Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đưa vào vận hành, khai thác bến phà tạm Rạch Miễu

Phóng viên - 27/01/2021 | 15:40 (GTM + 7)

Sáng 27/1, tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức công bố đưa vào sử dụng bến phà tạm Rạch Miễu trên sông Tiền nhằm kéo giảm tình trạng kẹt xe trên cầu Rạch Miễu, nhất là vào dịp Tết ngu

Phương tiện đi qua bến phà tạm Rạch Miễu. Ảnh: TTXVN
Phương tiện đi qua bến phà tạm Rạch Miễu. Ảnh: TTXVN

Bến phà tạm Rạch Miễu được xây dựng cách cầu Rạch Miễu khoảng 9 km, tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và xã Song Thuận, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Dự án có tổng kinh phí đầu tư 70 tỷ đồng, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch điều tiết phương tiện giao thông, phía Bến Tre có ba hướng: hướng thứ nhất đi từ ngã tư vòng xoay An Khánh (huyện Châu Thành), rẽ trái vào quốc lộ 57B đến ngã ba đường thuộc địa phận xã Phú Túc thì rẽ phải vào bến phà; hướng thứ hai đi từ vòng xoay Tân Thành rẽ trái vào quốc lộ 57C, đi qua cầu Thành Triệu, rẽ phải vào lộ Thơ, tiếp tục rẽ phải qua quốc lộ 57B, sau đó rẽ trái vào bến phà; hướng thứ ba đi từ quốc lộ 60 rẽ trái vào đường ĐH.173, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 57C, qua cầu Thành Triệu, rẽ phải vào lộ Thơ, tiếp tục rẽ phải vào quốc lộ 57B, sau đó rẽ trái vào bến phà.

Phía Tiền Giang có 4 hướng đi đến bến phà Rạch Miễu: hướng thứ nhất đi từ quốc lộ 1 đến ngã ba Đông Hòa, rẽ vào đường ĐT.876 đến ngã tư Tây Hòa đi thẳng vào bến phà; hướng thứ hai đi từ quốc lộ 1 đến ngã tư Đồng Tâm, rẽ vào đường ĐT.870 sau đó rẽ phải vào đường ĐT.864, đến ngã tư giao nhau với đường ĐT. 876 thì rẽ trái vào bến phà; hướng thứ ba đi từ quốc lộ 60 (Trung Lương) thì sẽ phải vào đường Nguyễn Công Bình rẽ trái vào đường ĐT.870B, sau đó rẽ phải vào đường ĐT.864 đến ngã tư Tây Hòa thì rẽ trái vào bến phà; hướng thứ tư đi từ quốc lộ 60 rẽ phải vào đường ĐT.864 đến ngã tư Tây Hòa rẽ trái vào bến phà.

Theo Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bến Tre Cao Minh Đức, khi không có ùn tắc giao thông, tất cả các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có trọng tải toàn phần dưới 30 tấn và có khoảng không chiều cao giới hạn dưới 3,9m được lưu thông qua bến phà tạm Rạch Miễu. Khi có ùn tắc giao thông tại trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phía Bến Tre hoặc phía Tiền Giang lực lượng chức năng điều tiết các loại phương tiện ưu tiên cho phương tiện chở khách, xe tải nặng dưới 30 tấn.

Tại khu vực bến phà Rạch Miễu có bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa hướng dẫn giao thông thủy. Chi Cục đường thủy nội địa phía Nam lưu ý, các phương tiện khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa đảm bảo giao thông thủy tại hiện trường, quan sát bên phải hoạt động qua lại để phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra.

Theo chỉ đạo của ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, giá thu các loại phương tiện tham gia giao thông tại bến phà tạm Rạch Miễu bằng mức thu tại trạm thu phí cầu Rạch Miễu, có thu thêm phương tiện xe ba bánh. Các phương tiện được trạm thu phí cầu Rạch Miễu miễn thì bến phà tạm miễn kể cả phương tiện có vé tháng.

Bến phà tạm Rạch Miễu hoàn thành đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên Đán 2021 nhằm giải quyết tình trạng ùn tắt giao thông đoạn đường vào cầu Rạch Miễu mỗi khi dịp lễ, Tết. Phà Rạch Miễu tạm sẽ hoạt động xuyên suốt trong 5 năm (từ năm 2021 đến năm 2025) trong khi chờ xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Trong dịp Tết Tân Sửu phà hoạt động liên tục 24/24h. Sau Tết, phà được điều chỉnh chạy mỗi 1 giờ có 1 chuyến qua lại.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền Hỏa Thần là di tích đầu tiên tại Việt Nam thờ Thần Lửa. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là địa điểm tâm linh đặc biệt thờ Thần Hỏa của người Hà Nội, cũng như du khách thập phương.

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Những năm gần đây, lòng sông Hồng bị xói mòn. Việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đang tác động rất lớn đến khả năng lấy nước của tất cả các hệ thống thủy lợi.

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM), nhưng Võ Văn Ngân cũng được biết đến là “điểm nóng” ngập nước. Sau 3 năm thi công, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập ở đoạn đường dài 2,5km với tổng số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành.

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Dù Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định đối với xe hoán cải, song với sự ra đời ngày càng nhiều xe nhà ở di động ngày càng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng để quản lý riêng loại hình phương tiện này.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

// //