Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Giãn cách ở siêu thị, cửa hàng, chợ dân sinh: chỗ chặt, chỗ lơi

Phóng viên - 19/08/2021 | 6:52 (GTM + 7)

Công tác phòng chống dịch tại các chợ, siêu thị và cửa hàng tiện lợi nhìn chung đều được duy trì khá nghiêm túc. Tuy nhiên, cũng có nơi chỉ chặt chẽ được một thời gian, dấu hiệu chủ quan đang bắt đầu xuất hiện.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa
Chợ Phùng Khoang đông nghẹt người tới mua hàng sáng 24/7 - Ảnh VOV

Chị Thu Hương làm việc tại một doanh nghiệp ở khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, chuyển sang đi chợ online, hoặc mua hàng tại siêu thị Coop Mart gần cơ quan từ 2 tuần nay.

Dù phiếu đi chợ của chị do phường khác cấp, nhưng chị Hương vẫn có thể mua sắm tại siêu thị này: "Em đi siêu thị ở ngay chỗ làm, ở đây bảo vệ kiểm tra rất chặt chẽ. Lần này mình phát phiếu có ô, đi lần nào tích vào ô, sẽ chỉ được sử dụng một lần thôi. Sau khi kiểm tra thân nhiệt, người dân sẽ đi vào mua sắm như bình thường". 

Theo phản ánh của một số người dân, các siêu thị như Metro Hà Đông, Big C Hà Đông….. không thực hiện kiểm tra phiếu đi chợ, mà chỉ kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu khai báo y tế. Song, việc kiểm tra khai báo y tế cũng khá sơ sài, nên có trường hợp vẫn “bỏ lọt”.

Tại không ít cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, quy định khai báo y tế và trình phiếu mua hàng chủ yếu chỉ thực hiện trong những ngày đầu triển khai và khi có lực lượng chức năng kiểm tra, còn hiện tại trông chờ vào sự tự giác của người dân.

Anh Trần Mạnh Hùng, cư dân một khu đô thị giáp quận Hà Đông và huyện Thanh Trì, phản ánh: "Tôi thấy đi siêu thị trong thời kỳ giãn cách, nhân viên siêu thị không kiểm soát phiếu ra vào, cũng không kiểm soát danh tính người đi vào. Thỉnh thoảng nhân viên có nhắc nhắc giãn cách khi thanh toán cho nên tình trạng mọi người đi mua hàng sát nhau, đứng thanh toán sát nhau vẫn diễn ra".

Đối với những cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, khu vực thanh toán chật hẹp nên việc không đảm bảo giữ khoảng cách 2m tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhất là khi hiện nay có nhiều ca F0 trong cộng đồng.

Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại khu vực một số chợ dân sinh. Chị Mai Trang ở khu vực phường Mộ Lao cho biết, dù ngoài cổng chợ kiểm tra chặt chẽ, nhưng khu vực trong chợ vẫn rất đông đúc: "Thường tôi đi lúc 6h30-7h, lúc tôi đi cũng có khoảng 4 nhân viên ngồi ở 2 đầu, họ xem phiếu rồi tích vào đấy, đo nhiệt độ, nếu không bị sốt cho vào chợ. Đi vào giờ cao điểm không thể đảm bảo yêu cầu giãn cách". 

Các tổ COVID cộng đồng những ngày này cũng đang vất vả, bận rộn hơn khi vừa phải kiểm tra giấy đi đường, vừa rà soát phiếu đi chợ của người dân ở “vòng ngoài”, trước khi Ban bảo vệ chợ kiểm tra “vòng trong”.

Ông Nguyễn Công Định, Tổ trưởng Tổ dân phố số 5 Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, cho biết phương án xử lý: "Cũng có nhiều người ra đường, không có phiếu đi chợ hoặc giấy đi đường, người ta cũng làm căng với mình. Nhưng mình cũng phải tuyên truyền, giải thích cho họ là chính để cho họ vui vẻ quay trở về nhà"

Dù số ca bệnh mắc mới đã có xu hướng giảm, nhưng Hà Nội vẫn còn hàng chục trường hợp mắc covid trong cộng đồng mỗi ngày. Cùng với các lực lượng chức năng đang căng mình chống dịch, ý thức tự giác tuân thủ quy định giãn cách của người dân trong mọi hoạt động – trong đó có việc mua sắm hàng hóa thiết yếu, luôn là yếu tố mang tính quyết định để giúp thành phố sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //