Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Giảm tần suất chuyến bay khứ hồi đến TP.HCM

Phóng viên - 01/06/2021 | 16:00 (GTM + 7)

Cục Hàng không Việt Nam sẽ tạm thời giảm tần suất khai thác các chuyến bay nội địa đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. 

Ảnh minh họa

Trong văn bản gửi các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, TCT Cảng hàng không VN (ACV) và các Cảng vụ hàng không, Phó Cục trưởng Cục Hàng không VN Võ Huy Cường cho biết: Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 và Bộ GTVT, Cục Hàng không VN yêu cầu các hãng khai thác các chuyến bay nội địa đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất theo đúng kế hoạch ban hành kèm công văn 2278 ngày 31/5. 

Theo đó, trong giai đoạn từ 1/6/2021-14/6/2021, các hãng hàng không khai thác tối đa 63 chuyến bay khứ hồi đến Tân Sơn Nhất mỗi ngày. Trong đó, Vietnam Airlines khai thác 28 chuyến, Vietjet 20 chuyến, Jetstar 3 chuyến, Bamboo Airways 11 chuyến và Vietravel Airlines 1 chuyến 

Cục Hàng không VN cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19 trên địa bàn cảng hàng không và trên tàu bay.

Trước đó Cục Hàng không Việt Nam đã ra thông báo hỏa tốc về việc tạm dừng nhập cảnh hành khách từ ngày 27/5 đến hết ngày 4/6 đối với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để phòng, chống dịch COVID-19. Theo công văn ngày 31/5, việc tạm dừng nhập cảnh hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được kéo dài đến hết ngày 14/6.

Từ ngày 27/5 đến nay, TP HCM ghi nhận 2 chuỗi lây nhiễm Covid-19 với 200 bệnh nhân, trong đó chuỗi liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã có 192 trường hợp dương tính được công bố (trong đó 40 trường hợp là người trong hội). 

Liên quan cặp vợ chồng khám sàng lọc tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (bệnh nhân 6444, bệnh nhân 6445), có 8 trường hợp dương tính được công bố. 

Hai chuỗi trên có mối liên quan với nhau thông qua bệnh nhân 6907 - làm việc tại một tòa nhà ở quận 1.

Qua điều tra, truy vết từ ngày 27 đến 31/5, TP HCM đã lấy 199.238 mẫu xét nghiệm, trong đó tiếp xúc gần các trường hợp dương tính là 3.028 mẫu, tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm là 196.210 mẫu. Kết quả, 200 trường hợp dương tính, 69.976 âm tính, 129.062 đang chờ kết quả. TP tiếp tục tiến hành điều tra truy vết, khoanh vùng các trường hợp nhiễm mới.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

// //