Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đường phố đông đúc ngày đầu kiểm soát chặt ra vào 'vùng đỏ'

Phóng viên - 06/09/2021 | 10:21 (GTM + 7)

Ngày đầu tiên TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội đợt 4 đối với vùng 1 (vùng đỏ), lượng phương tiện tham gia giao thông bất ngờ đông đúc, ùn ứ tại một số chốt kiểm soát dịch COVID-19, khiến công tác kiểm tra bị quá tải và phải xả chốt để tránh tình trạng

VIDEO: GHI NHẬN NGÀY ĐẦU 39 CHỐT KIỂM SOÁT GIAO THÔNG VÀO VÙNG ĐỎ

Ngay từ 6h30 sáng 6/9, Công an TP. Hà Nội phối hợp cùng lực lượng chức năng triển khai 39 chốt kiểm soát phân vùng 1 (vùng đỏ), giám sát thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, để có thời gian chuẩn bị chu đáo cho công tác cấp giấy đi đường theo quy trình mới và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nên trong hai ngày (6 và 7/9), các lực lượng chức năng chỉ kiểm tra nhắc nhở, tuyên truyền những người ra đường thuộc nhóm được phép nhưng chưa có giấy đi đường theo quy định mới.

Cá nhân và người điều khiển phương tiện tiếp tục được sử dụng giấy đi đường đã được cấp để phục vụ công tác kiểm tra khi có yêu cầu. 

Quá đông các phương tiện lưu thông qua chốt trong cùng 1 thời điểm

Ghi nhận thực tế tại chốt kiểm soát số 135 Nguyễn Văn Cừ hướng lên cầu Chương Dương cũng như tại đầu cầu Vĩnh Tuy, phía Long Biên, mật độ các phương tiện lưu thông qua 2 vị trí này khá đông. Khiến công tác dừng xe kiểm tra các phương tiện bị quá tài, nhiều phương tiện "thông chốt" dễ dàng. 

Duy nhất một vài chiếc nhiệt kế điện hoạt động hết công suất cũng không thấm vào đâu

Đại diện CSGT tại chốt kiểm soát cho biết: "Do quá đông các phương tiện dẫn đến công tác kiểm tra gặp nhiều khó khăn. Khi các phương tiện dồn ứ lại quá nhiều, có thể dẫn đến tắc đường. Lực lượng chức năng buộc phải xả chốt để tránh tình trạng ùn tắc".

Lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện tại số 11 Minh Khai hướng đi cầu Vĩnh Tuy

Còn tại chốt kiểm soát số 11 phố Minh Khai hướng đi cầu Vĩnh Tuy, lực lương chức năng cũng tiến hành kiểm tra chặt các phương tiện lưu thông, trường hợp nào không có giấy đi đường đều bị xử lý lập biên bản. 

---

Trước đó, theo kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, các ban, ngành liên quan tổ chức lập 39 chốt để kiểm soát chặt tất cả người và phương tiện được vào, ra phân vùng 1; bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn, phân luồng giao thông. Trong đó, 21 chốt kiểm soát loại 1 đặt tại các vị trí có mật độ giao thông cao do Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý. Công an Hà Nội, phối hợp với Sở GTVT, Bộ tư lệnh thủ đô và Sở Y tế chia làm 4 ca, mỗi ca 6h, kiểm soát 24/24. 

Ngoài ra, 9 chốt loại 2 đặt tại vị trí có mật độ giao thông trung bình do Ủy ban Nhân dân các quận, huyện quản lý và lực lượng công an cùng cấp phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhân lực tham gia kiểm soát; mỗi chốt sẽ chia làm 4 ca, mỗi ca 9 cán bộ, trực 24/24h.

Thành phần tham gia gồm 9 cán bộ, chiến sỹ; trong đó Công an quận, huyện triển khai 5 cán bộ, chiến sỹ, 1 cán bộ Thanh tra giao thông, 1 cán bộ Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện, 1 cán bộ Trung tâm y tế và 1 cán bộ chính quyền địa phương. Đây được coi là một trong những biện pháp cứng rắn của thành phố Hà Nội trong việc kiểm soát dịch. 

Một trường hợp xe tải không thuộc luồng xanh và lưu thông trong giờ cao điểm
Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm
Chốt liên ngành Y4/141 tăng cường kiểm tra tất cả các trường hợp lưu thông trên đường, một trường hợp không có giấy, đi đường đã bị lập biên bản xử phạt tại chốt trên phố Huế, còn các trường hợp vi phạm giao thông cũng bị xử phạt theo đúng quy định pháp luật.
20210906-100344
Tại chốt kiểm soát phương tiện tại phố Cầu Diễn, sáng nay, lực lượng chức năng chưa xử lý các trường hợp ra đường bằng giấy đi đường cũ mà chỉ nhắc nhở trong 2 ngày (7-8/9). 
20210906-102259
Theo Đại úy Lương Văn Quý - Tổ trưởng tổ kiểm soát tại chốt Cầu Diễn cho biết: "Đa số người dân đều nắm được các Chỉ thị nên họ chấp hành khá tốt các yêu cầu cần thiết khi ra đường. Lực lượng chức năng cũng không bỏ sót một trường hợp nào ra đường mà không có lý do, các giấy tờ theo quy định. Tuy nhiên cũng có những trường hợp đặc biệt như đi viện chưa chuẩn bị được các giấy tờ cần thiết thì tổ công tác cũng linh động giải quyết cho qua chốt nhanh nhất".

Chốt kiểm soát cầu Diễn

z2739056679556-2409d90373388680425580ca14726fde
Tổ công tác Y10/141 thực hiện việc kiểm tra giấy đi đường của người tham gia giao thông trên đường Nguyễn Trãi, đoạn qua Học Viện An Ninh hướng vào nội thành.
z2739056686786-214b1e05b6a47140f240275fb36ce6fb
Tổ công tác trên đường Nguyễn Trãi vẫn chấp nhận mẫu giấy đi đường theo mẫu cũ và thực hiện nhắc nhở với những trường hợp đi sai tuyến cũng như việc ra đường với lý do không chính đáng. Do mới chỉ nhắc nhở, nên việc ùn ứ giao thông không xảy ra và đảm bảo khoảng cách an toàn cho người tham gia giao thông. 

 

Ngày đầu tiên thực hiện phân vùng chống dịch, tại chốt kiểm soát ở Cầu Diễn - vị trí đường 32, quận Nam Từ Liêm, hướng vào nội đô đông đúc, ùn ứ nghiêm trọng
Sau 4 ngày nghỉ lễ, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông vào nội thành Hà Nội đông đúc, ùn ứ cục bộ
Lực lượng y tế cũng tham gia vào việc kiểm tra giấy đi đường khi số lượng người dân lưu thông trở nên quá tải
Mặc dù đã phân chia 2 luồng xe máy và ô tô riêng biệt, thế nhưng vẫn có một số người dân "tranh thủ" lách vào luồng ô tô để di chuyển nhanh hơn
Hiện, đơn vị chỉ nhắc nhở người dân thực hiện thay đổi mẫu giấy đi đường theo quy định mới và yêu cầu quay đầu đối với các phương tiện không đủ điều kiện lưu thông
Sau 2 ngày nhắc nhở (6-7/9), lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt hơn với mẫu giấy đi đường mới của người dân theo quy định
Mẫu giấy đi đường mới có mã QR Code

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

// //