Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đừng tiếp tay cho hàng lậu chỉ vì 'sính' đồ xách tay

Phóng viên - 08/10/2020 | 7:38 (GTM + 7)

Từ tháng 10/2020, hành vi kinh doanh buôn bán hàng “xách tay” có thể bị phạt nặng, thậm chí phạt gấp đôi so với giá trị hàng hóa. Đây được cho là biện pháp mạnh tay để đẩy lùi, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại núp bóng “xách tay” hàng h

Tuy nhiên, tình hình sẽ rất khó cải thiện nếu thiếu sự hợp tác, chung tay từ chính người tiêu dùng.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Hàng xách tay được bày bán công khai với chủng loại, mẫu mã đa dạng. Ảnh: Giadinh.net.vn

Phải thừa nhận, mua được một món đồ xách tay ưng ý là cả một niềm vui lớn đối với nhiều người. Mặc dù giá cao, nhưng với công nghệ sản xuất tiên tiến hơn, chất lượng nhiều sản phẩm tốt hơn hẳn, nên người mua vẫn thấy “đắt xắt ra miếng”. So với cùng mặt hàng mua từ các doanh nghiệp phân phối trong nước, hàng xách tay đương nhiên rẻ hơn, vì không phải chịu thuế.

Tuy vậy, không phải khi nào đồ xác htay cũng “xắt ra miếng”. Nhiều người từng mua các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, đồ điện tử xách tay, khi có cơ hội đến nước sở tại, mới bắt gặp các sản phẩm đó tràn lan ở các khu chợ dân sinh, đủ loại nguồn gốc và giá nào cũng có. Cũng chính những sản phẩm ấy khi đem về trong nước, nghiễm nhiên lên các kệ, các shop, được “thổi” giá để người tiêu dùng yên tâm rằng đó mới là hàng “xịn”.

Mua hàng xách tay, ngay cả khi chất lượng có tốt, nhưng tiền trao cháo múc là xong. Nếu có trục trặc về chất lượng, nhất là đối với các đồ điện tử, bạn sẽ không được bảo hành. Mà việc sửa chữa cũng sẽ rất khó khăn, vì khó tìm được linh kiện thay thế.

Mua hàng xách tay, dù cá nhân bạn có thể “vớ” được món hời, nhưng cái chung lại thiệt. Đó là sự thất thu tiền thuế ngân sách, là sự nhiễu loạn thị trường, sự cạnh tranh không lành mạnh với các cá nhân và doanh nghiệp làm ăn chân chính. Hơn nữa, hàng Việt Nam của chúng ta đang ngày càng tốt hơn, được nhiều thị trường thế giới đánh giá cao. Thật lãng phí nếu bỏ tiền mua một món đồ đắt đỏ gắn mác “ngoại” mà chưa biết thực hư thế nào, trong khi bạn hoàn toàn có lựa chọn tương tự ngay trong nước, với chế độ bảo hành bảo dưỡng rất yên tâm.

Vậy nên, các bạn hãy là người tiêu dùng tỉnh táo, để quyền lợi chính đáng của mình được bảo vệ, và cũng để bạn tham gia bảo vệ lợi ích chung của xã hội. Đừng vô tình “tiếp tay” cho hành vi vi phạm, chỉ vì “sính” đồ xách tay.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 7/10 tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //