Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Giải vô địch Futsal Đông Nam Á: Thắng thuyết phục Indonesia, Thái Lan đăng quang ngôi vô địch lần thứ 15

Phóng viên - 28/10/2019 | 6:45 (GTM + 7)

Chiến thắng thuyết phục tuyển Indonesia với tỉ số 5 - 0 trong trận chung kết AFF HDBank Futsal Championship 2019, tuyển futsal Thái Lan lần thứ 15 đăng quang giải đấu khu vực...

Highlight trận đấu futsal giữa Thailand và Indonesia

Tối 27/10, tại nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11, Tp.HCM, trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ futsal đến theo dõi và cổ vũ cho các trận đấu chung kết và tranh hạng 3, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Trung tướng Somyot Poompanmoung - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thẻ dục Thể thao, ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam… đã trao tặng huy chương Vàng, Bạc, Đồng và cúp vô địch cho các đội tuyển Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. 

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam trao cúp vô địch cho đội tuyển futsal Thái Lan.
Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam trao cúp vô địch cho đội tuyển futsal Thái Lan

Trước đó, tuyển Thái Lan bước vào trận chung kết của giải với tư cách là nhà đương kim vô địch. Đội bóng xứ chùa Vàng làm chủ cuộc chơi, nhưng cũng phải chờ tới phút thứ 10 mới có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, sau pha dàn xếp đá phạt góc tinh quái. Người ghi bàn là Muhammad - bàn thắng thứ 7 của cầu thủ này tại giải, và đứng đầu danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. 

Giành chiến thắng 5 - 0, Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á của mình. Đây là lần thứ 15, đội tuyển futsal Thái Lan lên ngôi vô địch giải đấu khu vực

Đến phút 16, Thái Lan được hưởng phạt 10m không hàng rào, sau khi cầu thủ Indonesia mắc lỗi thứ 6 trong hiệp đấu. Và Suphawut dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng “xỏ lỗ kim” qua chân thủ môn Indonesia, ấn định tỉ số 2-0 trong hiệp 1 nghiêng về đội Thái Lan. 

Một ngày thi đấu đầy thăng hoa đã giúp tuyển futsal Thái Lan dành chiến thắng bảo vệ thành công chức vô đich

Sang hiệp 2, Thái Lan vẫn nắm quyền chủ động, song Indonesia cũng có những cơ hội rõ rệt để rút ngắn tỷ số, khi cách biệt giữa 2 đội đang là 2 bàn. Đáng tiếc, bóng lại tìm đến cột dọc, sau pha dứt điểm của Iqbal (4- Indonesia). Thái Lan có bàn thắng nâng tỷ số lên 3 - 0 ở phút 25 sau pha phản công chớp nhoáng của Warut.

Phút 36, tỷ số được nâng lên 4 - 0 cho Thái Lan khi Kritsada đoạt bóng từ chân cầu thủ Indonesia ghi bàn vào khung thành trống, ở thời điểm tuyển Indonesia chuyển sang chơi power-play (bỏ trống khung thành).

Người hâm mộ đội tuyển futsal Thái Lan có một ngày vui trọn vẹn khi đội tuyển của mình giành chiến thắng.

Trong khi lối chơi 5 cầu của Indonesia chưa phát huy được hiệu quả, Kritsada một lần nữa ghi bàn, ấn định chiến thắng 5 - 0 cho đội bóng xứ chùa Vàng bằng pha dứt điểm từ sân nhà vào khung thành đã bỏ trống.

Giành chiến thắng 5 - 0, Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á của mình. Đây là lần thứ 15, đội tuyển futsal Thái Lan lên ngôi vô địch giải đấu khu vực.

Cổ động viên Indonesia với vẻ mặt lo lắng đang cố gắng cầu nguyện cho các cầu thủ của mình
Bị dẫn các tuyển thủ Indonesia chuyển sang chơi power-play (bỏ trống khung thành) với mong muốn có bàn gỡ
Một pha phạm lỗi cao chân của tuyển futsal Indonesia dẫn tới quả phạt cộng gộp 6 lỗi cho đội tuyển Thái Lan
HLV trưởng đội tuyển futsal Indonesia cố gắng đốc thúc tinh thần thi đấu cho các học trò của mình
Bên kia chiến tuyến HLV trưởng Thái Lan cũng liên tục di chuyển sát đường Pitch để chỉ đạo, đốc thúc tinh thần các học trò trong suốt trận đấu
Đội trưởng 2 đội Thái Lan và Indonesia chụp hình lưu niệm với tổ trọng tài bắt chính trận đấu
Đại diện ban tổ chức và khác mời trao kỷ niệm chương và chụp hình lưu niệm với tổ trọng tài bắt chính trận đấu cuối giữa tuyển futsal Thái Lan và Indonesia
Đội tuyển futsal Indonesia dù có một ngày thi đầu đầy nỗ lực nhưng đành ngậm ngùi về nhì với huy chương bạc
Đội tuyển Việt Nam dành được huy chương đồng và cùng có tấm vé vào tham dự vòng chung kết giải vộ địch futsal Châu Á năm 2020

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //