Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đường gom Vành đai 3 qua Yên Sở: Lòng đường bị chiếm dụng để làm lốp ô tô

Phóng viên - 20/08/2020 | 14:54 (GTM + 7)

Các hộ kinh doanh nằm trên dọc đường vành đai 3 qua Yên Sở không những tận dụng vỉa hè để chứa nguyên, vật liệu, sản phẩm mà còn thường xuyên sửa chữa máy công trình, ô tô ngay dưới lòng đường.

Tình trạng chiếm dụng lòng đường làm nơi sửa xe trên đường vành đai 3 đã có từ lâu nhưng không được xử lý

Khảo sát trên đường gom đường Vành đai 3 (đoạn gần nút giao Tam Trinh), phóng viên VOV Giao thông ghi nhận hàng chục cửa hàng làm lốp, sửa chữa ô tô “mọc” lên san sát hai bên đường. Việc ngang nhiên chiếm dụng lòng đường làm nơi sửa xe khiến giao thông ùn tắc trong giờ cao điểm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Thường xuyên di chuyển qua đoạn đường này, anh Bùi Trọng Khánh (ở thị trấn Văn Điển) chia sẻ: Nhiều hôm 7 rưỡi là đã sửa rồi. Những tầm cao điểm thì xảy ra ùn tắc ở chỗ Tam Trinh. Mà ô tô thì toàn ô tô to, chiếm diện tích khá lớn của con đường. Xe máy đi sẽ cua ra ngoài. Nhiều trường hợp ô tô đi nhanh quá, không kịp giảm tốc độ mà tầm nhìn bao quát không nhanh thì rất ảnh hưởng giao thông, xảy ra tai nạn.

Không chỉ anh Khánh, nhiều người điều khiển xe máy, xe đạp cũng cảm thấy bất an khi phải di chuyển vòng qua những chiếc xe đỗ ở làn đường dành cho họ, nhất là khi ở phía sau, dòng xe tải, xe khách “lao” đến với tốc độ cao và bóp còi inh ỏi. Người tham gia giao thông càng bức xúc hơn khi tình trạng này đã diễn ra từ lâu và gần như mọi thời điểm trong ngày.

Việc chiếm dụng lòng đường làm nơi sửa xe khiến giao thông ùn tắc trong giờ cao điểm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên nhiều địa bàn khác của Thủ đô. Như tại quốc lộ 32 (đoạn qua xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức), không chỉ sửa xe, một số cơ sở còn đốt rác là sản phẩm lốp hỏng, nhựa, túi nilon,… gây ô nhiễm môi trường. Hay trên đường Tam Trinh, hàng quán phục vụ tài xế mọc lên như “nấm”, dịch vụ rửa xe làm nước chảy lênh láng, cửa hàng thu mua phế liệu chất đầy máy móc bên lề đường,…

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Hồng Bách (Công ty Luật Hợp danh Hồng Bách và cộng sự) cho rằng, trách nhiệm xử lý vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè gây ách tắc giao thông, làm mất trật tự đô thị, an toàn giao thông thuộc về chính quyền địa phương:

"Luật Xử lý vi phạm hành chính ban hành cho các chủ thể quyền, từ UBND cấp quận đến UBND cấp phường, rồi cán bộ công an quản lý trật tự trên địa bàn phường. Những chủ thể này được tiến hành các biện pháp xử lý, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi lấn chiếm, xâm phạm trật tự vỉa hè, lòng đường", Luật sư Nguyễn Hồng Bách nói.

Về tình trạng ngang nhiên chiếm dụng lòng đường làm nơi sửa xe trên tuyến đường gom vành đai 3, phóng viên kênh VOV Giao thông đã liên hệ làm việc với UBND phường Yên Sở (quận Hoàng Mai), nhưng chính quyền địa phương chưa có câu trả lời. Được biết, tình trạng này đã diễn ra từ lâu và VOV Giao thông sẽ tiếp tục đưa tin khi có phản hồi của chính quyền sở tại.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //