả rồi vỡ òa hạnh phúc khi tất cả đều âm tính. 

Cũng như các nhân viên y tế, các thầy cô giáo có mặt từ rất sớm, tận tụy với công việc. Hình ảnh những hộp cơm ăn vội, những giây phút tập trung cao độ để nhanh chóng hoàn thành lấy mẫu, tránh tập trung đông người là những điều dễ dàng bắt gặp tại các điểm lấy mẫu ở Hậu Giang.

Ông Lê Hoàng Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A cho biết, toàn huyện có khoảng 500 giáo viên tình nguyện tham gia tiếp sức cho ngành y tế tỉnh nhà bằng nhiều công việc như: Nhập thông tin người dân tiêm vaccine lên hệ thống của Bộ Y tế, trực chốt kiểm soát, nấu ăn cho lực lượng cho chốt kiểm dịch và khu cách ly tập trung…; đặc biệt là tham gia chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng của tỉnh trong 3 đợt vừa qua.

COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, sự chung tay góp sức của các thầy cô giáo Hậu Giang nói riêng và cả nước nói chung đang góp phần giảm áp lực cho nhân viên y tế, giúp họ an tâm tập trung cho “cuộc chiến” vẫn con cam go phía trước. Tin rằng với sự đồng, lòng, quyết tâm, chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh, đưa cuộc sống về trạng thái bình thường./.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

// //