Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Duy nhất khô đậu tương giữ được sắc xanh

Phóng viên - 04/11/2021 | 11:45 (GTM + 7)

Kết thúc phiên giao dịch 3/11, trừ khô đậu tương, các mặt hàng nông sản đều đồng loạt trải qua mức giảm khá mạnh.

NÔNG SẢN

Giá đậu tương giảm gần 1% sau khi tiến tới cận mức kháng cự 1260 và tiếp nối phiên thứ 7 trong chuỗi đi ngang chủ yếu do tác động trái chiều của các thông tin cơ bản. Các tổ chức lớn đang liên tục tăng dự báo sản lượng đậu tương ở Mỹ và Brazil niên vụ 2021/22, đặc biệt là trước thời điểm USDA công bố báo cáo Cung – cầu tháng 11 thì tác động “bearish” lại càng mạnh hơn.

Khô đậu tương tiếp nối đà tăng mạnh và vượt lên mốc 340 USD trong tâm lí lo ngại về nguồn cung của thị trường khi diện tích gieo trồng đậu tương ở Argentina, quốc gia xuất khẩu 2 thành phẩm ép dầu lớn nhất thế giới giảm xuống

Khô đậu tương tiếp nối đà tăng mạnh và vượt lên mốc 340 USD trong tâm lí lo ngại về nguồn cung của thị trường khi diện tích gieo trồng đậu tương ở Argentina giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm qua. Trong khi đó, lực bán duy trì trong suốt phiên giao dịch đối với dầu đậu tương do áp lực trái chiều với khô đậu và diễn biến sụt giảm mạnh của thị trường dầu thô. 

Giá ngô giảm mạnh 1.57% và xóa đi hết mức tăng trong phiên đầu tuần. Trong ngày hôm qua, văn phòng phân tích IHS Markit Agribusiness đã dự báo năng suất ngô niên vụ 21/22 của Mỹ ở mức 178.7 giạ/mẫu, cao hơn so với mức 176.5 trong báo cáo Cung – Cầu tháng 10 của USDA. Điều này làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung và tạo sức ép lên giá.

Lúa mì giảm hơn 1% xuống vùng hỗ trợ 780 cents/giạ. Nối tiếp đà giảm từ phiên hôm qua, giá tiếp tục điều chỉnh trong bối cảnh không có thông tin hỗ trợ mới. Tại khu vực EU, nông dân Đức và Hà Lan cũng đang cắt giảm đàn lợn và dự kiến giảm sản lượng thịt trong tháng tới. Điều này ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu về TĂCN nói chung và giá lúa mì nói riêng.

KIM LOẠI

Tâm lý tiêu cực vẫn lan tỏa trên thị trường kim loại khi mà phần lớn các mặt hàng đều đóng cửa trong sắc đỏ. Phiên hôm qua được coi là một phiên giao dịch quan trọng đối với các mặt hàng kim loại khi mà nội dung cuộc họp tháng 11 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang được công bố. FED đã quyết định cắt giảm 15 tỷ USD mỗi tháng trên mức 120 tỷ USD hiện tại.

Tuy nhiên, các quan chức FED vẫn cho rằng lạm phát chỉ mang tính chất nhất thời và quyết định giữ nguyên mức lãi suất từ 0 – 0.25% hiện tại. Đồng USD giảm sau tin tức này khi mà thị trường chờ đợi nhiều hơn từ FED trong vấn đề giải quyết lạm phát.

Chỉ số Dollar Index giảm về 93.86 điểm. Mặc dù không chịu sức ép từ đồng USD, nhưng việc FED cắt giảm đã ảnh hưởng tiêu cực lên gần như toàn bộ các mặt hàng kim loại. Hai mặt hàng kim loại quý đều giảm với giá bạc đóng cửa thấp hơn 1.2% còn 23.23 USD/ounce, giá bạch kim giảm 1.6% còn 1022.5 USD/ounce.

Dòng tiền chảy vào các thị trường đầu tư bị cắt giảm lại, nhưng cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ vẫn lập đỉnh mới, điều này khiến cho vai trò của các tài sản an toàn như kim loại quý và trái phiếu đều chịu áp lực, phản ánh qua mức lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh lên 1.6%.

Trên thị trường kim loại cơ bản, giá đồng giằng co rất mạnh trong phiên rồi đóng cửa giảm 1% còn 4.32 USD/pound. Tâm lý các nhà đầu tư cũng phần nào bị ảnh hưởng khi mà các chính sách hỗ trợ của FED bị cắt bớt. Bên cạnh đó, việc nhu cầu tiêu thụ ở Trung Quốc có nguy cơ suy yếu mạnh hơn do tác động của đợt dịch mới nhất cũng là một yếu tố khiến cho lực bán trong phiên hôm qua áp đảo, dù đã có lúc giá quay trở lại mức 4.42 USD/pound.

Trái với diễn biến của các kim loại màu, giá quặng sắt tăng 3.5% lên 97.4 USD/tấn. Tuy nhiên, mức tăng của phiên hôm qua chỉ được coi là một mức hồi phục kỹ thuật khi mà giá đã giảm rất mạnh trước đó.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024 đã gần trôi qua và số liệu về đăng ký doanh nghiêp từ đầu năm tiếp tục phát đi tín hiệu về những khó khăn chưa vơi nhiều trong cộng đồng kinh doanh.

// //