Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đừng tập luyện bằng niềm tin

Phóng viên - 22/05/2021 | 9:48 (GTM + 7)

Tinh thần thể dục thể thao của người dân lên cao sau mỗi lần dịch bệnh, đó là điều đáng mừng. Tuy nhiên, tập luyện mà lơ là quy định phòng chống dịch, không đảm bảo khoảng cách an toàn, không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà thì nhất định là không ổn.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Người dân thản nhiên tập thể dục, câu cá, không đeo khẩu trang ở hồ Hoàng Cầu. Ảnh: Tiền Phong

Khi dịch bệnh phức tạp, thành phố tạm hạn chế việc tập thể dục tại công viên, vườn hoa để giảm tập trung đông người. Không còn khoảng xanh quen thuộc, người dân cũng gặp khó khăn nhất định, vì không phải nhà nào cũng đủ không gian để tập luyện. Mà thời gian giãn cách kéo dài, ở nhà tù túng càng khiến nhu cầu tập luyện tăng cao.

Cộng với sự chủ quan hoặc chưa lường hết nguy cơ, nhiều người vẫn thản nhiên tập thể dục nơi công cộng. Có nhà, cả vợ chồng con cái rủ nhau đi bộ từ sớm tinh mơ. Có bờ hồ, người với người chỉ cách nhau vừa một cánh tay. Hàng đoàn người chạy bộ ngược chiều dưới lòng đường, bên phía công viên. Các nhóm đánh cầu lông, khiêu vũ tấp nập trên vỉa hè, như chưa hề COVID. Khẩu trang, tất nhiên là đều phải kéo xuống cằm khi vận động cường độ cao.

Tinh thần thể dục thể thao của người dân lên cao sau mỗi lần dịch bệnh, đó là điều đáng mừng. Tuy nhiên, tập luyện mà lơ là quy định phòng chống dịch, không đảm bảo khoảng cách an toàn, không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà thì nhất định là không ổn.

Chưa biết sức khỏe cải thiện bao nhiêu, nhưng chắc chắn bạn đang tự đặt mình và nhiều người khác đứng trước rủi ro lây lan dịch bệnh. Thực tế, đã có những ca bệnh lây lan từ sân bóng được ghi nhận trong thời gian vừa qua.

Đi bộ, chạy bộ dưới lòng đường, việc tập luyện của bạn còn mang rủi ro kép của mất an toàn giao thông. Chưa kể, có những người còn “đánh trần” chạy bộ cho mát ngay bên hồ nước và nơi gió lùa, rất phản thể thao!

Tăng cường rèn luyện sức khỏe là một trong biện pháp hiệu quả để phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh. Nhưng đó nên là một quá trình thường xuyên, chứ không phải khi dịch bệnh nổi lên thì tập hùng hục, rồi dịch tạm lắng thì lại nghỉ ngơi.

Đặc biệt, tập luyện cần phải tuân thủ quy định, đảm bảo các nguyên tắc khoa học của nó, chứ không phải chỉ tập bằng… niềm tin!

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //