Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đừng mượn trẻ con để tặng quà người lớn

Phóng viên - 27/09/2020 | 9:17 (GTM + 7)

Thị trường đồ chơi trung thu bắt đầu sôi đông trong khoảng vài tuần trước ngày rằm tháng tám, nhưng phân khúc sản phẩm quà tặng dành cho người lớn thì năm nào cũng khởi động sớm hơn. Không phải ở các gia đình, mà cơ quan công sở trở thành nơi kết hợp gửi

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Không phải ở các gia đình, mà cơ quan công sở trở thành nơi kết hợp gửi quà trung thu.

Thị trường đồ chơi trung thu bắt đầu sôi động trong khoảng vài tuần trước ngày rằm tháng tám, nhưng phân khúc sản phẩm quà tặng dành cho người lớn thì năm nào cũng khởi động sớm hơn. Các loại bánh từ thủ công gia truyền đến thượng hạng được sản xuất theo dây chuyền công nghệ, đều được đem ra chào hàng nồng nhiệt. Không phải ở các gia đình, mà cơ quan công sở trở thành nơi kết hợp gửi quà trung thu.

Nhìn một cách tích cực, gửi quà trung thu nơi công sở có thể xem như một hình thức mới để bày tỏ sự quan tâm lẫn nhau một cách linh hoạt, trong thời bận rộn và tắc đường. Hoặc, việc đến nhà có thể ảnh hưởng đến quỹ thời gian dành cho gia đình vốn đã rất ít ỏi của mỗi người, nên người ta không tiện. Thôi thì, ghé qua một chút, vừa trao đổi công việc, vừa kết hợp biếu quà luôn tại cơ quan.

Thế nhưng, những món quà rất nhỏ xinh đôi khi có giá trị khiến nhiều người giật mình. Không chỉ xuất phát từ tình thương mến thương, nó còn nhắn nhủ, gửi gắm một thông điệp riêng nào đó mà chỉ người trao và người nhận ngầm hiểu. Người được tặng rất khó từ chối, khi quà nhân danh gửi “cho các cháu”, “biếu các cụ trong nhà”.

Trung thu là tết thiếu nhi, là lễ hội trăng rằm của con trẻ. Đó cũng  là dịp đoàn viên gia đình, con cháu thể hiện sự quan tâm, hiếu thảo với ông bà cha mẹ.  Ý nghĩa tinh thần mới là giá trị cốt lõi của Tết trung thu. Cùng với sự vận động của xã hội, quan niệm về tết trung thu cũng có thêm tầng nghĩa mới, cách thức mới. Nhiều hoạt động trung thu thiện nguyện được tổ chức ở các bệnh viện ung bướu, viện huyết học, viện nhi, hay ở các bản làng vùng cao, để trẻ em nơi ấy đỡ thiệt thòi.

Nhưng, cũng có những quan niệm mới quá, rộng quá, khiến trung thu không còn dành cho con trẻ, mà chỉ “mượn” trẻ con để làm cớ cho người lớn quà cáp lẫn nhau. Và đôi khi, những món quà tặng nơi công sở theo một cách rất công nghiệp ấy khiến trung thu đang trở thành một thứ “lễ”, một cái “lệ” mà người lớn tự tạo ra, rồi tự bó buộc mình.

Trong khi, với trẻ con, dù đời sống có hiện đại đến đâu, cũng chỉ cần một ông trăng sáng, một chiếc đèn sao, một nhà quây quần, thế là đủ cho niềm vui tròn đầy trong đêm hội./.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 25/9 tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //