Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Giang hồ mạng quay clip tra khảo thanh niên để kiếm tiền: Cần xử lý nghiêm

Phóng viên - 30/12/2020 | 14:25 (GTM + 7)

Những tưởng câu 'like, view' bằng các hình thức của anh hùng, giang hồ mạng đã tạm lắng nhưng gần đây lại xuất hiện nhiều hiện tượng mới làm ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Giang hồ mạng Ngọc Rambo trước khi bị công an tạm giữ

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ một giang hồ mạng có tên là Lê Thanh Ngọc (còn gọi là Ngọc Rambo), để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, Ngọc Rambo cùng một người khác đã bắt giữ một nam thanh niên 16 tuổi, tra khảo và quay clip đăng lên kênh Youtube để kiếm tiền.

Với hành vi này, Ngọc Rambo sẽ phải đối diện với án phạt nào theo quy định của pháp luật? Đây cũng là nội dung trao đổi giữa phóng viên VOVGT và Luật sư Phạm Thành Tài, Giám đốc công ty Luật Phạm Danh.

PV: Luật sư đánh giá như thế nào về mức độ nghiêm trọng của sự việc này?

Luật sư Phạm Thành Tài: Với một kênh Youtube có đến 450.000 người theo dõi như kênh của Ngọc Rambo thì mọi nội dung được đăng tải đều có sức ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Trong khi đó, những video của các giang hồ mạng này thì phần lớn là giới trẻ theo dõi.

Theo tôi, đây là vấn đề rất đáng lo ngại. Đặc biệt là những nội dung độc hại, sử dụng ngôn từ không chuẩn mực, trái với thuần phong mỹ tục của các giang hồ mạng này thì ảnh hưởng rất lớn đến tư duy, lối sống, suy nghĩ của giới trẻ, và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành nhân cách của các em. 

PV: Vậy đối tượng Ngọc Rambo sẽ phải đối mặt với những án phạt như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành? 

Luật sư Phạm Thành Tài: Hành vi bắt nhốt tra khảo một cái thiếu niên của đối tượng là các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tùy vào nội dung kết luận điều tra của cơ quan điều tra, kết luận hành vi vi phạm của đối tượng đủ dấu hiệu để cấu thành tội danh nào.

Theo quan điểm của tôi, trong trường hợp này, đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong hai tội danh. Thứ nhất là tội danh bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật được quy định tại Điều 157 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, đối tượng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 12 năm, tùy thuộc vào tính chất và hậu quả của hành vi. 

Ngoài ra thì trường hợp mà người bị bắt giữ dưới 16 tuổi, và có dấu hiệu cấu thành tội phạm là có hành vi dùng vũ lực, hoặc đe dọa dùng vũ lực, hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi, thì đối tượng Ngọc Rambo sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 153 Bộ luật hình sự năm 2015.

Mức hình phạt thì có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 15 năm tùy thuộc vào tính chất và hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật.

PV: Vâng, xin cảm ơn luật sư!

----

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 29/12 tại đây:


 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

Miệt mài làm việc tử tế ở tuổi xế chiều

Miệt mài làm việc tử tế ở tuổi xế chiều

Ở cái tuổi 70 nhưng bà Huỳnh Thu Tặng ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vẫn miệt mài làm việc tử tế. Hơn 5 năm gắn bó với công việc quét rác, cắt dọn cỏ làm đẹp đường quê, phần thưởng lớn nhất bà nhận lại là lời cảm ơn từ bà con lối xóm và người đi đường.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bãi rác tự phát: Bao giờ mới chấm dứt?

Bãi rác tự phát: Bao giờ mới chấm dứt?

Hiện nay, tại nhiều khu vực, từ đô thị đến nông thôn, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những bãi rác tự phát nơi công cộng. Tình trạng này không chỉ làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị mà còn tác động lớn đến cuộc sống của người dân.

// //