Với suy nghĩ làm sao để người dân quen với việc sử dụng lá chuối hàng ngày tiện lợi như sử dụng nilon, đồ nhựa, giảm rác thải ra môi trường, một cô gái ở TPHCM đang có nhiều sáng tạo trên hành trình sống xanh.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Từ năm 2018, chị Phạm Thu Phương ở TP.HCM mở gian hàng online có tên Chicky chicky bán các thức quà quê. Dù tham gia các phiên chợ hay gửi hàng cho khách, chị Phương đều sử dụng lá chuối để gói đồ, sáng chế thêm chén, đĩa đựng đồ ăn từ lá chuối. Các phần còn lại như bẹ chuối, thân chuối được chị tận dụng làm thành những chiếc thìa, quai xách độc đáo:
'Mọi người vẫn rất thích cảm giác thuận tiện, nhanh chóng như xài hộp xốp trữ dễ dàng trong khi lá phức tạp hơn, cần khéo léo và khó trữ. Lá chuối ông bà mình sử dụng lâu rồi. Bởi vì mọi người quen với tiện lợi nên mình chỉ muốn khơi lại, tìm lại phương án sử dụng lá hiệu quả, có tính thẩm mỹ hơn', chị Phương chia sẻ.
Từ công việc bán thời gian, nay chị Phương chuyên tâm hơn học cách trồng, chăm chuối hột và tìm phương án khai thác lá chuối một cách bền vững nhất dù còn nhiều khó khăn. Khách hàng cũng tìm đến vì sẵn sàng chờ đợi để có đồ ăn vừa ngon, vừa đẹp và bảo vệ môi trường.
Chị Đỗ Linh, khách hàng quen thuộc cho biết: 'Khi ăn thấy đảm bảo nguyên liệu mình ăn và cách đóng gói không ảnh hưởng đến môi trường là cái thế mạnh lớn của bên đó. Bình thường người ta dùng lá chuối gói rau, củ, quả nhưng bạn ấy gói đồ ăn mang đi, hộp bằng lá chuối. Biết cách biến lá chuối thành phương án thay thế hộp xốp hay nhựa'.
Sau nhiều thử nghiệm, chị Phương đã tìm ra quy trình xử lý để lá chuối mềm, dai mà vẫn đảm bảo vệ sinh để không chỉ dừng lại ở việc bán nhỏ lẻ. Sắp tới chị sẽ ra mắt sản phẩm mới từ lá chuối tiếp cận nhiều người tiêu dùng hơn.
Và như mong ước, nếu sản phẩm tiện lợi, mọi người sẽ tự tìm tới, sử dụng thay thế nilon, đồ nhựa bây giờ.
Là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM), nhưng Võ Văn Ngân cũng được biết đến là “điểm nóng” ngập nước. Sau 3 năm thi công, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập ở đoạn đường dài 2,5km với tổng số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành.
Những năm gần đây, lòng sông Hồng bị xói mòn. Việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đang tác động rất lớn đến khả năng lấy nước của tất cả các hệ thống thủy lợi.
Đền Hỏa Thần là di tích đầu tiên tại Việt Nam thờ Thần Lửa. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là địa điểm tâm linh đặc biệt thờ Thần Hỏa của người Hà Nội, cũng như du khách thập phương.
Dù Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định đối với xe hoán cải, song với sự ra đời ngày càng nhiều xe nhà ở di động ngày càng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng để quản lý riêng loại hình phương tiện này.
Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.
Thống kê trong 3 tháng đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành đạt hơn 14,8 nghìn tỷ đồng, trong đó, riêng TPDN Bất động sản chiếm tỷ trọng 43%.
Hằng năm, vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 lại diễn ra sự kiện Giờ Trái Đất. Tại Việt Nam, nhiều hoạt động hưởng ứng đã diễn ra nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích việc bảo tồn năng lượng. Tuy nhiên, để tiết kiệm điện trở thành thói quen của mọi người dân thì cần nhiều giải pháp hơn nữa.