Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Gây tai nạn chết người, xe bồn bỏ chạy gần 30km

Khoa Nam - 16/07/2022 | 21:12 (GTM + 7)

Sau cú va chạm với chiếc xe máy khiến nam thanh niên cầm lái tử vong, tài xế xe bồn không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy gần 30km mới bị lực lượng CSGT chặn bắt thành công.

Chiếc xe bồn bị CSGT tỉnh Đồng Nai chặn bắt khi đã di chuyển cách xe hiện trường vụ tai nạn gần 30km

Chiếc xe bồn bị CSGT tỉnh Đồng Nai chặn bắt khi đã di chuyển cách xe hiện trường vụ tai nạn gần 30km

Chiều 16/7, Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận đã bắt giữ tài xế xe bồn liên quan trong vụ tai nạn chết người trên QL 1 nhưng không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy gần 30km để đưa về trụ sở Công an Huyện Thống Nhất phối hợp điều tra.

Thông tin ban đầu, vào khoảng gần 10h sáng cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 77F1-574.59 chạy trên QL 1 theo hướng đi từ TP Long Khánh về TP Biên Hòa. Khi đến khu vực đèo Mẹ Bồng Con (địa phận xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) thì xảy ra va chạm với xe bồn mang BKS 72H-010.70 đang chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến nam thanh niên điều khiển xe máy văng xa hơn chục mét trên đường, tử vong tại chỗ, chiếc xe máy biến dạng hư hỏng hoàn toàn. Điều đáng nói là sau khi tai nạn xảy ra tài xế xe bồn không cho phương tiện dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên trên QL 1 khiến nam thanh niên tử vong

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên trên QL 1 khiến nam thanh niên tử vong

Nhận được tin báo, Trạm Cảnh sát Giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Thống Nhất đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ vụ tai nạn đồng thời cử lực lượng truy bắt chiếc xe bồn liên quan.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được tài xế xe bồn khi đang di chuyển trên đường tránh Võ Nguyên Giáp (TP Biên Hòa) cách hiện trường vụ tai nạn gần 30km.

Ngay sau đó, tài xế xe bồn đã được đưa về trụ sở Công an huyện Thống Nhất để phối hợp điều tra, riêng thi thể nạn nhân được đưa về bệnh viện Thống Nhất để xác minh làm rõ nhân thân.

Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //